Đinh Hồng Vinh và bước ngoặt mới ở Cần Thơ

18/12/2017 11:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không được bầu Đức tin tưởng, Đinh Hồng Vinh đã quyết định dấn thân vào đời cầm quân đỉnh cao. Cần Thơ đã mời ông, có lẽ đây là sự lựa chọn đúng khi ông Vinh đã có quá nhiều năm ẩn mình ở bóng đá trẻ.

Con số 13 đầy ám ảnh

Kết thúc V-League 2017, người dân Cần Thơ quá thất vọng với thành tích nghèo nàn của CLB. Sau 3 mùa giải tồn tại ở V-League, XSKT Cần Thơ đã chi hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đến V-League 2017, thành tích của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo là hạng 13, chỉ trên đội rớt hạng là Long An, điều đó lý giải vì sao những khán đài luôn trống vắng.

Trong kỳ họp gần nhất, lãnh đạo thành phố đã chủ trương cho đội bóng tự lo vài năm tới, thay vì nhờ vả vào bầu sữa Xổ số kiến thiết như nhiều năm qua.

HLV Đinh Hồng Vinh đến Tây Đô trong bối cảnh như thế, đội bóng như một công trình ngổn ngang. XSKT Cần Thơ chỉ còn khoảng 5-7 cái tên chưa hết hạn hợp đồng với CLB sau V-League 2017. Đội bóng này gần như không có nguồn lực trẻ kế cận nên phải đàm phán hợp đồng với hàng loạt người mới để chơi ở V-League 2018.

Năm ngoái, XSKT Cần Thơ từng bỏ ngỏ ý định chơi không ngoại binh vì hạn hẹp tiền nong. Tuy nhiên đến phút cuối, mọi thứ mới đi vào quỹ đạo khi CLB đồng ý có chữ ký của Nsi, ngoại binh ghi đến 16 bàn thắng (chỉ kém Vua phá lưới Anh Đức 1 bàn) để giúp đội trụ hạng an toàn.

Bài toán kinh phí đang là nỗi lo đầu tiên với HLV Đinh Hồng Vinh.

Thầy tốt, sẽ có trò hay?

HLV Đinh Hồng Vinh, người chưa từng kinh qua môi trường V-League, nhưng lại rất ấn tượng ở tư cách đạo đức và kinh nghiệm làm trẻ, làm trợ lý các đội tuyển U. Lãnh đạo XSKT Cần Thơ đang kỳ vọng HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng CLB thành tập thể trẻ trung, đoàn kết, khát khao và đặc biệt là trung thực, đấy là điều mà khán giả Tây Đô khao khát nhất.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Trước tiên, mục tiêu của tôi hướng tới là phải xây dựng đội bóng không có ngôi sao, mang tính tập thể, đoàn kết đồng lòng. Ở đội bóng chỉ cho phép có ngôi sao bóng đá duy nhất mang tên… Cần Thơ. Lãnh đạo CLB kỳ vọng nhất ở việc đội bóng phải thi đấu làm sao để các CĐV đến sân xem ngày càng đông, cứ hàng tuần họ phải có cảm giác háo hức, nhiệt huyết mong chờ đội nhà thi đấu để tới cổ vũ”.

XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa 1-4: ‘FLC Thanh Hóa thắng nhờ không chia rẽ’

XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa 1-4: ‘FLC Thanh Hóa thắng nhờ không chia rẽ’

HLV Petrovic cho rằng lý do đội nhà giành chiến thắng được ông đánh giá dễ dàng tối 24/9 tại Tây Đô chính là nhờ các học trò đoàn kết hơn thay vì chia rẽ như 2 trận thua trước đó.

Cựu HLV đội trẻ HAGL cho biết những việc cần làm: “Ưu tiên đầu tiên của tôi khi nhận nhiệm vụ là bổ sung 2 tiền vệ biên trái và biên phải. Đó là nội binh. Còn về ngoại binh thì đặc biệt quan trọng, phải có cầu thủ tốt ở vị trí tiền vệ đánh chặn và thêm một tiền đạo”. Vấn đề người làm bóng đá Cần Thơ lo lắng lúc này chính là cảnh “trâu chậm uống nước đục”. Khi các CLB đã sắp xếp chuẩn bị mùa giải mới, XSKT Cần Thơ mang tiếng gây dựng lại từ đầu nhưng chưa có vốn liếng gì. Ông Vinh sắp tới phải xắn tay tuyển người như ý muốn, nhưng với ngân quỹ không dồi dào, có thể CLB sẽ thử việc hàng loạt “hàng dạt” từ các CLB lân cận vừa thanh lý như TP.HCM, Long An…

Theo kế hoạch, cuối tháng này XSKT Cần Thơ sẽ tập trung trở lại hướng tới mùa bóng 2018. Với đội bóng Tây Đô bây giờ, có ông thầy đáng tin tưởng về tư cách đã là thành công ban đầu.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm