FLC Thanh Hóa: Khi trò ‘đóng ghế’ cho thầy

20/04/2018 05:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý Hoàng Thanh Tùng là người đến nay gắn bó với bóng đá xứ Thanh từ thời cầu thủ cho đến khi ngồi ghế BHL. Ông đã 5 lần được ngồi vào ghế nóng với tư cách là người đóng thế, sau đá 32 trận, thắng 11 trận, hòa 10 và thua 11.

Trợ lý Hoàng Thanh Tùng xuất thân từ lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa. Khi còn là cầu thủ, ông đá ở vị trí tiền đạo và có nhiều đóng góp cho bóng đá xứ Thanh, đặc biệt là trong giai đoạn 2005-2008.

Hoàng Thanh Tùng từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất QG năm 2003, khi đó ông Lê Thụy Hải làm HLV. Tiền đạo này đã có đóng góp đáng kể trong việc đưa đội bóng Thanh Hóa lên thi đấu ở giải chuyên nghiệp vào năm 2006.

Nghiệp đóng thế

Sau khi giải nghệ, ông Hoàng Thanh Tùng chuyển sang công tác đào tạo bóng đá trẻ tại CLB Thanh Hóa, rồi làm trợ lý cho các HLV Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung và Vũ Quang Bảo. Khá ngạc nhiên là mới 36 tuổi đời, chưa đầy chục năm tuổi nghề có thâm niên làm cascadeur cho cả thầy ngoài lẫn thầy nội. Đã có lần, tuy đóng thế nhưng ông vẫn đưa Thanh Hóa về đích thứ 3.

Lãnh đạo FLC Thanh Hóa: ‘HLV Mihail cũng phải xem xét lại mình’

Lãnh đạo FLC Thanh Hóa: ‘HLV Mihail cũng phải xem xét lại mình’

Lãnh đạo FLC Thanh Hóa tỏ ra bình thản trước những lời cáo buộc của HLV Marian Mihail nhắm vào đội bóng cũ và nói thêm rằng bản thân nhà cầm quân người Rumani cũng phải xem xét lại bản thân.

Sau khi chia tay HLV người Romania là Marian Mihail, trợ lý Hoàng Thanh Tùng tiếp tục ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền. Đây cũng là lần thứ 5 trong sự nghiệp bóng đá của mình ông là người “đóng thế” ở đội bóng xứ Thanh. Trong những lần “đóng thế” ở Thanh Hóa, ông Tùng giúp đội bóng quê nhà thắng 11 trận, hòa 10 và thua 11, tỷ lệ chiến thắng 33,33%.

Rõ ràng, sau những “lình xình” trên mặt báo giữa ông Mihail với đội bóng cũ, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đang lầm vào thế kẹt. Nếu thuê HLV ngoại thì quỹ thời gian không còn nhiều, còn các HLV nội thì không mặn mà khi đội bóng đang bị tố “trò đá thầy”.

Lựa chọn Hoàng Thanh Tùng rõ ràng là phương án khả dĩ nhất lúc này. Trước đây, các ông bầu Thanh Hóa không chọn Hoàng Thanh Tùng vào vị trí HLV trưởng đơn thuần vì mải theo đuổi khát vọng vô địch V-League chứ không phải ông không đủ trình cầm quân.

Cơ hội đến gần

Trận đầu gặp B.Bình Dương, HLV Thanh Tùng đã lập tức có những sự thay đổi nhân sự ra sân. Các học trò ruột của ông như thủ môn Thanh Thắng, hậu vệ Tiến Thành, Van Bakel, tiền đạo Đình Tùng đã có tên trong đội hình xuất phát. Cùng với các cầu thủ khác như đội trưởng Omar, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, đội khách đá như “lên đồng” để kiếm được trận hòa 3-3.

HLV Hoàng Thanh Tùng: 'Còn sớm để Thanh Hóa nói về chức vô địch'

HLV Hoàng Thanh Tùng: 'Còn sớm để Thanh Hóa nói về chức vô địch'

Vẫn sự bình tĩnh và thận trọng nhất định của mình, HLV Hoàng Thanh Tùng khẳng định, vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch V.League đối với FLC Thanh Hóa ở thời điểm này, bởi đội bóng mà ông dẫn dắt đang phải nỗ lực trong từng trận.

Khán giả hâm mộ đội bóng cảm nhận như các cầu thủ xứ Thanh đang muốn kiếm điểm để làm quà cho ông thầy “rửa mặt” chiếc ghế HLV. Tới đây, FLC Thanh Hóa được trở về sân nhà tiếp XSKT Cần Thơ và Sài Gòn trước khi đến Cẩm Phả đối đầu với một đối thủ khó chơi. Nếu có 6 điểm trước 2 đối thủ XSKT Cần Thơ và Sài Gòn thì có lẽ Hoàng Thanh Tùng hoàn toàn xứng đáng chính danh HLV trưởng đội bóng xứ Thanh.

Khoảng cách của FLC Thanh Hóa với ứng cử viên số 1 chức vô địch Hà Nội FC là 6 điểm. Nếu được các ông bầu FLC Thanh Hóa tin dùng thì HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ có thêm sự khích lệ đáng kể trước khi gặp 2 đối thủ khó chơi Quảng Ninh và Hà Nội trên sân khách.

Nếu như HLV Mihail đã thẳng tưng tố cáo, ông bị các học trò và các cộng sự chơi xấu sau lưng thì giờ đây, mọi chuyện đang xoay theo chiều ngược lại. Có vẻ như các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang muốn làm hết sức mình để ông thầy chính thức được giao chức HLV trưởng, trước khi nghĩ đến điều lớn hơn! 

Bóng đá Việt Nam luôn chứa đựng không biết bao nhiêu là chuyện lạ mà người ngoài không tài nào hiểu nổi là vì thế.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm