Đá bán kết với Indonesia, đội tuyển Việt Nam phải 'hành xác'

26/11/2016 21:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua chặng đường di chuyển tốn thời gian và mất rất nhiều công sức khi đá trận bán kết lượt đi tại Indonesia.

Ngay sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Singapore để giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016, LĐBĐ Indonesia đã tính tới kế hoạch chọn địa điểm thi đấu trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Tổng thư ký LĐBĐ IndonesiaAde Wellington chia sẻ với báo giới rằnghọ sẽ ưu tiên phương án sử dụng sân Gelora Bandung Lautan Api ở Bandung City, nằm cách Thủ đô Jakarta chừng 170 km.

Các tuyển thủ Việt Nam từng phải vật vã chờ đời nhiều tiếng đồng hồ khi di chuyển từ Việt Nam tới sân thi đấu của Indonesia và ngược lại

Do sân Gelora Bung Karno ở Thủ đô Jakarta đang trong quá trình tu sửa để chuẩn bị cho Asian Games 2018 nên LĐBĐ Indonesia đã chuyển địa điểm thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 về sân Gelora Bandung Lautan Api. SVĐ này có sức chứa vào khoảng 38.000 chỗ ngồi.

Một phương án khác cũng đang được LĐBĐ Indonesia cân nhắc chính là sân Maguwoharjo (Yogyakarta) – địa điểm mà đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Indonesia vào ngày 9/10. Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng hẳn vẫn chưa thể quên cuộc “hành xác” hơn 12 tiếng di chuyển từ TP.HCM đến sân Maguwoharjo (Yogyakarta) chỉ để đá một trận giao hữu.

Dù đá trên sân Gelora Bandung Lautan Api hay Maguwoharjo (Yogyakarta) thì đội tuyển Việt Nam đều sẽ phải trải qua 1 chặng bay quốc tế và 1 chặng bay nội địa. Thời gian di chuyển ít nhất cũng phải mất một ngày. Đây rõ ràng là cơn ác mộng đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi quãng thời gian di chuyển dài sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt tới tinh thần và thể lực.

Không chỉ có các học trò của HLV Hữu Thắng cảm thấy mệt mỏi mà thành phần BHL đội tuyển Việt Nam cũng mệt phờ vì chờ đợi lâu

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt đi với Indonesia, đội tuyển Việt Nam cũng đã thay đổi kế hoạch tập luyện sau trận thắng Malaysia với tỷ số 1-0. Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Sau đó, thầy trò Hữu Thắng sẽ bay từ Hà Nội đến TP.HCM rồi di chuyển đến Jakarta trước khi bắt chuyến bay nội địa tới địa điểm thi đấu.

Gặp CĐV lão làng chưa bỏ lỡ một trận đấu nào của tuyển Việt Nam ở Myanmar

Gặp CĐV lão làng chưa bỏ lỡ một trận đấu nào của tuyển Việt Nam ở Myanmar

Là một trong những CĐV kì cựu của bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hiền đã theo chân ĐTVN suốt từ những ngày khai cuộc AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, do thời tiết Hà Nội đang trở lạnh và để rút ngắn hành trình di chuyển, VFF và HLV Hữu Thắng đã quyết định thay đổi kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam bay về TP.HCM tập luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt đi với Indonesia vào ngày 4/12. Ở 2 lượt trận giao hữu gần nhất với Indonesia, đội tuyển Việt Nam giành được một trận thắng và một trận hòa.

Mạnh Đức

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm