Công Phượng thừa nhận chơi không tốt trước U20 Argentina

14/05/2017 21:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Công Phượng từng tự tin trước cuộc đối đầu với U20 Argentina nhưng sau 90 phút tại SVĐ QG Mỹ Đình, anh đã phải có cái nhìn khác.

“Trước trận đấu, U22 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt nhất có thể nhưng sau trận đấu này thì bọn em đã không làm tốt. Bản thân em cũng đá không tốt và trận thua này sẽ là bài học cho em cùng các đồng đội”, Công Phượng chia sẻ sau trận đấu.

U22 Việt Nam đã thất bại 0-5 trước U20 Argentina trong trận đấu diễn ra tối ngày 14/5 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Các cầu thủ trẻ đến từ Nam Mỹ thi đấu quá hay, đặc biệt trong khả năng phản công và dứt điểm. 90 phút trong trận đấu đã phủ định tham vọng của Công Phượng trước trận.

Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1995 cho rằng U22 Việt Nam có thể đá đôi công với U20 Argentina và sẽ không để thua như U20 Việt Nam. U22 Việt Nam và Công Phượng có thể hoàn thành vế cầm bóng và đôi công trước đối thủ, nhưng tỷ số thua 0-5 là kết quả không thể khiến bất cứ ai trong đội vui vẻ.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam có thể đá đôi công, nhưng khả năng dứt điểm và phòng ngự giữa hai bên quá chênh lệch về trình độ. Ảnh: VSI.

Thất bại 0-5 trước U20 Argentina là trận thua đậm nhất của một đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Tuy thất bại đậm đà nhưng U22 Việt Nam vẫn nhận được những lời đánh giá tích cực từ HLV và cầu thủ U20 Argentina. HLV Claudio Ubeda cho rằng: “Tôi thích đá với U22 Việt Nam hơn U20 Việt Nam vì họ vẫn rất quyết tâm cầm bóng và triển khai tấn công”.

Trong khi đó, tiền đạo Marcelo Torres thì khẳng định: “U22 Việt Nam đã có một trận đấu tự tin lúc đầu nhưng càng về sau họ càng thiếu bình tĩnh. Tôi và các đồng đội cũng có thêm một trận đấu tốt”.

U22 Việt Nam thiếu quân vì chấn thương, HLV Hữu Thắng đẩy thủ môn lên đá tiền đạo

U22 Việt Nam thiếu quân vì chấn thương, HLV Hữu Thắng đẩy thủ môn lên đá tiền đạo

U22 Việt Nam thiếu quân số tập luyện do Tuấn Tài và Tiến Dũng gặp chấn thương đã buộc HLV Hữu Thắng phải sắp xếp đội hình đá tập với cặp tiền đạo bất đắc dĩ là thủ môn Thanh Tuấn và trợ lý Dương Minh Ninh.

Trận đấu với U20 Argentina là trận giao hữu thứ hai trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Hữu Thắng hòa 1, thua 1, không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới 5 lần. Hàng công U22 Việt Nam cho thấy khả năng dứt điểm yếu kém, trong khi đó hàng hậu vệ và tiền vệ không cho thấy sự an tâm, đặc biệt trong khả năng liên kết và phòng ngự.

Chú thích ảnh
HLV Hữu Thắng bất lực trước sức mạnh của U20 Argentina. Ảnh: VSI.

U22 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới, đặc biệt những nhân sự hiện tại chưa phải là những cái tên tốt nhất dành cho HLV Hữu Thắng.

Sau trận giao hữu, U22 Việt Nam vẫn sẽ tập luyện tạp trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trong khi đó, U20 Việt Nam sẽ tập thêm một ngày cũng tại Trung tâm trước khi bắt chuyến bay sang Hàn Quốc chuẩn bị cho U20 World Cup.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm