Đội bóng Công Vinh thưởng Tết gấp đôi Long An, B.Bình Dương

24/01/2017 14:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mang phận tân binh nhưng với nhà tài trợ lớn hậu thuẫn, Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh có nhiều hơn 50 tỷ cho CLB hoạt động nên TP.HCM chi tiền rất bạo tay. Minh chứng là Tết này, các thành viên của họ rất “rủng rỉnh”.

Với Long An, dù có kết quả không như ý sau giai đoạn khởi động mùa giải, lãnh đạo CLB cũng không đặt nặng sức ép lên toàn đội. Sau trận thua SLNA, Long An không thể phá dớp từ hòa đến thua đối thủ nhưng ngay lập tức, toàn đội được lệnh xả trại.

HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Các cầu thủ đã không thể tập trung chuẩn bị cho trận đấu vòng 4 như mong muốn của Ban huấn luyện. Họ mang tư tưởng ăn Tết từ trước đó rồi. Cũng thông cảm vì họ cũng chỉ là những con người làm công ăn lương quần quật cả năm trời không có nhiều thời gian cho gia đình.

Cái Tết linh thiêng của dân tộc khiến họ háo hức và chỉ muốn về nhà sớm chuẩn bị lo lắng cho người thân thay vì tập trung hoàn toàn cho chơi bóng, dù có chuyên nghiệp đến đâu đi nữa. Tôi nghĩ trong những mùa giải kế tiếp, BTC nên thấu hiểu chuyện tình cảm như thế để điều chỉnh lịch thi đấu sao cho hợp lý, để giải đấu chất lượng và cầu thủ có phong độ tốt, sự tập trung cao cống hiến những trận đấu hay cho các CĐV”.



CLB TP.HCM (trái) ổn định tài chính trong mùa giải đầu tiên chơi tại V.League.Ảnh: V.S.I

Các cầu thủ Long An sẽ không có tiền thưởng Tết hay tháng lương thứ 13, tương tự mọi năm. Lãnh đạo CLB thông báo mỗi thành viên sẽ được nhận tiền lì xì gọi là “lộc” đầu năm với giá trị từ 4-5 triệu đồng/người. Do không thể phá dớp từ hòa đến thua SLNA nên toàn đội không được thưởng thêm ngày nghỉ. Dù vậy, Long An là CLB có thời gian nghỉ lâu nhất. Các ngoại binh và cầu thủ ở xa được nghỉ thêm 2 ngày so với các nội binh địa phương.

Ngoài ra, Long An tạo điều kiện cho các cầu thủ xả hơi dài ngày là bởi CLB không phải thi đấu vòng loại Cúp quốc gia. CLB tự tin mùa này sẽ trụ hạng khỏe hơn năm trước do lực lượng có chiều sâu hơn nên họ muốn cầu thủ của mình có tinh thần thoải mái nhất khi tập trở lại. Long An sẽ có đầy đủ quân số vào mồng 8 Tết.

May mắn như Long An, lãnh đạo B.Bình Dương cũng đã tuyên bố mức thưởng Tết gọi là lì xì tượng trưng tương tự. B.Bình Dương vẫn trung thành với cách làm lâu nay khi cho rằng lương của cầu thủ đã rất cao so với mặt bằng chung. Các cầu thủ từ nội đến ngoại muốn có thêm tiền, họ cần nỗ lực hơn ở các trận đấu, nơi có thể đem về cho họ 400-500 triệu đồng/trận thắng.

B.Bình Dương năm nay với lực lượng được nhận định không nhiều chiều sâu sẽ khó khăn thực hiện điều này nhưng Xuân mới, mỗi người cùng gác qua gian nan chờ đợi phía trước để đón cái Tết an lành bên gia đình. Sau Tết, như thông lệ hàng năm, các thành viên còn được thêm tiền mừng của lãnh đạo CLB ngay buổi tập đầu tiên.

CLB TP.HCM - Hà Nội FC 1-3: Tiền không phải là thuốc tiên

CLB TP.HCM - Hà Nội FC 1-3: Tiền không phải là thuốc tiên

Cách đây 1 tuần, quyền Chủ tịch (QCT) Lê Công Vinh vẫn móc hầu bao thưởng nóng 200 triệu đồng cho CLB TP.HCM. Nhưng, trận đấu với Hà Nội FC là một câu chuyện khác…

Không may mắn như các đồng nghiệp, lãnh đạo XSKT Cần Thơ tuyên bố Tết này không có thưởng, chỉ được ứng trước tiền lương. Họ cũng tuyên bố xả trại sau trận hòa kịch tính trên sân Sanna Khánh Hòa BVN. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo đón Tết trong tâm trạng khá hồi hộp với chỉ 2 điểm sau 4 lượt trận. XSKT Cần Thơ được nghỉ đến mồng 6 Tết và CLB này không phải mất sức do không thi đấu vòng 1 Cúp quốc gia. XSKT Cần Thơ cũng không có thưởng Tết như nhiều CLB khác và cũng không có lì xì trước Tết. Có thể khi trở lại CLB vào đầu Xuân mới, toàn đội mới nhận được tiền lì xì tượng trưng đầu năm lấy hên.

Trong số những CLB phía Nam đang chơi V-League, phấn khởi nhất có lẽ là cầu thủ TP.HCM. Dù thắng, thua hay hòa và cả khi nghỉ Tết, CLB này cho thấy mình vẫn “sống trong nhung lụa”. 1,2 tỷ đồng tiền thưởng từ 3 trận đầu mùa, các cầu thủ đã có thể chia nhau khi lãnh đạo giải ngân trước Tết cho “anh em ăn Tết”. Bên cạnh đó, mỗi thành viên còn được lì xì thêm chục triệu đồng để lấy lộc. Những cầu thủ thường xuyên đá chính cho TP.HCM 4 trận từ đầu mùa Tết này có khoảng 50-70 triệu đồng chỉ tính riêng tiền thưởng (chưa kể lương) là bình thường.

Ngoài miền Trung, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cho biết: “Sau trận thắng Long An, cũng là trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi ở V-League, tôi tiếp tục cho các cầu thủ tập thêm một ngày trước khi cho họ nghỉ ăn Tết.

Các ngoại binh cũng trở về CLB và chúng tôi sẽ có thêm khoản tiền thuê khách sạn cho họ”. Vì lương của các ngoại binh đã rất cao so với các nội binh và trong hợp đồng, không có điều khoản thưởng dịp Lễ, Tết nên họ chỉ nỗ lực tìm kiếm thêm tiền ở những trận thắng để chia cùng đồng đội.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm