Giải futsal TP.HCM mở rộng 2016: Thái Sơn Nam phô diễn sức mạnh

22/06/2016 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Sơn Nam với sự bổ sung 2 ngoại binh chất lượng đã khởi đầu rất thuận lợi ở giải đấu tranh Cúp LS lần 10 năm 2016.

Cao Bằng hiện tại không phải là đối thủ ngang tầm của Thái Sơn Nam. Đội chủ nhà còn mạnh hơn khi họ có thêm 2 sự bổ sung chất lượng là Campana (Tây Ban Nha) và đội trưởng ĐTQG Uzbekistan, Yosunov.

Bộ đôi này đã giúp Thái Sơn Nam làm nên kỳ tích đoạt HCĐ giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục năm ngoái. Ông bầu Trần Anh Tú quyết định bổ sung 2 ngoại binh này để hướng tới việc chinh phục giải CLB Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7.

Năm nay, Thái Sơn Nam đại diện cho Việt Nam tham dự giải này. Ở lần đầu dự giải năm ngoái, nhà VĐQG Sanna Khánh Hòa đã chơi không thành công và kết thúc với vị trí 5/5. Năm nay, Thái Sơn Nam dự giải khu vực còn Sanna Khánh Hòa sẽ tham dự giải CLB châu Á. Việc tổ chức liên tiếp các giải đấu thời gian qua giúp các cầu thủ có cơ hội cọ sát để hoàn thiện bản thân. Futsal Việt Nam đang làm tất cả để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho đấu trường lịch sử World Cup tháng 9 tới tại Colombia.


Văn Vũ (trái) lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Thái Sơn Nam.Ảnh: Quang Thắng

Trở lại với diễn biến chính trận khai mạc Cúp LS, những sự bổ sung chất lượng giúp đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn Cao Bằng. Đội khách chọn lối đá phòng thủ kiên cường trước những đợt vây hãm thành liên tục của các học trò HLV Bruno.

Trước khi hiệp 1 khép lại, nỗ lực của Thái Sơn Nam đã được đền đáp với bàn thắng đẹp mắt của Thái Huy. Cầu thủ vừa gia nhập đội bóng này tỏa sáng với cú sút xa không thể cản phá. Hiệp 2, Thái Sơn Nam vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu và họ có thêm 2 bàn thắng nữa do công của đội phó Trần Văn Vũ. 15 giây trước khi hết giờ, Cao Bằng đã có bàn thắng danh dự cho công của Đăng Hưng. Tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về Thái Sơn Nam.

Với phong độ hiện tại, Thái Sơn Nam có lẽ không khó để bảo vệ chức vô địch giải này. Được biết, nhà vô địch giải đấu sẽ nhận Cúp và 30 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng Nhì và Ba lần lượt nhận 20 triệu và 10 triệu đồng. Giải đấu lần thứ 10 năm nay được chia thành 2 bảng.

Bảng A với sự góp mặt của Thái Sơn Bắc, Sanna Khánh Hòa cùng với Tân Hiệp Hưng và Hải Phương Nam. Trong khi đó ở bảng B gồm Thái Sơn Nam, Cao Bằng, Sài Gòn FC và Hoàng Thư Đà Nẵng. Đây có thể xem là giải VĐQG thứ 2 trong năm nay với sự tham dự của đầy đủ những CLB chuyên nghiệp mạnh nhất Việt Nam (ngoại trừ Sanna Khánh Hòa bận tập trung cho giải châu Á nên không cử lực lượng chủ chốt tham gia).

Chia điểm với Sanna Khánh Hòa, Thái Sơn Nam sớm vô địch  giải futsal quốc gia

Chia điểm với Sanna Khánh Hòa, Thái Sơn Nam sớm vô địch giải futsal quốc gia

Đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú đã chính thức lấy lại ngôi Vương quen thuộc của họ ở giải futsal VĐQG khi cầm chân đối thủ “truyền kiếp” Sanna Khánh Hòa, trực tiếp biến đội bóng phố Biển thành cựu vô địch.


Giải không thi đấu theo thể thức League cũng là một khác biệt với giải VĐQG nhưng tính chất quyết liệt không kém vì nếu sẩy chân, các đội sẽ trả giá đắt. Giải sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26/6 tại các Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8, Rạch Miễu (Phú Nhuận) và các trận bán kết, chung kết, tranh hạng ba sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ.

Kết quả những trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc bất ngờ đánh bại Á quân vô địch quốc gia Sanna Khánh Hòa đến 6-2. Hải Phương Nam vượt qua Tân Hiệp Hưng 2-1. Hoàng Thư Đà Nẵng thất bại 1-2 trước Sài Gòn FC.

Kết quả ngày 21/6:

Tân Hiệp Hưng – Hải Phương Nam Phú Nhuận: 1-2

Sanna Khánh Hòa – Thái Sơn Bắc: 2-6

Thái Sơn Nam – Cao Bằng: 3-1

Sài Gòn FC – Hoàng Thư Đà Nẵng: 2-1

Lịch thi đấu ngày 22/6 (Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8):

Bảng A:

10h: Sanna Khánh Hòa – Tân Hiệp Hưng

13h30, Thái Sơn Bắc – Hải Phương Nam Phú Nhuận

Bảng B:

15h30: Cao Bằng – Sài Gòn FC

17h30, Thái Sơn Nam – Hoàng Thư Đà Nẵng

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm