HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia bằng bộ khung cũ

06/10/2019 06:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy Park chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở trận đấu thứ 2 vòng loại bảng G World Cup 2022 ngày 10/10 tới với nhiều gương mặt cũ. Và chính Malaysia sẽ phải lo ngại Việt Nam hơn cả.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 5/10: Văn Hậu ít có cơ hội đá chính, Công Phượng tiếp tục bị ‘bỏ rơi’

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 5/10: Văn Hậu ít có cơ hội đá chính, Công Phượng tiếp tục bị ‘bỏ rơi’

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 5/10: Văn Hậu ít có cơ hội đá chính, Công Phượng tiếp tục bị ‘bỏ rơi’

Một tin không vui cho Malaysia trước giờ bóng lăn là HLV Tan Cheng Hoe phải lo lắng rất nhiều khi ông thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương. Điển hình như trường hợp của Daniel Amier, Azam Azih, Partiban, Shahrul Saad và Abdul Halim.

Trong đó, tiền đạo Azam Azih vừa qua đã bị đau và phải bỏ dở buổi tập cùng Malaysia. Đây là chân sút đã thi đấu cả 180 phút ở hai trận đầu của Malaysia gặp Indonesia và UAE ở vòng loại vừa qua.

HLV Tan Cheng Hoe xác nhận điều này cùng thời điểm với việc HLV Park Hang Seo chính thức đưa ra thông báo loại 9 cầu thủ hướng tới trận đấu ngày 10 và 15/10 tới. Chấn thương của Azam được HLV Tan Cheng Hoe thông báo rất nặng và ông đã có ý định triệu tập tiền đạo khác là Azizan Nordin làm phương án dự phòng.

Hiện tại, Shahrul Saad cũng đang chạy đua với thời gian để kịp dự trận gặp đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ rất quan trọng khác của HLV họ Tan.

HLV Tan Cheng Hoe lo lắng vì nhiều trụ cột gặp chấn thương khi gặp Việt Nam ngày 10-10 tới. Ảnh: TT
HLV Tan Cheng Hoe lo lắng vì nhiều trụ cột gặp chấn thương khi gặp Việt Nam ngày 10-10 tới. Ảnh: TT

Malaysia xem trận đấu với Việt Nam là quyết định nên họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ đã thắng Sri Lanka 6-0 trong trận giao hữu tối 5/10. Sở dĩ Malaysia quyết thắng Việt Nam là bởi họ mới chỉ có được 3 điểm sau trận thắng Indonesia 3-2 và thua UAE 1-2 ở tại sân nhà Bukit Jalil.

Malaysia phải thắng Việt Nam, nhưng ở Mỹ Đình thử thách chưa bao giờ là dễ với họ. Năm ngoái cũng tại sân đấu này, Malaysia thua Việt Nam cả hai trận. Trận đấu ngày 10/10 tới, Việt Nam sẽ sử dụng bộ khung như đã từng đánh bại Malaysia trước đó.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ lại sử dụng Anh Đức cho vị trí trung phong cắm. Tiền đạo này cũng đã có đủ thời gian hồi phục thể lực sau giai đoạn tập trung dài ngày vừa qua. Anh Đức là người có duyên “đốt lưới” Malaysia nhất khi ghi bàn ở cả 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình vào lưới đối thủ.

Công Phượng rất có duyên với mảnh lưới Malaysia. Ảnh: CLB ST
Công Phượng rất có duyên với mảnh lưới Malaysia. Ảnh: CLB ST

Bên cạnh đó, những cầu thủ khác cũng từng ghi bàn vào lưới Malaysia là Công Phượng, Huy Hùng và Đức Huy cũng vẫn có mặt ở đội hình dự trận đấu tới với Malaysia. Có chút tiếc nuối khi Xuân Trường và Đình Trọng vì chấn thương không thể cùng đội tuyển dự trận đấu tới.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, chính Malaysia mới là đội bóng ở cửa dưới so với Việt Nam. Nếu thua trận ở Mỹ Đình sắp tới, cơ hội đi tiếp ở bảng G càng nhỏ bé cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. HLV Park Hang Seo có lẽ hiểu đội bóng của ông cần phát huy tối đa lợi thế sân nhà để thắng mọi đối thủ mới hy vọng vé tiến vào vòng loại cuối cùng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm