Filip Nguyễn: 'Của để dành' của HLV Park Hang Seo

01/06/2020 10:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Bảy vừa rồi, Filip Nguyễn tiếp tục bắt chính và góp công không nhỏ giúp Slovan Liberec giành chiến thắng 3-1 trước Slovacko để qua đó củng cố vị trí thứ 4 ở giải vô địch CH Czech. Thủ thành gốc Việt này rõ ràng đang là một “của để dành” quý giá của HLV Park Hang Seo.

 

Nhìn Văn Lâm và Filip Nguyễn, Thái Lan nản vì lứa thủ môn tuổi băm của đội nhà

Nhìn Văn Lâm và Filip Nguyễn, Thái Lan nản vì lứa thủ môn tuổi băm của đội nhà

Đặng Văn Lâm đã giữ vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam được 2 năm, Filip Nguyễn thì đang tiến rất gần đến việc nhập quốc tịch và có thể chơi cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

 

Slovacko không phải đối thủ yếu. Đội bóng này đang xếp thứ 6 ở giải hạng nhất CH Czech (Gambrinus Liga), cạnh tranh trực tiếp với Slovan Liberec trong nhóm dự play-off tranh chức vô địch. Thực tế, Filip Nguyễn và đồng đội đã phải lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trong những phút cuối cùng, sau khi có gần một hiệp đấu chơi hơn người.

Lợi thế của Filip Nguyễn

Giải vô địch CH Czech đã trở lại cách đây hơn một tuần, và Filip Nguyễn tiếp tục chứng tỏ vị thế số một của mình ở Slovan Liberec khi thi đấu trọn vẹn cả 3 trận gần nhất. Tính từ đầu năm, Filip Nguyễn đã thi đấu trọn vẹn 540 phút, giúp đội nhà thắng 5/6 trận đã đấu, giữ sạch lưới 3 trận, và chỉ phải nhận vỏn vẹn 4 bàn thua. Đó chính là phong độ của người từng được bầu là Thủ thành xuất sắc nhất giải vô địch CH Czech mùa trước. Ở Liberec, vị trí của Filip Nguyễn là bất khả xâm phạm khi mà những Olivier Vliegen, Milan Knobloch, và Lukas Hasalik kém hẳn về kinh nghiệm cũng như năng lực.

Rõ ràng, việc được thi đấu thường xuyên ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Czech khiến Filip Nguyễn được đánh giá cao hơn hẳn các thủ môn nội đang thi đấu ở V-League như Tuấn Mạnh, Văn Cường, Bùi Tiến Dũng, Văn Toản. Và trong bối cảnh Văn Lâm đang không thể thi đấu ở Thai League vì dịch Covid-19 thì Filip Nguyễn lại có cơ hội ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo, do giải vô địch Czech đã trở lại và anh chiếm suất cứng ở Slovan Liberec. Trong vài tháng qua, Filip Nguyễn không giấu diếm mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, và anh hoàn toàn có thể cạnh tranh quyết liệt với Văn Lâm cho vị trí số một trong khung gỗ tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn, thật ra, cũng đã từng lưỡng lự trước đề nghị nhập tịch. Đó là thời điểm anh nhận giải thủ môn xuất sắc nhất giải hạng Nhất Czech và được giới truyền thông nước này vẽ lên viễn cảnh khoác áo ĐT CH Czech – vốn mạnh và hứa hẹn nhiều vinh quang hơn tuyển Việt Nam. Nhưng HLV Jaroslav Silhavy đã phớt lờ thủ thành gốc Việt. Trong 4 thủ môn mà ông từng gọi lên tuyển, 3 người đang bắt ở nước ngoài là Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Tomas Koubek (Augsburg).

Bong da, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Filip Nguyễn, Park Hang Seo, Văn Lâm, Dang Van Lam, DTVN, AFF Cup, vòng loại World Cup, tin bong da
Filip Nguyễn hoàn toàn có thể cạnh tranh với Đặng Văn Lâm

Người còn lại, Ondrej Kolar, là thủ thành số một của CLB hàng đầu trong nước Slavia Prague. Để so sánh, Kolar mới để lọt lưới 8 bàn ở mùa giải này, chỉ bằng 1/4 so với Filip Nguyễn. Chính thực tế này đã thôi thúc khát khao khoác áo đội tuyển quê cha của thủ thành gốc Việt.

Chưa chắc dự AFF Cup 2020

Filip Nguyễn từng về Thanh Hóa thử việc, nhưng gặp trục trặc về giấy tờ nên đã trở lại Czech và khoác áo Slovan Liberec và có được thành công như ngày hôm nay. Thủ thành sinh năm 1992 này đã hơn một lần khẳng định trên trang cá nhân của mình rằng anh muốn gây dựng sự nghiệp ở châu Âu, dù vẫn khát khao khoác áo ĐT Việt Nam.

Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam (anh còn thiếu điều kiện thường trú ở Việt Nam 5 năm, nhưng có thể được đặc cách theo diện “tài năng đặc biệt”), Filip Nguyễn cũng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ở mọi thời điểm. Chẳng hạn như AFF Cup, giải đấu được xem là quan trọng với tuyển Việt Nam, nhưng lại không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA. Thời điểm cuối năm cũng là lúc bóng đá châu Âu bước vào giai đoạn tăng tốc, và Slovan Liberec có quyền không nhả người. Việc SC Heerenveen không nhả Văn Hậu dự VCK U23 châu Á 2020 là một minh chứng.

Tuy nhiên, như người viết đã đề cập, Filip Nguyễn giống như một của để dành chất lượng cao của thầy Park, và anh sẽ có cơ hội thực sự của mình ở vòng loại World Cup 2022, vốn nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Tất nhiên, Filip Nguyễn sẽ cần thời gian để hòa nhập cùng những đồng đội mới, đặc biệt là các hậu vệ trong hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam. Nhưng với đẳng cấp của mình, có thể tin, đó không phải một thử thách quá khó khăn đối với anh.

Filip Nguyễn

Sinh ngày 14/9/1992

Bố người Việt Nam (Hải Phòng), Mẹ người Czech

Chiều cao: 1m92

Các CLB đã thi đấu: Sparta Prague, Cidnilla Nový Bydzov, Vlasim, Slovan Liberec

Giá trị (theo transfermarkt): 950 nghìn euro

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm