Được bắt chính ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì?

10/02/2018 05:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Thành công với đội tuyển U23 Việt Nam là động lực để tôi nỗ lực cố gắng, cống hiến và chiến đấu hết mình cho FLC Thanh Hóa vì mục tiêu giành chức vô địch V-League 2018 và đạt thành tích tốt tại đấu trường AFC Cup”, đó là tâm sự của thủ thành Bùi Tiến Dũng (CLB FLC Thanh Hóa) trước khi đội bóng xứ Thanh có trận đấu đầu tiên tại AFC Cup 2018 vào chiều ngày 10/2/2018 với CLB Global Cebu (Philippines).

Sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam với rất nhiều sự mến mộ của người hâm mộ bóng đá nước nhà và rất nhiều các hoạt động tôn vinh, tri ân, giao lưu…, Bùi Tiến Dũng đã trở lại tích cực tập luyện với các đồng đội của CLB chủ quản của mình là FLC Thanh Hóa, nơi thủ thành của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 2 đồng nghiệp cũng đầy kinh nghiệm và cũng không kém phần xuất sắc là Thanh Thắng và Bửu Ngọc.

FLC Thanh Hóa đã xuống chơi ở vòng bảng AFC Cup sau thất bại trước Suwon Samsung Bluewings ở vòng loại AFC Champions League. Theo lịch thi đấu, đội bóng xứ Thanh sẽ lần lượt chạm trán Bali United (Indonesia), Yangon United (Myanmar) và Global Cebu (Philippines).

Tiến Dũng bắt chính cho FLC Thanh Hóa tại AFC Cup

Tiến Dũng bắt chính cho FLC Thanh Hóa tại AFC Cup

HLV trưởng FLC Thanh Hóa Mihail Marian Cucchiaroni không ngần ngại khẳng định sẽ bố trí thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam bắt chính trong cuộc tiếp đón Global Cebu tại AFC Cup vào lúc 16h30.

Đoàn quân của tân HLV Marian Cuchiaroni Mihail đã tập luyện khá tích cực gần 2 tháng nay và sự bổ sung của Bùi Tiến Dũng là rất quan trọng. Màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng đã thuyết phục được vị cựu GĐKT LĐBĐ Romania này và gần như Tiến Dũng sẽ là sự lựa chọn số 1 của FLC Thanh Hóa trong trận đấu đầu tiên tại AFC Cup gặp Global Cebu trên sân Mỹ Đình.

HLV Marian Cuchiaroni Mihail cho biết: “Việc lựa chọn người đứng trong khung thành của đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó là khả năng bắt bóng, tâm lý, phong độ thi đấu, bởi vậy cơ hội trên thực tế đã được chia đều cho cả 3 thủ môn.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, ai xuất sắc hơn sẽ được chọn lựa. Dũng là thủ môn còn trẻ tuổi nhưng đã được trao gửi niềm tin ở đội tuyển U23 và đã thể hiện khá tốt tinh thần tập luyện tích cực nên cơ hội trở thành số 1 là rất thuận lợi”.

Chú thích ảnh
Tiến Dũng chỉ mới trở lại FLC Thanh Hoá chưa lâu. Ảnh: Khánh Hưng

Về phần mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng tâm sự: “Tôi rất cảm kích trước sự yêu mến của người hâm mộ và khán giả nhà, tuy vậy tôi cũng tự ý thức được rằng trách nhiệm của mình là rất lớn. Trở lại CLB, trở lại với đấu trường V-League, rồi AFC Cup là những sân chơi rất khắc nghiệt và khốc liệt.

Không chỉ phải nỗ lực lớn để giúp CLB của mình đạt được những mục tiêu, thành tích của mùa giải mà tự tôi phải luôn cố gắng để chiến đấu giành vị trí trong đội hình. Với tôi, những kinh nghiệm ở V-League hay đấu trường CLB cấp châu lục còn khá ít ỏi, vì vậy cần phải cố gắng học hỏi, hoàn thiện mình hơn nữa.

Hai mùa giải gần đây, FLC Thanh Hóa đều có những HLV ngoại chất lượng, đến từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đòi hỏi mỗi cầu thủ đều phải cố gắng, nếu không sẽ mất vị trí.  Việc cần làm ngay của tôi bây giờ là toàn tâm, toàn ý, chiến đấu hết mình cho FLC Thanh Hóa".

Thủ môn Tiến Dũng bỏ lại lùm xùm, tập hăng say ở FLC Thanh Hóa

Thủ môn Tiến Dũng bỏ lại lùm xùm, tập hăng say ở FLC Thanh Hóa

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại CLB FLC Thanh Hóa trong năm 2018 và những thông tin liên quan đến U23 Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 5/2.

Trong khi đó, đội trưởng Pape Omar chia sẻ: “FLC Thanh Hóa rất cần những cầu thủ trẻ có tố chất như Bùi Tiến Dũng, vì mùa giải này rất bận rộn khi chúng tôi phải chiến đấu nhiều mặt trận. Bản thân các cầu thủ đều phải cố gắng gấp 3 lần. Những kinh nghiệm chinh chiến tại World Cup U20 thế giới năm 2017 và giải U23 châu Á vừa qua sẽ là những bài học bổ ích với Tiến Dũng giúp thủ môn này trưởng thành hơn và sẽ trở thành thủ môn số 1 của chúng tôi”.

Ở mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa sở hữu 3 thủ môn có chất lượng cao gồm Bùi Tiến Dũng, Bửu Ngọc và lão tướng Thanh Thắng. Trong khi mùa trước Thanh Thắng mắc lỗi ngớ ngẩn khi chuyền bóng cho tiền đạo Dyachenko của Than Quảng Ninh ghi bàn, thì Bửu Ngọc dù có nhiều kinh nghiệm song khả năng bắt bóng hiện tại chưa được đánh giá cao.

Vì thế, không có gì khó hiểu khi HLV Mihail khẳng định Tiến Dũng sẽ là sự lựa chọn số 1 của đội bóng xứ Thanh ở trận đấu chiều nay.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm