HAGL đau đầu với 'lời nguyền' ngoại binh

14/10/2018 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vno) - HAGL vừa nói lời chia tay với hai ngoại binh Osmar Francisco và Zeba Josip sau khi V-League 2018 khép lại. Như vậy, nếu tính cả Rimario và Kim Jinseo, đội bóng phố núi đã ký rồi hết hạn hợp đồng với 4 ngoại binh ở mùa giải 2018. Dù vậy, thành tích của họ ở mùa giải này cũng không khá hơn là bao, xếp thứ 10 và thiết lập một kỷ lục buồn: 53 bàn thua trong một mùa giải.

Lượt đi V-League 2018, HAGL có sự phục vụ của hậu vệ người Hàn Quốc Kim Jinseo. Chiều cao 1m88 của cầu thủ này khiến nhiều khán giả hy vọng anh sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc chống bóng bổng – thứ vũ khí mà đa số các đội bóng tại V-League sử dụng, khi có các tiền đạo ngoại binh vượt trội về chiều cao và thể hình.

Thế nhưng, sau 13 trận lượt đi, với việc góp phần khiến HAGL nhận 22 bàn thua, Kim Jinseo đã phải nói lời chia tay với các khán giả phố núi. Sau khi anh ra đi, Zeba Josip với chiều cao tương đương nhưng có thể hình tốt hơn, đến thay thế vị trí trung vệ mà Kim để lại.

HAGL muốn Công Phượng giành Vua phá lưới, U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản

HAGL muốn Công Phượng giành Vua phá lưới, U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản

HAGL muốn Công Phượng giành giải vua phá lưới nội, U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/10.

Tuy vậy, cơn ác mộng của HAGL vẫn tiếp tục diễn ra. 13 trận đấu ở lượt về, các thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng đến 31 lần. Zeba Josip dù đóng góp 2 bàn thắng trong 8 lần ra sân của mình, song cũng phải nói lời tạm biệt với các khán giả phố núi.

Ở hàng công, lượt đi HAGL có cầu thủ người Jamaica - Rimario Gordon – một cầu thủ đầy tiềm năng khi tuổi đời còn rất trẻ, 24 tuổi. Đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, sau 12 lần ra sân ở lượt đi, Rimario không ghi được bàn thắng nào cho HAGL, buộc phải rời sân Pleiku để đến đầu quân cho FLC Thanh Hóa.

Ở chiều ngược lại, sau khi chia tay Rimario, HAGL ký hợp đồng với một “cựu binh” của mình là Osmar Francisco. Cầu thủ này từng thi đấu cho HAGL trong giai đoạn cuối mùa giải 2015 và giai đoạn đầu mùa giải 2016. Thế nhưng, sau 9 lần ra sân, Osmar cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Những thống kê trên cho thấy, các ngoại binh dường như không thích hợp với HAGL, hoặc đội bóng phố núi không phải là nơi mà họ có thể phát triển thành một ngôi sao ở V-League. Sau trận hòa không bàn thắng trước Hải Phòng FC ở vòng đấu 25, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, các ngoại binh cần có thời gian để làm quen với lối chơi của đội bóng.

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

“Messi Thái Lan” e ngại tuyển Việt Nam, sếp HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/10.

Ông cũng đánh giá khả năng của Rimario và Kim Jinseo ở nửa đầu mùa giải chỉ dừng lại ở mức bình thường, và đánh giá khá cao Zeba Josip cũng như Osmar Francisco. Song dù HLV đánh giá như thế nào, các cầu thủ vẫn phải ra đi.

Điều đáng nói, cả 4 ngoại binh ở mùa giải này của HAGL chỉ thi đấu cho đội bóng chủ sân Pleiku trong vỏn vẹn nửa mùa giải, nên việc làm quen với lối chơi của toàn đội như lời vị thuyền trưởng HAGL gần như là không thể. Thậm chí nhiều khán giả của đội bóng này chưa nhớ rõ tên của các ngoại binh, thì HAGL đã thực hiện sự thay đổi.

Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh lại cho rằng, việc thanh lý hoặc không tái ký hợp đồng với các cầu thủ này không phải do đội bóng quá vội vàng: “Trên thực tế, không có quá nhiều ngoại binh chất lượng, nên việc tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn. HAGL cũng phải xoay ngoại binh để phục vụ cho lối chơi của toàn đội”.

Một vấn đề khác được đặt ra, là sau khi rời khỏi HAGL, Rimario chơi như “lên đồng” khi liên tiếp ghi bàn cho FLC Thanh Hóa, qua đó giúp đội bóng này giữ ngôi vị á quân V-League 2018. HLV Dương Minh Ninh cho rằng, đó là do Rimario thích hợp với đội bóng xứ Thanh.

HAGL lọt TOP 10 CLB được xem nhiều nhất thế giới qua Youtube

HAGL lọt TOP 10 CLB được xem nhiều nhất thế giới qua Youtube

HAGL lọt TOP 10 CLB được xem nhiều nhất thế giới qua Youtube, VCK ASIAN Cup 2019 sẽ sử dụng công nghệ VAR là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/10.

Ông cũng không quên lấy dẫn chứng tại các giải đấu lớn ở châu Âu, có những cầu thủ chơi không tốt ở đội bóng này nhưng lại chơi hay ở đội bóng khác, nên trường hợp của Rimario không quá ngạc nhiên.

HAGL dường như đang trong cơn khủng hoảng ngoại binh, bởi liên tiếp những mùa giải gần đây, các cầu thủ ngoại đến và đi mà không thể tạo được dấu ấn cho người hâm mộ. Đến lúc này, các khán giả phố núi lại nhớ về quá khứ, thời điểm họ được chứng kiến những ngoại binh chất lượng như Kiatisuk Senamuang, Evaldo Gogrigues Goncaves hay Datsakorn Thonglao chạy trên sân, ghi bàn và mang về những chiến thắng ấn tượng cho HAGL.

Chia tay Zeba Josip và Osmar Francisco, HAGL chắc chắn sẽ phải chiêu mộ những ngoại binh để phục vụ cho V-League 2019, dự kiến sẽ trở lại vào tháng 3 năm sau.

Thế nhưng, dù là cầu thủ nào cũng sẽ phải trả lời cho câu hỏi chất lượng ra sao và thi đấu như thế nào? Bởi các khán giả phố núi chắc chắn không muốn chứng kiến một mùa giải mới bết bát nữa như đội bóng con cưng của họ đã thể hiện ở V-League 2018.

Bảo Trâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm