'Cúp Đại hội' với HLV Ngô Quang Trường

12/12/2014 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu 7 điểm sau 3 trận, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII trước một vòng đấu.

Đấy là thông tin cực vui với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, nhất là trong bối cảnh SLNA vừa thay tướng, họ cần một cú hích để có thể tự tin bước vào V-League mùa giải 2015. Tất nhiên, với cá nhân Ngô Quang Trường thì “Cúp Đại hội” hết sức quan trọng bởi anh chỉ vừa mới ngồi ghế nóng của nghiệp cầm quân đỉnh cao.

Ngày Hữu Thắng nói lời chia tay, nhiều người lo lắng SLNA sẽ rơi vào một khủng hoảng bất chấp những tuyên bố xoa dịu dư luận từ phía TGĐ Cty CP BĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh. Trước thực tế ấy, người kế nhiệm Ngô Quang Trường phải gánh chịu những áp lực không hề nhỏ, với sứ mệnh giữ lửa truyền thống SLNA.

Chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm, Ngô Quang Trường nhận nhiệm vụ đưa SLNA đi dự Đại hội TDTT toàn quốc, với trọng trách đổi màu huy chương cho đội bóng tỉnh nhà. Thử thách đầu tiên ấy cũng chính là cơ hội để HLV Quang Trường trình làng khả năng cầm quân, lấy “số”, và tạo cú hích cho cuộc trường chinh ở V-League 2015.

Mọi thứ khá thuận lợi, thầy trò Ngô Quang Trường chỉ cần 3 trận đấu đã ghi tên vào chung kết, chờ đợi đối thủ của mình. Trong các chiến thắng của SLNA trước chủ nhà Nam Định và Thừa Thiên Huế, dấu ấn Ngô Quang Trường để lại khá rõ nét. Ông đã có những thử nhiệm tương đối thành công với các gương mặt trẻ vừa đôn lên đội 1 như Phúc Thịnh, Tuấn Tài, Văn Khánh, hay Đình Bảo.

Thành tích lọt vào trận chung kết bóng đá nam ĐH TDTT toàn quốc 2014 là màn ra mắt tương đối ấn tượng của HLVQuang Trường ở SLNA. Ảnh: VSI

Trong khi cựu trung vệ U19 Văn Khánh trở lại mạnh mẽ với phong cách thi đấu chắc chắn, điềm tĩnh dưới hàng thủ, giúp SLNA chưa để lọt lưới bàn nào, thì trên hàng công, Nguyễn Phúc Thịnh, Vua phá lưới giải U21 Báo Thanh Niên 2014, đã có 2 lần “nổ súng” ở 2 trận đấu đầu tiên để giúp SLNA có những chiến thắng quan trọng. Thậm chí dù bị CLB Hà Nội cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ ba, các học trò của HLV Ngô Quang Trường vẫn không có gì phải buồn, bởi họ đã thể hiện một thế trận hoàn toàn trên cơ đối thủ, các gương mặt trẻ tiếp tục để lại niềm tin.

Tất nhiên, trước những màn thể hiện ấn tượng của các cầu thủ trẻ, Ngô Quang Trường không thể không dành những lời động viên cho họ. Tân HLV trưởng SLNA cho biết: “Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, và cần có thêm thời gian để hoàn thiện nhiều thứ nhưng tôi đánh giá cao những gì mà Phúc Thịnh, Văn Khánh, Đình Bảo đã thể hiện trong 3 trận đấu vừa qua. Riêng Tuấn Tài, giai đoạn này chưa nhả hết được sức ì, đang tập luyện với giáo án riêng biệt, nên cần phải cố gắng để tiến bộ hơn trong thời gian tới”.

Nói về chiến tích lọt vào chung kết trước một vòng đấu và tầm ảnh hưởng của mình với SLNA, HLV Ngô Quang Trường vẫn hết sức khiêm tốn: “SLNA thi đấu với quyết tâm cao nhất, việc đội lọt vào trận chung kết trước một vòng đấu là thành quả rất đáng ghi nhận của cả tập thể. Tuy nhiên, mục tiêu của SLNA là đoạt HCV, nên chúng tôi chưa thể thỏa mãn với những gì đang có, mà cần phải phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Với bản thân tôi, tôi cũng cần học hỏi thêm nhiều thứ, trước mắt tôi chỉ có thể nói là đang trong quá trình học hỏi và hết mình vì đội bóng. SLNA lúc này vẫn cháy hết mình, vẫn thi đấu với quyết tâm rất cao, đó là điều làm tôi yên tâm”.

Trước ngày đá chung kết, SLNA sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ SHB.Đà Nẵng, lúc này đội bóng sông Hàn vẫn chưa chắc suất vào chung kết nên phải nỗ lực hết sức với hy vọng “tái ngộ” SLNA.

Tuy vậy, trước cơ hội “so găng” với đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, HLV Ngô Quang Trường đã bày tỏ sự nuối tiếc, khi không thể đưa ra sân các trụ cột quan trọng. Ông cho biết: “Rất tiếc, vì tính chất trận đấu nên SLNA buộc phải có những tính toán. SLNA đã chính thức vào chung kết, các trụ cột cần phải nghỉ ngơi nhằm có trạng thái tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất giải. Giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần này sẽ là bước đệm quan trọng cho SLNA và bản thân tôi trước thềm mùa giải mới.Tuy vậy tôi nghĩ, các cầu thủ SLNA được giao nhiệm vụ đá trận này sẽ chơi hết mình để mang về chiến thắng, làm vui lòng người hâm mộ”.

Hẳn những ngày này Ngô Quang Trường đang nôn nao chờ trận quyết đấu quan trọng trong nghiệp cầm quân của mình.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm