Công Phượng dự bị ở HAGL, HLV Phan Thanh Hùng khen tuyển thủ U23 Việt Nam

09/09/2018 18:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng dự bị, HAGL thua đau tại sân nhà, HLV Phan Thanh Hùng khen ngợi U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/9.

Công Phượng dự bị, HAGL thua đau tại sân nhà

Dù được thi đấu trên sân nhà Pleiku nhưng HAGL đã để thua trắng 0-3. Và cả 3 pha ghi bàn của đội bóng xứ Thanh đến từ người cũ của HAGL là tiền đạo Rimario. Ở giai đoạn lượt đi, tiền đạo này đã bị đội bóng phố Núi thanh lý hợp đồng và anh chuyển sang thi đấu cho FLC Thanh Hóa từ giai đoạn 2 V-League.

Bên cạnh đó, ở trận đấu này, HAGL đã cất trên băng ghế dự bị tiền đạo Công Phượng và Minh Vương lĩnh xướng băng thủ qua đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không thể giúp HAGL tránh được trận thua 0-3 trước FLC Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Rimario từng chơi trong màu áo HAGL

HLV Phan Thanh Hùng khen ngợi Thành Long

HLV Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng dành những lời khen ngợi cho tiền vệ trẻ Lê Phạm Thành Long, cầu thủ đang được HAGL cho Hải Phòng mượn ở mùa giải này. Ở trận này, Thành Long chính là cầu thủ đã giúp Hải Phòng cân bằng tỷ số ở cuối trận bằng tình huống sút phạt đẹp mắt.

“Thành Long là cầu thủ thi đấu kỹ thuật và được đào tạo bài bản theo mô hình ở CLB HAGL. Khá đáng tiếc khi dù được gọi lên ĐT Olympic Việt Nam nhưng cậu ấy đã bị loại ở đội hình cuối cùng. Long vẫn còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được sự bản lĩnh và có được suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm tại CLB Hải Phòng".

Với chỉ một điểm có được trước Hải Phòng, Than Quảng Ninh vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách với các đối thủ xếp trên như FLC Thanh Hóa, SLNA và Sanna Khánh Hòa BVN trong cuộc đua lọt vào TOP 3 chung cuộc của V.League 2018.

Brunei bị Timor Leste loại khỏi AFF Cup 2018

Chỉ 8 ngày sau khi Đài Truyền hình RTB của Brunei sở hữu bản quyền AFF Cup 2018, đội tuyển quốc gia nước này bị loại khỏi giải. Ngày 31/8 vừa qua, Lagardère Sports, một công ty tiếp thị thể thao, công bố ba đài truyền hình quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã sở hữu thành công bản quyền giải bóng đá AFF Cup 2018, gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình Lào (TV Lào) và Đài Truyền hình vô tuyến Brunei (RTB). Thương vụ bản quyền AFF Cup được ba đài truyền hình trên thực hiện thành công ngay trước thời điểm diễn ra hai trận đấu sơ loại của giải.

Theo thể thức AFF Cup 2018, có 9/11 đội tuyển khu vực Đông Nam Á giành quyền vào thẳng vòng chung kết, trong khi Brunei và Timor Leste phải đá sơ loại lượt đi và lượt về lần lượt vào 1-9 và 8-9.

Chung cuộc, Timor Leste giành chiến thắng sau hai lượt trận với tổng tỷ số 3-2 (thắng 3-1 ở lượt đi và thua 0-1 ở lượt về), giành quyền vào vòng chung kết trong khi Brunei là đội bóng duy nhất của khu vực phải làm khán giả tại giải.

Iraq bổ nhiệm HLV mới

LĐBĐ Iraq đã chính thức bổ nhiệm HLV Srecko Katanec dẫn dắt đội tuyển nước này thi đấu tại vòng chung kết (VCK) ASIAN Cup 2019 sắp tới. Tại ASIAN Cup 2019, tuyển Iraq nằm cùng bảng D với Iran, Việt Nam và Yemen.

LĐBĐ Iraq cho biết việc bổ nhiệm HLV giàu kinh nghiệm Katanec từng dẫn dắt tuyển Slovenia dự EURO 2000 và World Cup 2002 nhằm hướng tới mục tiêu xa hơn giúp tuyển Iraq góp mặt ở VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Trước mắt thì ông Katanec cũng được giao nhiệm vụ đầy thử thách là phải giúp tuyển Iraq thi đấu tốt ngay ở VCK ASIAN Cup 2019 với mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng và vào đến tứ kết. Ở vòng bảng, ngay trận ra quân Iraq gặp tuyển Việt Nam ngày 8/1 sẽ là một thử thách không nhỏ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm