Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng: “Malaysia không có cửa thắng Việt Nam”

23/11/2016 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong rất nhiều trận đấu với đối thủ Malaysia, Quốc Vượng vẫn nhớ như in chiến thắng 4-3 nghẹt thở ở bán kết SEA Games 2003.

“Malaysia đá ngẫu hứng. Họ mất hưng phấn thì chẳng khác gì con hổ không nanh. Lối đá của Indonesia thì còn khó chịu hơn nhiều song Malaysia thì rất dễ đá. Ngoài 1, 2 cầu thủ chơi tốc độ thì họ không có nhiều bài vở mấy.

Trong nhiều lần chạm trán với họ thì bản thân tôi cũng như đồng đội đều thấy rất dễ đá. Việt Nam vẫn nhỉnh hơn họ. Nếu đá tỉnh táo, với vị thế cửa trên thì xác suất thắng cao hơn.

Việt Nam nhiều lần thất bại trước Malaysia vì nhiều lí do. Chẳng hạn như chủ quan, sai lầm về đấu pháp và một phần nào đó là may mắn. Chẳng hạn trận bán kết SEA Games 2003, họ không có bài vở gì cả, toàn ăn những bàn thắng lãng nhách. Trận đó mình đá ép họ toàn diện. Khi đá với Malaysia, Việt Nam cần tập trung, khóa những đường lên bóng của họ thì họ không có cửa”, Quốc Vượng nhận định.

Việt Nam có thể hạ Malaysia bằng 3 nhân tố chủ chốt

Việt Nam có thể hạ Malaysia bằng 3 nhân tố chủ chốt

Công Vinh, Văn Quyết và Xuân Trường có thể được coi là những niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Việt Nam trong cuộc chiến với Malaysia chiều ngày 23/11.


Theo cựu tiền vệ này, dù thế nhưng cần cảnh giác Malaysia. “Không thể vì một trận đấu mà đánh giá về đối thủ được. Tất nhiên, đá với Việt Nam thì họ sẽ đá khác. Họ sẽ chấp nhận đá cù nhầy còn nếu đá đôi công với mình thì Malaysia không có cửa.

Đá những giải đấu như thế này đừng có duy trì trạng thái hưng phấn quá. Điều này không tốt mà cần phải có sự tính toán trong từng trận đấu một để đi đến đích cuối cùng. Dù vòng bảng hưng phấn với 3 chiến thắng, hiệu số cao thì rất nguy hiểm mà cần phải biết vị thế của mình đến đâu. Xác định Việt Nam phải vào đến chung kết thì từng đối thủ mình phải xem xét chơi với lối đá như thế nào, miễn sao đi đến đích cuối cùng là được. Đó là bản chất của một đội bóng lớn.

Ở EURO hay World Cup, có nhiều đội khi đến tứ kết rất hay. Họ làm cho người ta tin tưởng song đến tứ kết lại hỏng, Chẳng hạn như EURO vừa rồi, Croatia được đánh giá rất cao song vẫn phải dừng bước trong khi Bồ Đào Nha lẹt đẹt ở vòng bảng lại tiến một mạch đến chức vô địch”, Quốc Vượng chia sẻ.

Để có thể giải quyết được Malaysia, Quốc Vượng cho rằng yếu tố chính vẫn nằm ở chính ĐT Việt Nam và chìa khóa chính nằm ở hàng thủ.

“Vấn đề ở trận đấu với Malaysia nằm ở hàng thủ và vị trí tiền vệ trụ của Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh nên tập trung hơn cho khâu phòng ngự để hạn chế những pha tấn công của đối phương. Ở trận đấu này, yếu tố may mắn không quyết định mà chỉ cần tập trung ở khâu phòng ngự, khóa những đường phản công của họ thì cửa thắng cho ĐT Việt Nam sẽ 80%. Trong khi đó, khả năng tấn công của ĐT Việt Nam thì khỏi phải bàn đến khi chúng ta đang sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến cao. Thực tế, các đối thủ ở vòng bảng không có cùng trình độ với ĐT Việt Nam nên chỉ cần tập trung cao độ thì chúng ta sẽ dễ dàng có tấm vé vào bán kết”, Quốc Vượng bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm