Đội trưởng Huỳnh Như lên trang chủ FIFA, tin tưởng gây bất ngờ trước Australia

05/03/2020 07:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định cô cùng các đồng đội không ngại Australia, đối thủ đẳng cấp hơn hẳn mình ở trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 và có thể gây bất ngờ lớn.

Những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam khi đặt chân tới Australia

Những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam khi đặt chân tới Australia

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới Sydney trong ngày 3-3 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Australia ở vòng play-off tranh vé tới Olympic 2020. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về đội tuyển nữ Việt Nam do PV TTXVN tại Sydney ghi nhận.

“Thật khó để dự đoán một trận bóng đá nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Australia là một đội bóng mạnh. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong những năm gần đây. Tôi có kinh nghiệm thi đấu với họ và tôi biết phong cách chơi của họ”, Huỳnh Như phát biểu với đại diện FIFA trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên xứ sở chuột túi.

Trong quá khứ, Việt Nam chưa hề thắng Australia ở các cuộc đối đầu. Lần gặp gần nhất tại AFC Asian Cup 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thua đến 8 bàn không gỡ. Khoảng cách hiện tại của Việt Nam với Australia là 25 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng không đồng nghĩa Huỳnh Như và đồng đội sẽ buông xuôi.

“Tôi muốn làm việc chăm chỉ và thể hiện những gì tôi có khả năng trong mỗi trận đấu. Nếu may mắn đứng về phía chúng tôi, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể làm nên lịch sử bằng cách có vé tham dự Olympic đầu tiên cho bóng đá Việt Nam”, Huỳnh Như nói.

FIFA đánh giá Huỳnh Như là mẫu cầu thủ có thừa sự tự tin và năng động. Tại vòng loại, Huỳnh Như đã có 3 bàn để giúp Việt Nam có vé đi đến trận play-off như hiện tại. Đáng chú ý, Huỳnh Như đã mở tỷ số khi Việt Nam vượt qua chủ nhà Uzbekistan với tỷ số 2-1 ở vòng 2, một chiến thắng khó khăn khiến Huỳnh Như rất phấn khích.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như là một trong những cựu binh của đội tuyển nữ Việt Nam đã có kinh nghiệm thi đấu với Australia. Ảnh: Hoàng Linh

Huỳnh Như nói: “Là đội chủ nhà, Uzbekistan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với chúng tôi. Họ muốn giành chiến thắng trước CĐV nhà. Đó là thử thách lớn nhất đối với chúng tôi trong chiến dịch này. Nhưng chúng tôi đã chơi nỗ lực để có chiến thắng”. Sau pha lập công đó, Huỳnh Như tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn vào lưới Hong Kong (Trung Quốc) và Jordan.

“Là đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là giữ tinh thần của đội bóng cao nhất. Tất nhiên, tôi cần sự hỗ trợ của tất cả các đồng đội. Bóng đá là môn thể thao đồng đội và chỉ những nỗ lực tập thể mới có thể gắn kết toàn đội.

Theo tôi, đây đã là một chiến dịch thành công đối với chúng tôi, bất kể kết quả trận play-off với Australia có thế nào. Toàn bộ đội đã đoàn kết và làm việc chăm chỉ vì cái chung và chúng tôi đã tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu.

Tôi muốn đội bóng của mình có kết quả tốt và trong tương lai, tôi hy vọng Việt Nam sẽ là một đội mạnh ở châu Á”, đội trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB TP.HCM 1 nói.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm