Đàn em Xuân Trường, Tuấn Anh không có vị trí ở HAGL

30/06/2021 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ từng được HLV Park Hang Seo trao băng thủ quân ở U22 Việt Nam là Dụng Quang Nho đã chính thức được HAGL gửi đi cho Hải Phòng mượn để thi đấu giai đoạn 2 V-League 2021.

 

Hải Phòng mượn 3 cầu thủ HAGL cho V-League

Hải Phòng mượn 3 cầu thủ HAGL cho V-League

Bầu Đức và lãnh đạo câu lạc bộ HAGL đã cho CLB Hải Phòng mượn 3 cầu thủ để thi đấu giai đoạn còn lại của V-League 2021.

 

Đây là thông tin khá bất ngờ đối với nhiều CĐV HAGL khi Dụng Quang Nho được đánh giá là có triển vọng. Cầu thủ gốc Bình Thuận còn rất trẻ và được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều cho tuyến giữa HAGL mùa này. Tiền vệ trung tâm 21 tuổi có sức bền, mạnh mẽ trong tranh chấp.Tuy nhiên, HAGL đã có những tiền vệ trung tâm chất lượng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Việt Hưng và mùa này, những Minh Vương, Công Phượng cũng đã chơi rất hay ở vai trò đó.

HAGL không có đất để Dụng Quang Nho có thể phô diễn khả năng và để không bị mai một, cầu thủ sinh năm 2000 phải đến Hải Phòng theo dạng cho mượn. Ở đội bóng đất Cảng, Quang Nho sẽ cùng các đàn anh Ngọc Quang và Đông Triều thi đấu trước mắt đến hết giai đoạn 2 của mùa bóng năm nay. Hải Phòng đang rất chật vật với 14 điểm và vị trí 12/14 sau vòng 12, chỉ nhiều hơn đội bét bảng SLNA 4 điểm và hơn đội áp chót Sài Gòn FC đúng 1 điểm.

Đội bóng đất Cảng đã chọn Gia Lai là địa điểm tập huấn trong tháng qua để nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch trụ hạng V-League 2021.Hải Phòng sau khi thay Chủ tịch CLB, cải tạo sân bãi đã có hành động rất đáng chú ý để nâng cấp đội bằng bộ 3 cầu thủ HAGL. Hải Phòng và HAGL có quan hệ rất tốt từ lâu và đó là lý do nhiều năm qua, những cuộc đọ sức của 2 CLB này được giới chuyên môn nhận định không khó đoán kết quả.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, HAGL, Kiatisuk, Tuấn Anh, Xuân Trường, Dụng Quang Nho, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League
Không thể cạnh tranh vị trí tại HAGL, các cầu thủ phải tìm cơ hội khi đầu quân cho đội bóng khác

Sự tăng viện của bầu Đức cho Hải Phòng giúp đội bóng đất Cảng được nhận định sẽ có cửa trụ hạng sáng sủa hơn nhiều CLB khác. Trong hoàn cảnh SLNA cũng nâng cấp sân Vinh và chủ trương dùng tiền của nhà tài trợ mới để mua sắm cầu thủ, cuộc đua trụ hạng V-League 2021 sắp tới dự báo sẽ rất khó lường. Sài Gòn FC có vẻ là CLB nhóm cuối tỏ ra bị động nhất trong thời gian qua khi không có nhiều sự bổ sung chất lượng.

Về trường hợp của Quang Nho, khi tới với Hải Phòng, cầu thủ HAGL có thể được sử dụng nhiều hơn. CLB đất Cảng không có nhiều sự lựa chọn chất lượng giữa sân và cùng với Ngọc Quang, Dụng Quang Nho có thể sẽ ra sân thường xuyên.

Với HAGL, việc phải liên tục cho mượn cầu thủ thêm một lần cho thấy bầu Đức đang dư thừa nguồn cung cho đội 1. Cuộc cạnh tranh vị trí ở HAGL rất khốc liệt khi Xuân Trường đã lấy lại phong độ đỉnh cao trong năm nay. Tuấn Anh từ lâu cũng khẳng định được năng lực của mình.Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm chất lượng bậc nhất của HAGL. Cả 2 cùng chỉ mới 26 tuổi, tương lai còn rất dài và tên tuổi của họ sẽ khiến các đàn em rất lâu nữa mới chen chân vào để thay thế.

Ở tuổi 21, Quang Nho lại đi trên con đường của hàng loạt đàn anh thuộc lứa Học viện HAGL JMG. Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Hậu, Ngọc Quang… là những anh lớn thuộc hế hệ Công Phượng, Xuân Trường quá quen với hoàn cảnh này. Tương lai của họ như đã chứng minh không hề xán lạn ở phố Núi Pleiku.

Chỉ có được cho mượn, họ mới có cơ hội ra sân để duy trì phong độ. Với Quang Nho, nếu không được ra sân, cánh cửa U22 Việt Nam rất khó mở ra cho cầu thủ này năm tới. Và dù có thể không nằm ở thành phần HAGL nâng cao chức vô địch V-League 2021, nhưng so với nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL khác đang phải đá ở các giải đấu đẳng cấp thấp như 11 cầu thủ Công an nhân dân dự hạng Nhất, hay CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhì, trường hợp của Quang Nho được CLB đang thi đấu V-League như Hải Phòng mượn cũng là điều đáng mừng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm