Hậu vệ HAGL chấp nhận hình phạt, Trưởng Ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời

07/04/2018 19:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ HAGL chấp nhận mọi hình phạt, Trưởng ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/4.

Hậu vệ HAGL chấp nhận mọi hình phạt

Tăng Tiến tỏ ra hối hận sau pha vào bóng trên mức cần thiết với Duy Mạnh của Hà Nội FC: “Đó là tình huống tranh chấp 50-50 giữa tôi và Duy Mạnh. Ở tình huống đó, tôi không hề chủ động hay cố ý phạm lỗi với cậu ấy. Một phần do quá ham bóng và thấy Duy Mạnh giơ chân lên thì tôi cũng đưa chân của mình ra để cản phá. Ngay sau đó, tôi có hỏi Duy Mạnh có bị chấn thương không và nói lời xin lỗi cậu ấy. Duy Mạnh có nói với tôi là cậu ấy không sao cả, giữa hai anh em cũng không có hằn thù gì với nhau hết.

Tôi không ý kiến gì về án phạt mà chú Đức đưa ra với tôi cả. Là cầu thủ chuyên nghiệp và là người đàn ông dám làm dám chịu, tôi chấp nhận mọi hình phạt dành cho mình. Đó là bài học lớn đối với bản thân tôi và các cầu thủ khác của HAGL”. Trước đó, bầu Đức khẳng định còn đang xem xét tăng nặng hình phạt cho Tăng Tiến: “Không phải tôi cho Tăng Tiến nghỉ giai đoạn một là xong đâu. Tôi còn phải xem xét lại. Nếu cần thiết, tôi cho nghỉ hẳn luôn”.

Chú thích ảnh
Tăng Tiến có pha vào bóng thô bạo với Duy Mạnh

Trưởng ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời

Trưởng ban trọng tài VFF đã bày tỏ nỗi đau xót khi trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đã qua đời ở tuổi 37 tại bệnh viện Bạch Mai. Ông Mùi cho hay: “Sau khi Tân được đưa vào bệnh viện, lãnh đạo VFF, Ban trọng tài cùng các bác sĩ đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho Tân, bằng tất cả trách nhiệm của mình. Có thời điểm, sức khỏe của Tân đã tốt lên, nhận biết được người thân xung quanh… Nhưng rồi tình hình lại xấu đi và cậu ta đã qua đời lúc 8 giờ 30 sáng 7/4.

Hiện gia đình đang trên đường đưa Tân về quê nhà Yên Bái để lo hậu sự. Ngay sau khi gia đình phát tang, chúng tôi sẽ tới viếng, chia buồn.

Về nguyên tắc, tất cả các trọng tài tham gia lớp tập huấn đều phải có giấy khám sức khỏe đầy đủ. Như vậy, chúng tôi mới cho kiểm tra thể lực. Trọng tài Tân đã có 7 năm tham gia điều hành giải hạng Nhất và đã nhiều lần trải qua bài kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, chiều 2/4 vừa qua, trong khuôn khổ lớp tập huấn trọng tài giải hạng Nhất Quốc gia 2018, Tân đã bất ngờ ngất xỉu sau khi hoàn thành bài kiểm tra thể lực trên sân Hàng Đẫy. Chúng tôi sẽ yêu cầu các trọng tài phải biết ý thức, tự lượng sức mình. Không ai có thể hiểu rõ sức khỏe của trọng tài bằng chính bản thân họ”.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi

HAGL chạm trán Than Quảng Ninh ở Cúp QG

Vào ngày mồng 8 và 9/4 tới đây, sẽ diễn ra 7 cặp đấu tại vòng loại Cúp QG, trong đó đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa HAGL và Than Quảng Ninh diễn ra vào ngày 9/4. Trong khi đó đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón Đắk Lắk.

Chia sẻ trước trận đấu HLV trưởng Chu Đình Nghiêm khẳng định, sẽ coi trọng trận đấu này và đội bóng của ông đặt mục tiêu chiến thắng. Ngày mai 8/4, sẽ diễn ra 3 cặp đấu Bình Định FC gặp Viettel, Long An tiếp Công An Nhân Dân và XM Fico Tây Ninh so tài Bình Phước.

Vùi dập HAGL,  Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vùi dập HAGL, Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Bầu Hiển khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Hà Nội FC trước HAGL và ông bầu của đội bóng Thủ đô quyết định rút hầu bao thưởng đậm cho các cầu thủ.

HLV Mihail không hề muốn chia tay FLC Thanh Hóa

Nói về việc FLC Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV Mihail , Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Doãn Văn Phương cho biết, lý do chia tay này là chuyện bình thường bởi hai bên không đạt được những kỳ vọng như ban đầu: "CLB đã tạo mọi điều kiện cho HLV Mihail và đội bóng nhưng kết quả không như mong muốn thì chuyện chia tay cũng là bình thường. Trong bóng đá, HLV giỏi thành công ở đội bóng này chưa chắc đã gặt hái thành tích ở đội bóng khác. Thay mặt CLB  FLC Thanh Hóa, ông Phương cũng chúc HLV Mihail gặt hái thêm những thành công trong sự nghiệp cầm quân của mình thời gian tới: “Chúng tôi cảm ơn HLV Mihail và chúc ông gặp may mắn, thành công hơn trong tương lai".

Trong khi đó, cựu GĐKT LĐBĐ Romania khẳng định mình đã chủ động rời khỏi vị trí đương nhiệm. Ông nói: “Việc chia tay FLC Thanh Hoá là quyết định do tôi đưa ra. Bản thân tôi không hề mong đợi điều này. Đó là mong muốn từ chủ tịch CLB. Ông ấy đã lắng nghe ý kiến từ một nhóm cầu thủ trụ cột trong đội. Họ nghĩ rằng bản thân xứng đáng được thi đấu nhiều hơn vì những gì đã cống hiến ở mùa giải năm ngoái”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm