Công Phượng trở lại Việt Nam ngày 3/11

22/10/2015 10:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Toshiya Miura chia sẻ về công tác đào tạo trẻ của Việt Nam và những thông tin chuẩn bị V-League 2016 là tâm điểm bản tin ngày 22/10.

Công Phượng sẽ trở lại Việt Nam hôm 3/11

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL sẽ đến Nhật Bản từ ngày 30/10 trước khi trở về Việt Nam hôm 3/11 để hội quân cùng đội bóng HAGL dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015.

Số 10 của U23 Việt Nam sẽ cùng các đồng đội có mặt ở Hàm Rồng trước khi lên đường vào TP. Hồ Chí Minh trước ngày 20/11, thời điểm khai mạc giải.


Công Phượng sang Nhật Bản tìm hiểu về đội bóng mới Mito Hollyhock cuối tháng 10 trước khi về nước thi đấu cho HAGL tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Ảnh: Thanh Hà

HLV Miura nói về bóng đá trẻ

Trong cuộc giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Vnexpress chiều qua 21/10, HLV trưởng Toshiya Miura đã có những chia sẻ về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam: “Theo tôi, công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam hiện đang đi đúng hướng. Trong quá khứ, Nhật Bản cũng đã mất nhiều thập kỷ học hỏi các quốc gia khác.

Hơn 20 năm trước, bóng đá Nhật Bản mới bắt đầu phát triển. Người Đức cũng vậy, họ phải tốn nhiều công sức học hỏi trước khi thành công ở World Cup 2014. Không một phép lạ nào có thể khiến tuyển Việt Nam thành công ngay lập tức. Thành công chỉ tới sau một quá trình dài".

Vua phá lưới nội V-League 2014 về XSKT  Cần Thơ

XSKT Cần Thơ đã đưa về hàng loạt tên tuổi lớn trong thềm V-League 2016. Đội bóng miền Tây chỉ giữ lại khoảng 10 cái tên trước khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ mới.

Trong danh sách đó, cựu Vua phá lưới nội V-League Hải Anh (Đồng Nai), trung vệ tuyển Việt Nam Chí Công (Đồng Tâm Long An), Thế Cường (SLNA)... là đáng chú ý hơn cả.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đang nhắm tới những “hàng khủng” như Hoàng Thịnh, Quang Tình...

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm