ĐKVĐ Hà Nội trước 'nút thắt' Sài Gòn FC

03/11/2020 14:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu vô địch V-League 3 lần liên tiếp của Hà Nội FC sẽ dừng lại nếu họ để thua Sài Gòn FC trong trận đấu ở vòng 6 giai đoạn 2 LS V-League 2020 diễn ra tối ngày 4/11 trên sân Hàng Đẫy. Còn nếu Hà Nội FC chỉ có được 1 điểm trong lúc Viettel giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh khi đá trước 1 ngày thì đội bóng Thủ đô cũng trở thành cựu vương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL, Hà Tĩnh vs TPHCM. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan, Atalanta vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 3/11, sáng 4/11.

Nếu những giả thiết như trên xảy ra, hẳn nhiên Hà Nội FC sẽ bị chính Viettel hoặc Sài Gòn FC dẫn trước 4 điểm. Khoảng cách 4 điểm ít hơn trong lúc chỉ còn 1 vòng đấu cũng đồng nghĩa với việc V-League 2020 sẽ đón tân vương. Nhà vô địch mới sẽ lộ ra trong trận chiến cuối cùng giữa chính Viettel và Sài Gòn FC. Nhưng như đã nói, đó chỉ là câu chuyện trên lý thuyết về việc Hà Nội FC bị truất ngôi, còn lúc này, người ta đang chờ xem Hà Nội FC sẽ gỡ “nút thắt” thế nào.

Đối đầu cùng Sài Gòn FC lần này, CLB Hà Nội sẽ không có trung vệ Nguyễn Thành Chung cùng lão tướng Lê Tấn Tài vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Đấy đều là những thiếu vắng đáng tiếc đủ để HLV Chu Đình Nghiêm phải bối rối với nhiệm vụ tìm ra phương án thay thế.

Trung vệ Thành Chung không chỉ chơi hay trong lúc thế chỗ những Duy Mạnh hay Đình Trọng mà còn có thể sắm vai quân bài tẩy giải quyết khâu ghi bàn những lúc bí bách. Trong khi đó, từ khi về Hà Nội FC, tiền vệ Lê Tấn Tài thường được ra sân đá chính và có những dấu ấn đáng kể. Rất có thể, Đoàn Văn Tới và Phạm Thành Lương là những người đá chính từ đầu trong trận đấu này.

Hà Nội FC tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà Hàng Đẫy và đá sau trận Viettel và Than Quảng Ninh 1 ngày. Chính điều đó sẽ tạo ra tâm thế khác nhau của Hà Nội FC ở trận đấu này.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, Sài Gòn FC, Thành Chung, Hà Nội FC, Chu Đình Nghiêm, HLV Vũ Tiến Thành, sân Hàng Đẫy, lịch thi đấu V-League 2020, bảng xếp hạng V-League 2020
Tiền đạo Geovane (giữa) của Sài Gòn FC sẽ là mối đe dọa đáng kể với Hà Nội FC.
Ảnh: Hoàng Linh

Ví như Viettel bại trận trước đội bóng đất Mỏ, rõ ràng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dễ thở để ra sân và chiến đấu cùng Sài Gòn FC, bởi nếu có được 3 điểm thì Hà Nội trở lại ngôi đầu và nắm quyền tự quyết trong tay ở vòng đấu chốt sổ.

Ngược lại, khi Viettel thắng Than Quảng Ninh, rõ ràng áp lực sẽ nặng thêm với Quang Hải cùng đồng đội ở trận đấu hôm sau. Tóm lại, dù kịch bản nào đi nữa, điều tiên quyết là Hà Nội FC phải thắng được Sài Gòn FC mới có thể tiếp tục nói chuyện đua tranh đến hồi kết.

Rõ ràng việc không thể thắng được ở trận “chung kết sớm” với Viettel đã khiến Hà Nội FC thêm nhiều khó khăn cho việc bảo vệ ngôi vương. Cho đến lúc này, những gì Hà Nội FC để lại ở V-League 2020 vẫn chứng tỏ rằng họ luôn biết cách vượt qua những thời điểm gian nan nhất.

Khó khăn đến từ thiếu hụt nhân sự, phong độ hay cả chuyện ngược dòng để chiến thắng đã được Hà Nội FC giải quyết ở thời gian qua. Bây giờ, đứng trước “nút thắt” như thế này nếu gỡ được, rõ ràng họ càng chứng minh được bản lĩnh của đội bóng lớn.

2 vòng đấu còn lại, cả Viettel, Sài Gòn FC, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh sẽ đối đầu trực tiếp cùng nhau. Chênh nhau 4 điểm từ vị trí đội đứng thứ 4 với ngôi đầu bảng đủ để tạo ra một kịch bản điên rồ đến phút cuối cho cuộc đua vô địch.

Lý do là bởi xét trên lý thuyết, Than Quảng Ninh vẫn còn khả năng có thể lên ngôi. Hay nói cách khác, bất ngờ được tạo ra từ đó và có thể xuất hiện từ bất kỳ ở trận đấu nào của bộ tứ này trong 2 vòng còn lại.

Kiểu như thầy trò Phan Thành Hùng sẽ giật Cúp nếu họ thắng cả Viettel cùng Hà Nội trong điều kiện Sài Gòn FC hòa cả Hà Nội FC lẫn Viettel chẳng hạn. Cuộc so kè này vẫn được nhìn nhận sẽ có những cao trào thêm nữa, khi mà Sài Gòn FC cho thấy họ chưa bỏ cuộc, trong lúc Viettel sẽ phất nếu cờ đến tay còn Than Quảng Ninh sẵn sàng phá bĩnh.

Nói thế để thấy Hà Nội FC đã ở vào thế khó, bởi không còn nắm quyền tự quyết ở 2 vòng còn lại. Để tiếp tục cuộc đua cho đến trận cuối cùng, dứt khoát thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải thắng được Sài Gòn FC.

Nếu không phải là CĐV đội bóng Thủ đô thì rất nhiều khán giả đều muốn V-League 2020 chào đón tân vương. Ngược lại, ĐKVĐ Hà Nội FC muốn chưa sớm trở thành cựu vương thì phải biết cách để BTC chuẩn bị 2 chiếc cúp ở Cả Cẩm Phả và Thống Nhất trong buổi chiều Chủ Nhật ngày 8/11.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm