Giống Công Vinh, các 'anh Hai Nam Bộ' đỏ mắt tìm ngoại binh

26/04/2017 18:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Không chỉ có Công Vinh đang tích cực đánh tiếng tìm kiếm ngoại binh để vực dậy đội bóng đang bết bát của mình, 2 CLB bị nhận diện cho cuộc chiến xuống hạng là XSKT Cần Thơ và Long An cũng đang tất bật tìm chân sút ngoại.

Sau khi kết thúc lượt đi V-League 2017, Công Vinh đã sang hẳn trời Âu để tuyển quân cho TP.HCM. Quyền Chủ tịch đội bóng Sài thành muốn mang một chân sút ngoại đẳng cấp để thay thế Dyachenko, tiền đạo bị đánh giá không đáp ứng được yêu cầu. Đã có tin Công Vinh liên hệ với những chân sút hàng đầu một thời nhưng tất cả đều không thành sự thật.

Khó khăn trong tìm kiếm người, Công Vinh đã liên hệ trở lại cựu đồng đội của mình trong màu áo B.Bình Dương: Abass Dieng. Cầu thủ gốc Phi từng là chân sút số 1 ở B.Bình Dương trong   mùa giải 2014 và 2015, giúp “Chelsea Việt Nam” 2 lần vô địch quốc gia và hoàn thành bộ sưu tập 4 danh hiệu vô địch V-League. Sự nghiệp của Abass được đánh giá là thành công và chân sút Senegal được xem là một trong những tiền đạo ngoại xuất sắc nhất V-League.


Cựu tiền đạo B.Bình Dương Abass Dieng (xanh) đang hẹn ngày tái xuất ở V-League. Ảnh: Dương Thu

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Abass đã gặp chấn thương gãy chân ở trận chung kết Cúp QG 2015 với Hà Nội T&T. Abass phải nghỉ cả mùa giải và đã được B.Bình Dương thử việc trở lại nhưng cuối cùng, chấn thương nặng khiến cầu thủ này không thể hẹn ngày trở lại V-League. Thông qua kênh quan hệ với người đồng đội cũ hiện đang làm Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Abass muốn tìm về Việt Nam thử sức.

Sau thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao, khả năng của tiền đạo này đến đâu rất khó để trả lời. Thế nên, Abass vẫn phải cạnh tranh với nhiều ngoại binh khác mà Công Vinh đồng ý cho thử việc ở giai đoạn 2 sắp tới. Đó là khoản ngoại binh, còn nội binh, có tin Công Vinh cũng đang rục rịch dọn đường cho cựu hậu vệ U23 Việt Nam về CLB ngay trong giai đoạn 2 sắp tới.

TP.HCM dù đã có vị trí khá an toàn trên bảng tổng sắp nhưng vẫn lo lắng tuyển viện binh để không vất vả trụ hạng lượt về, những Long An hay XSKT Cần Thơ càng khốn đốn hơn trong việc săn cầu thủ. Cả 2 đội bóng miền Tây dù khó khăn chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” vẫn phải cắn răng để lo lắng cho tương lai của họ.

Chủ tịch Công Vinh, chất Nghệ & bóng đá Sài Gòn

Chủ tịch Công Vinh, chất Nghệ & bóng đá Sài Gòn

Dù có thể khác nhau về văn hóa, phong cách sống và cách thưởng thức bóng đá cũng khác nhau, nhưng chắc chắn người hâm mộ bóng đá thành phố nào cũng muốn CLB TP.HCM (cả CLB Sài Gòn FC) thi đấu có bản sắc, công tác đào tạo tốt...


Hiện tại, XSKT Cần Thơ nhiều khả năng sẽ tìm thêm một ngoại binh để thay thế vị trí của Henry. Cựu tiền đạo Đồng Nai không đáp ứng được kỳ vọng ở XSKT Cần Thơ khi chỉ ghi được 3 bàn thắng. So với người đá cặp Nsi, khả năng của Henry không nổi trội bằng. Henry được XSKT Cần Thơ ký hợp đồng với giá khá rẻ trong quá trình CLB thắt chặt hầu bao. Nhưng khi “thòng lọng” đang cận kề với vị trí áp chót bảng, XSKT Cần Thơ phải nỗ lực bung két ở lượt về nhằm tìm sự sống.

Trong khi đó, đội cuối bảng Long An dự kiến sẽ bổ sung đến 7 vị trí. Nhưng khi tiền nong không dư dả, HLV Minh Phương cũng không có nhiều sự lựa chọn. Khả dĩ nhất lúc này chính là việc Minh Phương có thể phải nương nhờ đến nhiều đàn em cũ ở đội hạng Nhất Bình Phước. Nhưng khả năng này cũng khó khăn khi Bình Phước cũng không dễ dàng gì cho kế hoạch trụ hạng ở giải hạng Nhất. Bên cạnh đó, Long An phải cân nhắc tìm ngoại binh hay hơn Ash Apollon, cầu thủ bị đánh giá thất vọng nhất lượt đi của CLB này. Nếu có đối tác tốt đá cặp cùng Oseni trên hàng công, HLV Minh Phương mới đỡ đau đầu hơn để thực hiện cuộc lội dòng lượt về.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm