'Đại chiến' vào TOP 4 giải bóng đá nữ VĐQG 2016

09/09/2016 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận áp chót vòng loại đang đi đến hồi kết với những cuộc cạnh tranh không khoan nhượng trong top 4. Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM và đặc biệt là TNG Thái Nguyên cùng Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ quyết đấu để không phải ra về sớm.

Sơn La có thể vượt khó ngoạn mục để gia nhập làng bóng đá nữ Việt Nam nhưng chuyên môn của họ là chưa đủ để làm nên bất ngờ trước TKSVN chiều 8/9. Nhưng với chừng đó vật chất và con người, đội bóng của HLV Lường Văn Chuyên cũng đáng để người xem phải ngã mũ thán phục.

Các cô gái Sơn La lần đầu đến TP.HCM chơi bóng trong tâm trạng khá rối bời như chia sẻ của người trong cuộc. Mọi thứ ở thành phố đông dân nhất đất nước với họ đều lạ lẫm, khác xa vùng quê yên bình vắng vẻ với nhiều cô gái dân tộc thiểu số trong đội hình. Nhiều cầu thủ trẻ tuổi đời chưa đến đôi mươi lần đầu tiên được đi máy bay đến TP.HCM. Họ thậm chí không dám ra khỏi khách sạn vì lãnh đội dặn dò dễ bị lạc và bị giật đồ. Đến bữa ăn, nhiều cầu thủ góp tiền đóng góp để nhờ bạn bè hay lãnh đội đi mua đồ ăn về khách sạn.


Sơn La (áo trắng) vượt khó để thi đấu tại giải VĐQG 2016.Ảnh: TSB

HLV Lường Văn Chuyên không đơn thuần là người cầm sa bàn chỉ đạo các cầu thủ, ông còn kiêm luôn vai trò bảo mẫu khi cần thiết ở CLB tân binh giải VĐQG nữ năm nay. Sơn La đi được đến thời điểm vòng loại còn đúng 1 lượt trận theo chia sẻ của người làm bóng đá nơi đây còn hơn cả kỳ công.

Từ chế độ vật chất nghèo nàn bậc nhất so với phần còn lại (hơn 2 triệu đồng/tháng tiền lương và 200 nghìn đồng tiền ăn khi đá giải VĐQG, khách sạn và di chuyển phụ thuộc vào ngân sách tỉnh), nhưng may mắn các học trò rất ngoan hiền và chịu khó nên ông Chuyên cũng không vất vả quản quân.

Trở lại với chuyên môn, “con nhà nghèo” Sơn La đi đến lượt trận áp chót vòng loại giải đấu năm nay còn trong đội hình 17 cầu thủ. Sơn La đăng ký danh sách ban đầu 19 người nhưng đến trận gặp TKSVN chiều 8/9, ông Chuyên còn đúng 6 cầu thủ dự bị. Sau giải đấu này, có lẽ Ban huấn luyện sẽ tính đến phương án thuyết phục thêm cầu thủ về đầu quân.

Được biết, ở giải năm nay, Sơn La phải đi thuyết phục những cầu thủ đã giải nghệ ở nhiều CLB như Phong Phú Hà Nam để về phục vụ CLB. Mức lương không là bao, cùng với điều kiện không lấy gì làm khả quan trong tương lai, nhiều người có lẽ cũng ái ngại về tương lai của CLB này. So với những đội bóng láng giềng như TNG Thái Nguyên hay TKSVN còn có đơn vị xã hội hóa chống lưng, nguồn ngân sách eo hẹp từ Nhà nước rót xuống cho Sơn La chưa biết sẽ còn đến khi nào (?).

Thắng Sơn Lan 3-0, Phong Phú Hà Nam củng cố ngôi đầu bảng

Thắng Sơn Lan 3-0, Phong Phú Hà Nam củng cố ngôi đầu bảng

Xác định đối thủ Sơn La chỉ là một đội bóng yếu, HLV Văn Thị Thanh đã tung ra khá nhiều cầu thủ dự bị để thử nghiệm.

Trận đấu chiều 8/9, Sơn La đã có một hiệp đầu quả cảm khiến người xem phải ngạc nhiên. Bất chấp TKSVN quyết tâm dồn ép để có bàn thắng, thủ thành Mè Thị Hóa đã chỉ huy hàng thủ Sơn La chơi rất hay để hóa giải mọi tình huống nguy hiểm. Khi tỷ số hiệp 1 là 0-0, đội trưởng Lê Thị Thương (trận này ngồi ngoài vì thẻ phạt) thậm chí đã rất lo lắng cho đội nhà. Nếu Than KSVN bị cầm chân còn TNG Thái Nguyên đánh bại đội bét bảng TP.HCM 2, đồng nghĩa với việc TKSVN không thể cạnh tranh vị trí thứ 4.

Nhưng điều mà cựu đội trưởng ĐTQG lo ngại đã không xảy đến khi hiệp 2, TKSVN đã có 2 bàn thắng do công của Hà Trang và Hà Nhài. Dù thua nhưng cũng đáng khen cho các cô gái Sơn La khi họ đã chơi quả cảm và hiện tại cũng xếp trên chủ nhà TP.HCM 2 từng có nhiều năm kinh nghiệm ở giải VĐQG.

Sau khi TKSVN vượt qua Sơn La, TNG Thái Nguyên cũng có chiến thắng quan trọng 2-1 trước TP.HCM 2. Với 3 điểm có thêm trận này, TNG Thái Nguyên vẫn hơn TKSVN 2 điểm và 2 đội sẽ phải quyết đấu với nhau ở lượt trận cuối để tranh vé thứ 4 vào bán kết.

Trong khi đó, cuộc chiến giành ngôi nhất bảng của vòng loại có thể sẽ được quyết định trong chiều 9/9 khi Hà Nội 1 chạm trán Phong Phú Hà Nam. Hà Nội 1 đang có 32 điểm, hơn đối thủ 2 điểm. Cả 2 rất muốn lấy được vị trí đầu bảng để chỉ gặp 2 đối thủ nhẹ ký hơn là TNG Thái Nguyên hoặc TKSVN ở vòng bán kết thay vì một chủ nhà TP.HCM 1 rất mạnh.

Chưa kể đến việc thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang là đương kim vô địch và được đá sân nhà.

Kết quả ngày 8/9

TP.HCM 2 – TNG Thái Nguyên: 1-2

Than Khoáng Sản Việt Nam – Sơn La: 2-0

Lịch thi đấu lượt trận 13 ngày 9/9:

16h00: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 1

18h30: TP.HCM 1 – Hà Nội 2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm