Công Phượng trên đường tìm lại mình

16/06/2017 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng vẫn đang “lạc trôi” giữa muôn vàn của sự kỳ vọng. Vẫn được trao cơ hội, vẫn là niềm kỳ vọng lớn nhưng tiền đạo trẻ gốc Nghệ An vẫn chưa tìm lại bản ngã của mình.

Chững lại so với đồng môn

So với đồng đội cùng trang lứa, Công Phượng có nhiều cơ hội để thể hiện khi ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG, tiền đạo này luôn được ưu tiên sử dụng. Anh được xem là nhân tố chủ chốt trên hàng công. Thật khó để so sánh giữa mức độ ra sân của các cầu thủ với nhau bởi nó còn phụ thuộc vào môi trường đội bóng, cách vận dụng lối chơi của HLV, nguy cơ chấn thương của cầu thủ... Tuy nhiên, dưới góc độ sự thể hiện của một cầu thủ, Công Phượng dù có nhiều cơ hội song chưa thể phát huy hết khả năng của mình.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận rằng: “So với những năm trước đây, đặc biệt là khi còn thi đấu ở U19 Việt Nam, lứa cầu thủ hiện tại của HAGL chưa tốt bằng. Lúc đó, chúng ta có thể thấy các em thi đấu đầy năng động, thông minh còn hiện tại thì hơi gò bó”.

Ông Vinh cho rằng, Xuân Trường và Tuấn Anh vẫn phát huy khả năng vốn có của mình. Vấn đề của hai cầu thủ này là họ ít được thi đấu và bị chấn thương dài hạn. Còn với HLV Hữu Thắng, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam bày tỏ: “Nhìn chung Xuân Trường, Tuấn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuấn Anh cũng có trận đấu rất nỗ lực. Sau một thời gian dài trị thương mà thi đấu được như thế là tốt rồi. Dù thể lực chưa đủ để thi đấu trọn vẹn trận đấu với cường độ cao thì đó là một sự nỗ lực lớn”. Một trận đấu khó có thể quy kết cả một chặng đường nhưng nó phác họa khá rõ nét chân dung của một cầu thủ.

Lời hứa của Phượng

Kể từ khi phát lộ ở U19 Việt Nam, Công Phượng luôn là “điểm bùng nổ” ở các đội bóng mà anh góp mặt. Thế nhưng, thay vì đáp ứng như kỳ vọng, tiền đạo xứ Nghệ dần “lạc trôi”. Và rồi, điệp khúc kỳ vọng-thất vọng-kỳ vọng vẫn được ngân vang. Như chính chia sẻ của ông Vinh “Nghệ” rằng: “Công Phượng không đủ nhanh cũng như không đủ khả năng để bứt phá qua hàng thủ đối phương. Có thể Ban Huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn hy vọng vào sự tỏa sáng nào đó của cậu ấy, tạo điều kiện để Công Phượng thi đấu ở các trận đỉnh cao”.

Công Phượng là cái tên có sức hút đối với đối thủ. Như thừa nhận của HLV Abdullah Ahmed Mesfer của đội tuyển Jordan: “Công Phượng rất biết cách xử lý tình huống và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Trong hiệp 2, nhận ra điều này, chúng tôi đã khóa cánh, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế không gian hoạt động của cậu ấy”.

Khả năng của tiền đạo này luôn được thừa nhận nhưng vấn đề là Công Phượng chưa phát huy hết khả năng vốn có. Sức ép đối với cầu thủ này cũng đang bủa vây. Trong lần hiếm hoi, tiền đạo này tự mình giãi bày nỗi lòng giữa muôn vàn lời chê. “Đúng là phong độ thời gian này của tôi không tốt. Thực sự, tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực hết mình để làm những điều tốt nhất cho bản thân và đội bóng. Không hẳn tinh thần của tôi yếu đi, nhưng tôi có phần hụt hẫng khi mọi người không thể thông cảm được cho tôi.

Công Phượng tiết lộ bí mật của Tuấn Anh, báo chí quốc tế ca ngợi HLV Weigang

Công Phượng tiết lộ bí mật của Tuấn Anh, báo chí quốc tế ca ngợi HLV Weigang

Công Phượng tiết lộ bí mật của Tuấn Anh, báo chí nước ngoài ca ngợi HLV Weigang là những thông tin chính bóng đá Việt 15/6.

Là cầu thủ, để giữ tốt rất khó. Tôi đang cố gắng và không hề buông xuôi. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Đó là động lực để tôi thể hiện bản thân nhiều hơn nữa.Nhiều người có thành ý không tốt khi nói về phong độ của tôi và tôi biết mình không thể hoàn hảo. Sắp đến SEA Games, tôi quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất có thể cùng với U22 Việt Nam. Đó chắc chắn là mục tiêu đứng trên bậc cao nhất”, Công Phượng tự đăng đàn nêu lên lời hứa.

Giữa nói và làm vẫn là khoảng cách khá lớn. Giữa khen và chê bai cũng chỉ là sợi chỉ mong manh. Công Phượng đã tự “phê bình” và giờ là lúc cùng chờ Phượng thực hiện lời hứa đó.

8. Công Phượng đã có 8 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức.

0. Trong 8 lần ra sân đó, tiền đạo này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

1. Tính ở các trận đấu giao hữu quốc tế, Công Phượng đã có 1 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Đó là pha lập công trong chiến thắng 3-2 trước Indonesia ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào ngày 8/11/2016.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm