Đối thủ của Việt Nam ở bảng B: Nhật Bản sẽ khiến thầy Park phải đau đầu

01/07/2021 16:37 GMT+7 | Các ĐTQG

ĐT Nhật Bản là đối thủ của Việt Nam ở bảng B Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là một “gã khổng lồ” đúng nghĩa với đội hình chất lượng cùng thực lực vượt trội.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Chú thích ảnh

Kết quả bốc thăm 

Bảng A: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon

Bảng B: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, Việt Nam

 

Lịch thi đấu dự kiến của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022:

Ngày 2/9: Saudi Arabia vs Việt Nam

Ngày 7/9: Việt Nam vs Australia

Ngày 7/10: Trung Quốc vs Việt Nam

Ngày 12/10: Oman vs Việt Nam

Ngày 11/11: Việt Nam vs Nhật Bản

Ngày 16/11: Việt Nam vs Saudi Arabia

Ngày 27/1: Australia vs Việt Nam

Ngày 1/2: Việt Nam vs Trung Quốc

Ngày 24/3: Việt Nam vs Oman

Ngày 29/3: Nhật Bản vs Việt Nam

 

Sau lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 1/7, thầy trò HLV Park Hang Seo đã xác định được 5 đối thủ của mình.

Theo đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia, Oman, Nhật Bản. Trong số này, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ mạnh nhất.

Thành tích trong quá khứ của Nhật Bản

Không phải ngẫu nhiên khi Nhật Bản được xếp ở nhóm hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm vừa qua cùng với Iran. Đội bóng này đứng ở ngôi đầu bảng F tại vòng loại thứ 2 với thành tích toàn thắng cả 8 trận, ghi tới 46 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trước đối thủ cũng đến từ khu vực Đông Nam Á giống Việt Nam là Myanmar, Nhật Bản đã “nghiền nát” với tỷ số 10-0 trong trận đấu hôm 28/5. Mọi thứ chỉ như một cuộc dạo chơi với Nhật Bản.

Theo đánh giá của truyền thông, “Samurai Xanh” là một trong những đội tuyển thành công nhất tại châu Á. Họ đã có 6 lần liên tiếp gần đây tham dự World Cup. Trong đó có 3 lần lọt vào vòng 1/8 vào những năm 2002, 2010 và 2018 . Chỉ riêng thành tích đó cũng đã nói lên sự chênh lệch đẳng cấp giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Xa hơn, Nhật Bản cũng đang giữ kỷ lục vô địch Cúp bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) với 4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Họ từng giành ngôi á quân tại FIFA Confederations Cup năm 2001 và 5 lần giành giải thưởng Đội tuyển quốc gia châu Á xuất sắc nhất trong các năm 2000, 2005, 2008, 2010 và 2011.

Chú thích ảnh

Ngôi sao nổi bật

Đội hình của đội tuyển Nhật Bản hiện tại có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Trong đó, đội trưởng Maya Yoshida đang chơi cho CLB Sampdoria thuộc giải Serie A. Ngoài ra, họ có Takefusa Kubo – người được mệnh danh là “Messi Nhật Bản” – đang thuộc biên chế của CLB Real Madrid.

Tuy nhiên, nổi bật hơn cả có lẽ là tiền đạo Takumi Minamino. Cầu thủ 26 tuổi này thuộc biên chế Liverpool nhưng đã được cho mượn tại Southampton mùa trước.

Trong mùa giải 2020/2021 vừa qua, Minamino đã có tổng cộng 27 lần ra sân và ghi được 6 bàn thắng cho hai CLB tại Premier League, tính trên mọi đấu trường.

Chú thích ảnh
Minamino được xem là ngôi sao nổi bật của Nhật Bản

Ngoài ra, Nhật Bản vẫn còn một số cái tên đáng chú ý như tiền đạo Shinji Okazaki (Huesca), tiền vệ Ritsu Doan (PSV), tiền vệ Wataru Endo (Stuttgart) hay hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Bologna)...

Thành tích đối đầu giữa Nhật Bản và Việt Nam

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam mới chỉ 3 lần chạm trán Nhật Bản ở cấp ĐTQG nhưng đáng tiếc chúng ta đã để thua cả 3 lần.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại AFC Asian Cup năm 2019, Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỷ số 0-1. Đó là trận đấu mà Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm nhưng phải nhận bàn thua duy nhất trên chấm 11m và người ghi bàn là Ritsu Doan.

Chú thích ảnh
Việt Nam để thua Nhật Bản 0-1 trong lần gặp nhau gần nhất

Nhận định

Nhìn chung, cơ hội để giành chiến thắng trước Nhật Bản của Việt Nam là rất nhỏ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có thể làm hết sức mình với hy vọng cầm hòa đối thủ này.

Từ nay cho đến khi chạm trán Nhật Bản, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ nghĩ ra những đấu pháp hợp lý giúp Việt Nam tiếp cận trận đấu.

Một kết quả hòa trước Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam vững đà tâm lý để thực hiện mục tiêu của mình. Nhưng vẫn phải nhắc lại, “gã khổng lồ” Nhật Bản là một đối thủ rất khó nhằn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm