'Hà Nội, Viettel đứng cuối bảng V-League do chủ quan'

26/01/2021 13:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, việc CLB Hà Nội và Viettel đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng là do các đội bóng này chủ quan.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 2.

Mùa giải LS V-League 2021 đang diễn ra đầy bất ngờ khi những tên tuổi được đánh giá rất cao và là ứng cử viên cho chức vô địch như CLB Hà Nội, Viettel đang lận đận ở cuối bảng xếp hạng, còn những đội bóng phải dự cuộc đua trụ hạng mùa trước là Hải Phòng và SHB Đà Nẵng lại đang yên vị ở ngôi đầu.

Đại diện bóng đá đất Cảng ở mùa giải 2020 chỉ xác định được quyền trụ hạng ở vòng đấu áp chót khi có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nam Định trên sân Thiên Trường. Tương tự là SHB Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn rơi vào nhóm phải chạy đua trụ hạng ở mùa trước nhưng đang xếp thứ 3 với 2 chiến thắng sau 2 vòng đấu.

Cái tên khác gây bất ngờ không kém là Nam Định. Đội bóng thành Nam thậm chí còn phải tham dự trận play-off để ở lại với V-League 2021. Chiến thắng ngay vòng 1 trước CLB Hà Nội của Nam Định trong mùa giải mới có thể coi là bất ngờ cực lớn nếu nhìn vào nhân sự và sự lặng lẽ trong công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Văn Sỹ.

Lý giải điều này, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc những đội bóng lớn đang xếp cuối có thể đến từ tâm lý chủ quan. Một yếu tố khác nữa là thay đổi trong công tác nhân sự của đội bóng khiến CLB Hà Nội hay Viettel tạm thời gặp khó.

Lịch thi đấu V-League vòng 3, Trực tiếp bóng đá V-League, bảng xếp hạng V-League, bóng đá Việt Nam, Hà Nội vs Hải Phòng, Đà Nẵng vs Hà Tĩnh, BXH v-League
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng với những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, CLB Hà Nội sẽ sớm trở lại. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Vinh chia sẻ: "Sở dĩ có tình trạng này có thể là do các đội bóng đạt được thành tích cao ở mùa giải trước như Viettel giành chức vô địch hay CLB Hà Nội á quân chủ quan khi bắt đầu. Đây là tâm lý không thể tránh khỏi. Những đội bóng này về thực lực đều mạnh hơn và được đánh giá cao nên sinh ra tâm lý chủ quan.

Đây cũng là điều bình thường ở các đội bóng hàng đầu ở những giải đấu khác. Nó cũng đến từ việc các đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ trụ cột đội tuyển quốc gia nên sẽ nhập cuộc với tâm lý ở cửa trên so với các đối thủ họ đối đầu nên dẫn đến những trận thua.

Hoặc có thể nó còn đến từ việc những đội bóng này có thay đổi về mặt nhân sự của đội bóng nên chưa kịp bắt nhịp, nóng máy. Tuy nhiên, khi họ bắt nhịp được, thi đấu cẩn trọng lại, đánh giá đúng đối thủ thì điều này sẽ được khắc phục. Lúc đó, những đội bóng mạnh như CLB Hà Nội hay Viettel sẽ trở lại.

Việc các đội bóng như Hải Phòng hay Đà Nẵng đang dẫn đầu V-League không nói lên được gì cả. Chúng ta cần vài vòng đấu nữa để có thể kiểm chứng và đánh giá được chất lượng của giải đấu rõ ràng hơn. Đây cũng chỉ mới là giai đoạn các đội chạy đà cho mùa giải mới".

Ở vòng đấu kế tiếp, sức mạnh thực sự của Hải Phòng sẽ được kiểm chứng khi liên tiếp đối đầu với CLB Hà Nội và B.Bình Dương. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng sẽ tiếp đón Hà Tĩnh và Bình Định. Đây sẽ là thời điểm trật tự tại LS V-League 2021 được sắp xếp lại và sức mạnh các đội bóng thực sự được bộc lộ rõ ràng nhất.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm