HAGL không tôn trọng khán giả

22/10/2020 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3, HAGL nhận phải sự chỉ trích nặng nề của người hâm mộ khi họ cho rằng, thầy trò HLV Văn Đàn đã không tôn trọng khán giả.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4: Khốc liệt cuộc đua Viettel và Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4: Khốc liệt cuộc đua Viettel và Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League.

Ở chuyến làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, đội bóng phố Núi đã tung ra đội hình 2 để thi đấu. Đội trưởng Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn đều không góp mặt trong đội hình xuất phát. Điều này khiến người hâm mộ đội bóng phố Núi cảm thấy rất thất vọng.

Sau trận đấu, HLV trưởng HAGL Văn Đàn lên tiếng phân trần khi ông sử dụng đội hình 2: "Việc sắp xếp đội hình thi đấu trong trận này còn phụ thuộc vào lịch thi đấu khi 4-5 ngày lại có một trận. BHL phải tính toán con người sao cho hợp lý từng trận đấu một.

HAGL chủ trương chơi cầm cự trong hiệp 1 và sẽ tung cá nhân xuất sắc ở hiệp 2. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã thi đấu kiên cường, sự khác biệt đến từ cầu thủ Jermie Lynch của Than Quảng Ninh đã chơi xuất sắc. Tôi chúc mừng cho chiến thắng của Than Quảng Ninh".

Tuy nhiên, sự giải thích của HLV Văn Đàn cũng không thể làm nguôi ngoai cơn giận của CĐV HAGL. Rất nhiều CĐV lên tiếng chỉ trích lối chơi của HAGL ngay trên fanpage chính thức của CLB.

"Mặc dù thua nhưng tinh thần các cầu thủ rất tốt, đó lời nói của HLV Văn Đàn sau trận thua Than Quảng Ninh. Thua mãi thành quen thôi, cũng như khán giả cứ HAGL đá là xác định thua đến 80% rồi nên cũng thành thói quen, thắng mới là chuyện lạ. Có lẽ đã đến lúc khán giả nên quay lưng với đội bóng. Để họ có sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Xem Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dàn trẻ không ngôi sao nhưng họ thi đấu máu lửa nhiệt huyệt cống hiến hết mình cho khán giả, xem vậy với sướng mới đáng xem", facebooker Trần Huấn đưa ra quan điểm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, HAGL vs Sài Gòn, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá
CĐV HAGL lặn lội tới sân Cẩm Phả cổ vũ đội bóng con cưng nhưng cái mà họ nhận được chỉ là một màn trình diễn thất vọng. Ảnh: VPF

"Trụ hạng thành công cái là không muốn đá nữa luôn nhỉ. Dù không còn mục tiêu nhưng hy vọng BHL tôn trọng khán giả của mình với. Phải đá vì những CĐV đã lặn lội tới sân cổ vũ để đáp lại tình cảm đó chứ không phải trình diễn một lối đá hời hợt thiếu sức sống thế này", facebooker Anh Nguyễn viết.

"Lãnh đạo yếu kém nên đội bóng càng ngày càng đi xuống là điều không thể tránh khỏi. Bầu Đức 1 tay gây dựng nên HAGL và cũng chính bầu Đức 1 tay phá nát đội bóng", facebooker Thúy Hiền Ninh Thuận bình luận.

"Yếu kém tìm lí do biện minh thôi. HAGL nên ngừng truyền thông tập trung vào chuyên môn, đầu tiên là thể lực thể hình của cầu thủ, đá hay đá đẹp là mấy giải giao hữu không có tính cạnh tranh thôi chứ không có thể lực, thể hình thì vứt", facebooker Phuc Nguyen đưa quan điểm.

Trong khi đó, facebooker Dụng Thiên Thư bày tỏ sự thất vọng: "Mục đích đá chính của HAGL tham dự V-League chả nhẽ chỉ để trụ hạng thôi sao. Còn niềm tin chiến thắng, niềm tin vào cái gọi là vô địch thì sao nhỉ.

Ngày càng thấy lối chơi và cách bố trí đội hình của HAGL đi xuống thấy mà buồn. Vẫn hy vọng HAGL sẽ lấy lại phong độ và đừng để người hâm mộ quay lưng với đội bóng phố núi với lối chơi “fair-play”.

"Đá kiểu không tôn trọng người hâm mộ, dù không còn mục tiêu phấn đấu thì cũng phải đá hết sức chứ. Lại đá kiểu cho vui thì tôi cũng thua", facebooker Xuân Huyên cho hay.

"Tôi chỉ muốn hỏi ông Pak rằng cầu thủ của một đội không có tinh thần thi đấu thì có xứng đáng có tên trong đội tuyển không? Đội tuyển là đại diện cho Tổ quốc, không phải là nơi đá cho vui , cho nên cũng không phải là nơi ông trả nghĩa cho bầu Đức", facebooker An Hong Le bình luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm