HAGL cậy nhờ Anh Đức để mài sắc hàng công

14/07/2020 17:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Hàng tiền đạo vốn là niềm tự hào của HAGL về lối chơi đẹp mắt với nhiều bàn thắng bây giờ là điểm yếu lớn khi sau 9 vòng đấu, họ mới có 9 bàn. Con số 1 bàn/trận trung bình là quá ít nên việc mời Anh Đức về đầu quân cũng là cách để HAGL làm mới mình theo hướng tích cực hơn.

Anh Đức về HAGL, đá cặp Văn Toàn với thương vụ bạc tỷ

Anh Đức về HAGL, đá cặp Văn Toàn với thương vụ bạc tỷ

Nguyễn Anh Đức, tiền đạo thất sủng ở B.Bình Dương hồi đầu mùa đã được bầu Đức mời về đầu quân cho HAGL với bản hợp đồng có tin lên đến cả tỷ đồng, bắt đầu từ giai đoạn 2 mùa này.

Tới thời điểm hiện tại của V-League 2020, HAGL mới chỉ có 9 bàn thắng, lọt lưới 11 bàn và xếp hạng 6. Đây là con số rất khiêm tốn với đội bóng có chủ trương chơi tấn công như HAGL.

Bầu Đức từng tự hào phát biểu đá đẹp mà thua cũng vui nhưng đến bây giờ, chủ trương đó có lẽ không khiến CĐV HAGL hài lòng. Trong số 8 đội TOP 8, HAGL là đội ghi bàn kém cỏi nhất.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Anh Đức, bầu Đức, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, HAGL vs Quảng Nam, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Văn Toàn sẽ đỡ áp lực ghi bàn với sự có mặt của Anh Đức. Ảnh: VPF

Họ thậm chí ghi bàn bằng CLB cuối bảng Quảng Nam và thua cả DNH Nam Định hiện đã có 11 bàn thắng (xếp hạng 11). HAGL đang chỉ xếp trên SLNA, Thanh Hoá, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Con số thống kê này có thể khiến nhiều người yêu mến đội bóng phố Núi phải bất ngờ. Bởi dưới tay HLV người Hàn Quốc hiện tại, HAGL phải thực dụng hơn để cầu mong thành tích khả quan sau 5 mùa liền chỉ biết trụ hạng.

Năm ngoái cũng sau vòng 9, HAGL đã ghi tới 17 bàn, lọt lưới 15 bàn. Ở mùa V-League 2018 vốn có thành tích khả quan nhất trong nhiều năm, HAGL cũng kịp có 11 bàn sau 9 lượt đấu.

Bản hợp đồng mang tên Anh Đức đến sẽ giúp HLV Lee Tae Hoon cân bằng hơn trong vai trò dẫn dắt HAGL. Thực sự rất không công bằng khi đổ hết tội lỗi về lối chơi kém đẹp mắt cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hãy nhìn về những con người thay thế Công Phượng khi chân sút hàng đầu HAGL ra đi. Ông Lee chỉ được giao 2 tiền đạo khả dĩ nhất là Văn Toàn và Walsh. Hai cái tên này, nếu Walsh cũng chỉ trở lại sau nửa mùa bị chấn thương năm ngoái thì Văn Toàn chưa bao giờ là tiền đạo săn bàn đúng nghĩa. Tiền đạo 24 tuổi thích hợp sắm vai kiến tạo nhiều hơn nhờ tốc độ thiên phú.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Anh Đức, bầu Đức, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, HAGL vs Quảng Nam, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Nếu lấy lại phong độ đỉnh cao, Anh Đức sẽ là một phần quan trọng của HAGL thời gian tới. Ảnh: Hoàng Linh

CĐV HAGL sẽ cảm thấy may mắn cho HAGL khi bộ đôi này vẫn chưa dính chấn thương và phải nghỉ nhiều trận tới thời điểm này của mùa giải. Những cái tên dự bị cho cặp tiền đạo Văn Toàn – Walsh gồm Văn Anh (9 trận, 1 bàn), Bảo Toàn (5 trận, 0 bàn) hay cầu thủ 18 tuổi Văn Hiếu khiến ông Lee chưa dám cho trải nghiệm trận nào.

Nếu Văn Toàn hay Walsh “hắt hơi” phải ngồi ngoài, sẽ thực sự thảm hoạ cho HAGL. Đó chính là lý do bầu Đức phải bổ sung gấp một tiền đạo, nếu không phải là Anh Đức cũng chí ít là một ngoại binh trên hàng công.

HLV Lee Tae Hoon có lẽ cũng đã nghiên cứu rất nhiều về tân binh ông sẽ sở hữu từ lượt về. Các CĐV có lẽ cũng đã thấy sự hiệu quả khi HAGL đón nhận Xuân Trường trở lại. Những cái tên như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… không lạ gì người đàn anh họ từng chơi ở ĐTQG như Anh Đức. Bản lĩnh của tiền đạo 35 tuổi cũng là một vũ khí để sốc dậy tinh thần các đàn em ở giai đoạn gian nan lượt về.

Có thể cầu thủ HAGL cũng đã đồng ý trong việc góp ý đưa Anh Đức về CLB khi nhận thấy tiền đạo 35 tuổi còn rất hữu dụng. Chân sút cũ của ĐTQG có thể chỉ cần nửa hiệp đấu đứng trên sân nếu thể lực không đảm bảo, nhưng thời gian đó vẫn kiếm được bàn thắng hay áp đảo đối thủ cũng là thành công với HAGL.

Và cũng như đã đề cập ở trên, nếu chẳng may trong lịch thi đấu đầy áp lực tinh thần, tốn nhiều thể lực như thời gian tới, nếu không có Anh Đức gánh vác bớt phần trách nhiệm cho Walsh hay Văn Toàn, HAGL không biết sẽ lấy đâu tiền đạo để giải quyết đối phương.

HAGL sẽ được tăng viện đáng kể nhờ cái tên này, chỉ sau lượt trận thứ 10 khi HAGL đón tiếp Quảng Nam trên sân nhà. Anh Đức đã tập luyện cùng Văn Toàn và đồng đội mới tại phố Núi Pleiku vào chiều 14/7 và sẽ ra quân cùng HAGL ở vòng 11, thời điểm HAGL gặp Thanh Hoá ở xứ Thanh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm