Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em: 'Chúng tôi đã thua Malaysia vì chủ quan'

15/11/2018 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau thủ thành Dương Hồng Sơn, người đầu tiên nhận Cúp vàng AFF 2008 Phan Văn Tài Em thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã ngủ quên trên chiến thắng và trả giá bằng trận thua đau đớn Malaysia ở năm 2010.

Báo nước ngoài: Malaysia muốn giành vé vào Bán kết AFF Cup ngay tại Mỹ Đình

Báo nước ngoài: Malaysia muốn giành vé vào Bán kết AFF Cup ngay tại Mỹ Đình

Các tờ báo Malaysia cho rằng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe muốn giành chến thắng trước Việt Nam ở Mỹ Đình để sớm đoạt vé vào Bán kết AFF Cup 2018.

19h30, 16/11: Việt Nam vs Malaysia

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Việt Nam vs Malaysia

Xếp hạng bảng B:

Lich thi dau bong da hom nay, Lịch thi đấu aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, VTV5, VTV6, VTC3, xem bong da, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup
Truc tiep bong da, vtv6 truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, vtv5, vtc3, vtc9, fpt play, xem truc tiep bong da
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Buổi chiều 14/11/2018 thực sự đáng nhớ đối với các cựu tuyển thủ Việt Nam, những người được xem là “Thế hệ Vàng ròng” của bóng đá nước nhà khi giúp Việt Nam lần đầu vô địch khu vực năm 2008.

Công Vinh cùng các đồng đội đã có trải nghiệm đáng nhớ không chỉ bằng chiến thắng trong trận giao hữu 5-0 trước đội bóng của các nhà báo PTV Sài Gòn mà họ cảm nhận được sự ấm áp của những CĐV Việt Nam. Đã có hàng trăm CĐV đến sân xem những thần tượng một thời chơi bóng và nán lại hàng giờ xin chữ ký tặng và cũng có hàng ngàn người theo dõi trận đấu trực tiếp từ nhiều nơi.

Sức hút của các cựu tuyển thủ vẫn không hề kém cạnh thầy trò HLV Park Hang Seo, những người đang trong chiến dịch AFF Cup 2018 đầy khó khăn và trước mắt là trận so tài với Malaysia ở Mỹ Đình tối 16/11.

Tài Em trong trận cầu chiều 14/11 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng
Tài Em trong trận cầu chiều 14/11 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Những câu chuyện rất cởi mở được các cựu tuyển thủ chia sẻ rất thật lòng. Trong đó chủ đề về Malaysia vẫn được nhiều người hồi tưởng với sự tiếc nuối. Tài Em cho hay: “Hôm nay được tụ tập anh em ở sân Thống Nhất giúp chúng tôi gợi lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp ngày xưa. Anh em gặp nhau đều rất vui.

Malaysia thì chúng tôi đã thua họ ở bán kết 2010 vì sau thành công ở năm 2008, chúng tôi đã đánh giá họ hơi thấp. Đó là sai lầm, không nên mang tư tưởng như thế nữa. Các em phải rút bài học chúng tôi, không thể chủ quan được dù cho đối thủ bây giờ là Philippines hay Campuchia cũng khác trước nhiều lắm rồi”.

Tài Em cho rằng nếu tránh được bài học quá khứ, Việt Nam có nhiều lợi thế để tiến xa hơn: “Đội tuyển Việt Nam chúng ta năm nào cũng là ứng viên cho chức vô địch, và sau thành công cùng HLV Park Hang Seo trong năm nay thì chúng ta càng được đánh giá cao hơn.

Đội hình hiện tại rất chất lượng, và chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ đến chuyện trận tới phải thắng Malaysia để có thể chọn đối thủ ở bán kết”.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm