Công Phượng muốn vô địch Đông Nam Á, ‘Messi Indonesia’ sang Tây Ban Nha

22/12/2017 21:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng chia sẻ 3 ước mơ lớn, U23 Việt Nam thiếu quân xanh giao hữu chuẩn bị trước VCK U23 châu Á 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 22/12.

Công Phượng muốn vô địch cùng HAGL và tuyển Việt Nam

Tiền đạo 22 tuổi khẳng định anh có 3 ước mơ lớn trong sự nghiệp cầu thủ: “Trong bóng đá, tôi muốn cùng HAGL vô địch V-League, cùng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á và được ra nước ngoài thi đấu”.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng trước mắt mục tiêu của cá nhân là cùng U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2018.

Sau Giải giao hữu M-150, Công Phượng cũng rất ấn tượng với chất lượng sân vận động ở Thái Lan, anh nói: “Khi sang Thái Lan thi đấu, nhìn sân là đã muốn vào thi đấu rồi vì quá đẹp. Còn tại Việt Nam thì mặt sân không tốt nên khó có cảm giác muốn chơi bóng”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ khó kiếm được quân xanh chất lượng như CLB Ulsan Hyundai. Ảnh: VSI.

U23 Việt Nam thiếu quân xanh tập luyện

Theo dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu vào ngày 28 hoặc 29/12 trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn cho VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đối thủ của Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.

Một thành viên của VFF chia sẻ rằng vấn đề này do Ban thư ký VFF phụ trách nhưng do rơi vào thời điểm cuối năm nên chưa có đối thủ nào nhận lời mời sang thi đấu giao hữu.

Quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu ở M-150 Cup và mới đây là trận đấu với CLB Ulsan Hyundai. HLV Park Hang Seo muốn đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam có lối chơi tương đồng với U23 Australia, đối thủ tại bảng D VCK U23 châu Á 2018.

Ngày 4/1/2018, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Palestine ở Trung Quốc. Trận đấu này cũng là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

U23 Việt Nam mất Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan

U23 Việt Nam mất Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan

U23 Việt Nam có thể mất Phí Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 22/12.

“Messi Indonesia” sang Tây Ban Nha tập luyện

Tiền đạo Egy Maulana Vikri của Indonesai đã cùng người đại diện sang Tây Ban Nha bắt đầu cho chuyến tập luyện 2 tuần ở đây cùng một CLB ở đây. Đây được xem là cách chào hàng cầu thủ trẻ được coi là “Messi” xứ vạn đảo, đồng thời, Egy sẽ có kinh nghiệm quý giá trong tập luyện.

Egy Maulana Vikri thuộc đội tuyển U18 Indonesia. Anh từng đối đầu với U18 Việt Nam ở Giải U18 Đông Nam Á 2017 và phải nhận thất bại 0-3. Tuy nhiên, tài năng của Egy vẫn được đánh giá rất cao và anh được xem là người đại diện cho thế hệ 2000 của bóng đá xứ vạn đảo.

V.League chỉ có 5 CLB đủ điều kiện tham dự AFC Champions League

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), từ năm 2018, Việt Nam chỉ có 5 CLB đủ tiêu chuẩn tham dự đấu trường châu lục là Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa BVN, SHB Đà Nẵng và SLNA. CLB giàu truyền thống đá cúp châu lục như B.Bình Dương và cả ĐKVĐ V-League Quảng Nam FC đều không có tên.

FLC Thanh Hóa sẽ tham dự vòng sơ loại AFC Champions Leageu 2018, nếu bị loại họ sẽ xuống chơi tại AFC Cup cùng SLNA.

Với danh sách mới này, Thái Lan có 8 CLB đủ tiêu chuẩn, Singapore có 6 CLB, Philippines có 4 CLB. Malaysia và Myanmar có 3 CLB đạt chuẩn.

Chú thích ảnh
Egy Maulana Vikry cùng người đại diện ở Tây Ban Nha.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm