Công Vinh gửi thông điệp đến Công Phượng, Hải Phòng nhận ‘viện binh’ thứ 3 từ HAGL

01/01/2018 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh muốn Công Phượng đảm đương được nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia và những vụ chuyển nhượng sẽ là thông tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 1/1/2018.

Công Vinh muốn Công Phượng lớn nhanh hơn

Chia sẻ với Zing.vn, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho biết: “Văn Toàn, Công Phượng,… đá hay đấy nhưng họ cần lớn nhanh hơn nữa. Các em đã 22, 23 tuổi rồi mà chưa đảm đương được đội tuyển quốc gia thì chưa lớn hẳn”.

Công Vinh cho rằng các cầu thủ lứa Công Phượng cần trau dồi, khổ luyện nhiều hơn, rèn kỹ năng nhiều hơn sau các buổi tập thông thường để hoàn thiện bản thân.

“Tôi và lứa cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương cũng phải khổ luyện rất nhiều mới được như vậy đấy chứ. Nhìn ra bóng đá thế giới, Ronaldo, Beckham đều dành hàng giờ tập thêm mỗi ngày. Tôi tin các cầu thủ U23 Việt Nam đều tài năng và sẽ thành công trong tương lai”, Công Vinh nói.

Chú thích ảnh
Công Vinh và Thành Lương là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà.

Văn Toàn muốn đội U23 mở hàng thuận lợi cho bóng đá Việt

“Cá nhân tôi và toàn đội cố gắng thi đấu thật tốt tại VCK U23 châu Á sắp tới. Là đội tuyển xuất quân đầu tiên nên muốn đá thật tốt để bóng đá Việt Nam trong năm 2018 sẽ phát triển. Tôi hy vọng năm nay bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công và may mắn hơn năm cũ”, Văn Toàn chia sẻ trước khi cùng các đồng đội lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Ngày 4/1, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Palestine sau đó di chuyển sang Côn Sơn (tỉnh Giang Tô) để thi đấu tại bảng D VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc từ sáng 1/1/2018. Nguồn: VFF Channel.

Quang Hải giúp Công Phượng bớt 'cô đơn' tại U23 Việt Nam

Quang Hải giúp Công Phượng bớt 'cô đơn' tại U23 Việt Nam

Nửa thập kỷ đã qua, các HLV tuyển Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm người đá cặp cùng Công Phượng. Phải tới khi Quang Hải và HLV Park Hang Seo xuất hiện, lời giải cho bài toán ấy mới được tìm thấy.

Phan Thanh Hậu được cho Hải Phòng mượn

HAGL đã quyết định để Phan Thanh Hậu đến Hải Phòng với hợp đồng cho mượn 1 năm. Đây được xem là cách để tiền vệ sinh năm 1997 được ra sân nhiều hơn tại V-League.

Trước đó, HAGL cũng để bộ đôi Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long đến đội bóng đất cảng. Hải Phòng đã để nhiều cầu thủ ra đi sau V-League 2017 như Minh Châu, Khánh Lâm, Hồng Phong,… Lực lượng của đội bóng cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật. Chính vì vậy, việc có được những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL là một sự thay đổi lớn.

Chú thích ảnh
Phan Thanh Hậu là cầu thủ thứ 3 của HAGL gia nhập Hải Phòng từ mùa giải 2018. Ảnh: Vietnamplus.

CLB TPHCM tậu tiền vệ phòng ngự của Sài Gòn FC

Tiền vệ Đỗ Văn Thuận đã ở rất gần hợp đồng 3 năm với CLB TPHCM sau khi chấp nhận bồi thường 2 tỷ đồng tiền giải phóng hợp đồng với Sài Gòn FC có thời gian đến tháng 5/2018.

Văn Thuận sinh năm 1992 và là tiền vệ có bước tiến lớn tại V-League 2017 sau khi thi đấu rất tốt trong màu áo Sài Gòn FC và được lên đội tuyển quốc gia tập trung dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trước Văn Thuận, CLB TPHCM chiêu mộ thành công hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC), thủ môn Thanh Diệp (XSKT Cần Thơ), tiền vệ Phi Sơn (SLNA). Mới đây, CLB đã chốt lễ ra mắt HLV trưởng Toshiya Miura vào ngày 5/1/2018.

Chú thích ảnh
Đỗ Văn Thuận đã ở rất gần với CLB TPHCM.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm