Futsal Việt Nam đặt mục tiêu cao ở World Cup

14/08/2021 10:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển futsal Việt Nam hạ quyết tâm sẽ tái lập thành tích 5 năm trước để vượt qua vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania tháng 9 tới.

Futsal Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho World Cup 2021

Futsal Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho World Cup 2021

Đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang đã có những buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Đội trưởng dày dạn trận mạc của futsal Việt Nam Trần Văn Vũ cho biết: “Sau khi giành vé đến World Cup, cả đội đang tập trung cải thiện thể lực trong giai đoạn này.

Chúng tôi đã đạt được khoảng 70-80% thể lực. Phong độ của tôi và anh em toàn đội đang rất tốt trước giải đấu sắp tới.

futsal, futsal Việt Nam, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang, FIFA Futsal World Cup 2021, Trần Anh Tú, Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí
Futsal Việt Nam kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu vào vòng 2 FIFA Futsal World Cup 2021như 5 năm trước. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam đang có HLV thể lực mới từ Tây Ban Nha với nhiều kinh nghiệm. Anh ta giúp chúng tôi cải thiện sức mạnh và tốc độ để chống lại các đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ mang lại những điều mới mẻ ở giải sắp tới.

Chúng tôi sẽ cố gắng đạt thành tích như năm 2016 là vào đến vòng 16 đội. Để đạt được điều đó, trong mỗi buổi tập, toàn đội luôn duy trì sự tập trung. Nếu duy trì được các yếu tố phong độ và thể lực, chúng tôi hoàn toàn tự tin giành được chiếc vé vào vòng 16 đội”.

Tại FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển futsal Việt Nam nằm cùng bảng D với Brazil, Panama và Cộng hoà Sức Czech.

Hai đội đầu bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp. Do đó, đội tuyển Việt Nam xác định phải đánh bại Panama và kỳ vọng 1 điểm trước 2 đối thủ rất mạnh là Brazil và Cộng hoà Séc ở 2 trận còn lại để đi tiếp.

5 năm trước tại Colombia, đội tuyển Việt Nam đã thắng Guatemala ở trận mở màn, dù thua 2 trận còn lại nhưng vẫn đủ điều kiện đi tiếp.

HLV Minh Giang cho biết: “Trong 20 ngày tập luyện tại TP.HCM, ban huấn luyện đã triển khai các bài tập chiến thuật chung cho đội như tấn công, tấn công thoát pressing, phòng ngự, phòng ngự ít người và tấn công tổng lực power play. Đến Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục tập thêm đấu pháp tấn công và phòng ngự với cường độ thi đấu cao”.

Đội tuyển Việt Nam phải soạn kịch bản thua thiệt trước đối thủ mạnh và phải đá tấn công 5 người power-play.

Theo kế hoạch vào ngày 25/8, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn và dự giải tứ hùng tại đây cùng các đối thủ Nhật Bản, Guatemala và đội chủ nhà.

Sau đó, đội sẽ tiếp tục gặp CLB Cordoba vào ngày 3/9 trước khi di chuyển sang Lithuania để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho FIFA Futsal World Cup 2021.

Tại đây, đội sẽ đá giao hữu với Morocco vào ngày 6/9.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm