Giải hạng Nhất quốc gia 2018 chính thức có nhà tài trợ mới

04/05/2018 16:40 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày hôm nay (4/5), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018.

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018 đã đi qua được 2 vòng đấu và trước thời điểm diễn ra vòng 3, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018 mới được gắn thêm tên của nhà tài trợ mới.

Như vậy, giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2018 sẽ có tên gọi chính thức là Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018 (An Cuong V.League 2 – 2018).

Chú thích ảnh
Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2018 sẽ có tên gọi chính thức là Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018 (An Cuong V.League 2 – 2018). ảnh VPF

Phát biểu trong buổi lễ kỳ kết, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF cho biết: “Sự tin tưởng đồng hành của các nhà tài trợ nói chung và của của nhà tài trợ Gỗ An Cường nói riêng là nguồn động lực để Công ty VPF, các đội bóng, cầu thủ... nỗ lực cống hiến, đem đến giải đấu chất lượng với những trận cầu hấp dẫn phục vụ khán giả”.

Chú thích ảnh
Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF. ảnh VPF
Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: 'Chuyện riêng' của Long An, Viettel?!

Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: 'Chuyện riêng' của Long An, Viettel?!

Sở dĩ nhắc tên 2 CLB này trước tiên bởi xét về thực lực lẫn tham vọng, có lẽ đây 2 cái tên cho thấy họ thực sự khát khao sân chơi V-League.

Giải hạng Nhất quốc gia 2018 quy tụ 10 đội bóng tham dự. Các đội bóng sẽ cạnh tranh cho 1,5 suất thăng hạng V.League 2019. Giải hạng Nhất quốc gia 2018 sẽ có 90 trận đấu và kéo dài từ 14/4 - 29/9. Sau 2 vòng đấu, CLB Viettel hiện đang tạm đứng đầu BXH.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm