Gaston Merlo: 'Hung thần' của HA.GL

22/07/2013 12:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với pha lập công kiểu mẫu, “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa giải 2012” Gaston Merlo tiếp tục giữ vững thói quen của mình là mùa nào cũng phá lưới HA.GL ít nhất là một lần.

Phút 73 của trận cầu đinh vòng đấu thứ 16 V-League 2013 giữa HA.GL và SHB.ĐN, chân sút số một của SHB.ĐN trong 5 mùa giải gần đây là Gaston Merlo tung cú vôlê bóng sống cận thành vô cùng đẹp mắt tung lưới thủ môn Akpan (HA.GL) để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

Những số liệu thống kê cho thấy kể từ khi đến với giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (năm 2009), tiền đạo người Argentina tỏ ra rất có duyên với khung thành của HA.GL.



Tổng cộng trong 5 mùa giải khoác áo SHB.ĐN vừa qua, Gaston Merlo (27) đã sút tung lưới HA.GL tới 7 lần. Ảnh: Quang Nhựt

Trong khuôn khổ lượt về của mùa giải 2009, cũng ở vòng 16, đội bóng sông Hàn đã đánh bại đội bóng phố núi với tỷ số cách biệt 4-1, trong đó chân sút người Argentina đóng góp công lớn khi lập một cú đúp ở phút thứ 27 và 77.

Trên sân Chi Lăng một năm sau, 2 bàn thắng ở các phút 48 và 69 của Vua phá lưới V-League 2009 Gaston Merlo thêm một lần nữa giúp đội chủ nhà SHB.ĐN nhấn chìm đội khách HA.GL với tỷ số 3-0 ở vòng 4 của V-League 2010

Còn ở V-League 2011, ngay ở vòng đấu đầu tiên trên sân nhà, đội bóng áo da cam lại vượt qua đội bóng phố núi với tỷ số 2-1 trong đó người ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 81 cho SHB.ĐN lại một lần nữa là sát thủ người Argentina Gaston Merlo.

Gần đây nhất, ở vòng 3 của mùa giải trước, chân sút người Argentina lại góp một bàn trong chiến thắng 4-1 của đội bóng sông Hàn trước đội bóng phố núi (3 bàn thắng còn lại do công của Đoàn Hùng Sơn, Ngọc Thanh và Prent).

Tổng cộng trong 5 mùa giải khoác áo SHB.ĐN vừa qua, Gaston Merlo đã sút tung lưới HA.GL tới 7 lần, nhiều thứ 2 trong số 18 đội bóng đã từng là “nạn nhân” của chân sút người Argentina, chỉ còn kém mỗi V.Hải Phòng (Merlo đã sút tung lưới đội bóng đất Cảng tới 11 lần trong 5 mùa giải gần đây). Nói Gaston Merlo là “hung thần” của HA.GL chính là vì như thế.

Con số

5 & 4 Nếu như bên phía SHB.ĐN có Gaston Merlo thì bên phía HA.GL có Evaldo và Oseni cũng có thể coi là “sát thủ” đối với đội bóng sông Hàn. Trong 5 mùa giải chơi bóng ở Việt Nam, Evaldo đã sút tung lưới SHB.ĐN 5 lần. Trong khi đó, dù mới đến Việt Nam ở mùa giải năm ngoái nhưng cho đến nay Oseni cũng đã 4 lần khiến đội bóng sông Hàn phải vào lưới nhặt bóng, trong đó có 3 lần ở mùa giải trước (khi khoác áo K.Kiên Giang) và một lần ở mùa giải năm nay (khi khoác áo HA.GL)

Quang Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm