Covid-19 gây khó cho bóng đá Việt Nam

18/01/2022 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải V-League, vì mùa giải mới trung tuần tháng 2 mới diễn ra nhưng Covid-19 lại gây khó cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay.

Tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 2 trận đấu đầu tiên

Tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 2 trận đấu đầu tiên

Với tình hình nhân sự hiện tại, ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có đủ nhân sự để tham dự VCK bóng đá nữ châu Á diễn ra tại Ấn Độ.

Trong số 3 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam dương tính với Covid-19 trước ngày hội quân chỉ có tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là kịp bình phục để làm thủ tục visa sang Australia trong ngày hôm qua.

Nhưng như thế không có nghĩa Hoàng Đức đã có thể sẵn sàng ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại Melbourne tới đây vì ngoài việc nghỉ tập một thời gian dài sau khi từ AFF Cup trở về, học trò cưng của HLV hiện không có nền tảng thể lực tốt nhất.

Hoàng Đức không có triệu chứng bệnh dù trở thành F0 nhưng cường độ tập luyện chắc chắn bị ảnh hưởng và khi vận động với cường độ cao thì dấu hiệu hụt hơi là thấy rõ.

Hơn ai hết, HLV Park Hang Seo là người hiểu rõ điều ấy nhất khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ và ông đã có những lời căn dặn tới Hoàng Đức cũng như Văn Toàn và Tiến Linh trong những ngày cách ly và điều trị bệnh vừa qua.

Tuy nhiên, bản thân thầy Park cũng nhận thấy khó khăn mà ông và đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt. Dù không còn nhiều cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tới World Cup 2022 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực đi tìm điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3.

Thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup hồi cuối năm 2021 càng khiến các thành viên đội tuyển Việt Nam phải quyết tâm thể hiện năng lực bản thân, lấy lại sự tự tin nhưng đồng thời với đó là áp lực phải đổi mới vì như chính HLV Park Hang Seo thừa nhận, thay đổi là điều không tránh khỏi.

bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức, dtvn, tuyển nữ Việt Nam, ASIAN Cup nữ, Việt Nam vs Úc, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF
“Bão” Covid -19 đã tác động nghiêm trọng đến đội tuyển nữ Việt Nam trước VCK giải nữ châu Á 2022. Ảnh: VFF

Làm mới đội tuyển là yêu cầu bắt buộc nhưng không thể làm mới toàn bộ vì đấu với Australia hay sau đó là tiếp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải dựa vào bộ khung ổn định với những nhân tố cũ đã khẳng định được vị trí của mình mà Hoàng Đức hay Tiến Linh là 2 trong số đó.

Thiếu Quế Ngọc Hải rồi Duy Mạnh ở hàng phòng ngự vì thẻ phạt và chấn thương giờ nếu không có sự phục vụ của Hoàng Đức thì dù Hùng Dũng có trở lại và được trao băng đội trưởng thì đội tuyển Việt Nam cũng gặp vô vàn khó khăn khi làm khách trước Australia.

Nhưng so với tình cảnh của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thì khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang Seo gặp phải vẫn chưa là gì. Tưởng như chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tích lũy được những bài học kinh nghiệm bổ ích trước khi bước vào sân chơi Asian Cup, cánh cửa đến với World Cup thì mất mát lại ập đến, khó khăn bủa vây HLV Mai Đức Chung cùng các học trò vì lý do khách quan.

3 ngày nữa trận đấu đầu tiên tại giải gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc sẽ diễn ra và chính HLV Mai Đức Chung cũng không dám tin và khẳng định là đến thời điểm trận đấu bắt đầu, ông có đủ người để xếp 11 cầu thủ ra sân ở đội hình xuất phát hay không.

Covid-19 dẫu không mang đến những hệ quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe với các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng lại bào mòn lực lượng một cách nghiêm trọng. Chuyến đi đầu tiên từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ của đội tuyển nữ chỉ có 6 cầu thủ nhưng sau đó 1 người lại dương tính với Covid-19 và trong tay HLV Mai Đức Chung chỉ có 5 cầu thủ ở buổi tập luyện đầu tiên tại địa điểm thi đấu.

Không còn cách nào khác, HLV Mai Đức Chung chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng với mong muốn duy nhất là đội tuyển có đủ lực lượng để ra trận còn lúc này không dám nghĩ đến kết quả hay tính toán chiến thuật, điểm số gì.

Khó tránh khỏi cảm giác bi quan vì mục tiêu tìm đường đến World Cup với bóng đá nam, nữ Việt Nam đều bị đe dọa nghiêm trọng, chỉ bởi Covid-19.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm