HAGL đề cao lối chơi cống hiến, 'sao' Hà Nội nhận án treo giò

01/06/2018 18:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đề cao lối chơi cống hiến, 'sao' Hà Nội nhận án treo giò sau pha đánh nguội cầu thủ SLNA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 1/6.

HLV HAGL đề cao lối chơi cống hiến

Theo HLV trưởng Dương Minh Ninh của đội bóng phố Núi, ông và các học trò luôn muốn hướng tới lối chơi vừa đẹp mặt, vừa hiệu quả: "Rõ ràng HAGL luôn hướng về bóng đá đẹp, lối chơi đẹp nhưng phải có hiệu quả.

Tất nhiên không phải tiêu cực nhưng đội chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn năm trước nhiều và tấn công cũng tốt hơn. Từ khi HLV Chung Hae Seong qua thì lối chơi của HAGL tốt hơn. Ông ấy truyền đạt về sinh hoạt và tất cả mọi thứ để đến thời điểm này đội bóng thi đấu tốt lên".

Chú thích ảnh

Chiến thắng tối thiểu ngay trên sân FLC Thanh Hóa ở vòng đấu vừa qua đã là trận đấu bất bại thứ 8 liên tiếp HAGL, trong đó thầy trò HLV Dương Minh Ninh giành được 4 trận thắng và 4 trận hòa. Sau thất bại 1-3 trước CLB Sài Gòn ở vòng 5. Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của Công Phượng và các đồng đội kể từ ngày được đôn lên đá V-League năm 2015.

Ngoại binh Hà Nội nhận án treo giò sau pha đánh nguội cầu thủ SLNA

Trong quyết định kỉ luật của Ban kỷ luật đối với những vi phạm tại Vòng 10 Nuti Café V-League 2018 nêu rõ: “Đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương 1 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Oseni Ganiyu Bolaji (số 90) của CLB Hà Nội do có hành vi bạo lực với cầu thủ Phạm Mạnh Hùng (số 33) của CLB SLNA".

Đó là tình huống diễn ra ở phút 20, Oseni đã có pha đánh cùi chỏ với Mạnh Hùng. Sau khi hội ý với trợ lý, trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Oseni. Sau khi mổ băng, Ban kỷ luật tiếp tục đưa ra án phạt nguội treo giò 2 trận đối với tiền đạo này. Oseni đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 pha lập công sau 10 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Oseni

Ngoài ra, Ban Kỷ Luật phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng và CLB Than Quảng Ninh 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hải Phòng và Than Quảng Ninh tại lượt trận thứ 10, ngày 30/5/2018 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng.

CLB Hà Nội và HAGL cùng xác lập kỷ lục, HLV Miura không sợ bị sa thải

CLB Hà Nội và HAGL cùng xác lập kỷ lục, HLV Miura không sợ bị sa thải

CLB Hà Nội và HAGL cùng xác lập kỷ lục, HLV Miura không sợ bị sa thải là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 31/5.

Hà Nội vững ngôi đầu

Sau 2 ngày tạm nghỉ, chiều qua (31/5), giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu trong đó đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa Than KSVN và Hà Nội diễn ra lúc 16h00 trên SVĐ Hà Nam.

Đội bóng đất mỏ đang có khởi đầu thuận lợi với 2 trận toàn thắng để tiếp tục bước vào lượt đấu thứ 3 của mình gặp CLB nữ Hà Nội đầy tự tin. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá cân bằng với các tình huống đáp trả quyết liệt do cầu thủ 2 đội tạo ra.

Hiệp 1 khép lại không có bàn thắng mặc dù các cầu thủ Hà Nội có một vài cơ hội. Bước sang hiệp 2, mỗi đội có riêng cho mình 1 bàn thắng và chung cuộc tỷ số hòa 1-1. Như vậy, với trận hòa trước Than KSVN, CLB Hà Nội tiếp tục vững ngôi đầu với 10 điểm hiện có.

Trong khi đó, ở một trận đấu khác, chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã dễ dàng đánh bại đội bóng TNG Thái Nguyên với tỉ số 2-0 để dành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục đứng vị trí thứ 3 trên BXH dù cùng 7 điểm với Than KSVN (vị trí thứ 2) do kém ưu thế chỉ số phụ.

HLV Miura không sự sa thải

Sau 5 trận chỉ biết hòa và thua,  HLV Miura vẫn khá tự tin khi nói về tương lai của mình: “Ở các đội khác, nếu thua 4-5 trận thì tinh thần sẽ rất sa sút. Nhưng tại đây, tôi nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng. Trong khi đó tinh thần các cầu thủ vẫn rất tốt. Tôi hoàn toàn không lo lắng về vị trí đương nhiệm."

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm