Con tính của hai ông thầy Park Hang Seo và Nishino

26/12/2019 08:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở SEA Games 30 vừa qua tại Philippines, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan là người hiếm hoi không sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi trong danh sách đăng ký chính thức mà chỉ triệu tập các cầu thủ trong độ tuổi U22.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020. Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam thì tận dụng tối đa quy định này bằng việc đưa 2 tuyển thủ QG là Trọng Hoàng và Hùng Dũng tham dự SEA Games 30.

Kết quả của lựa chọn này thì tất cả chúng ta đều rõ, Trọng Hoàng và Hùng Dũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình lên ngôi của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, còn U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

Việc sử dụng hay không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở SEA Games 30 của HLV Nishino và HLV Park nói lên khá nhiều điều về cách lựa chọn và tính toán mục tiêu của 2 nhà cầm quân này.

HLV Nishino rõ ràng lấy giải U23 châu Á năm 2020 mà Thái Lan là chủ nhà làm ưu tiên hàng đầu nên coi SEA Games 30 là dịp rèn quân cho U22 Thái Lan, bởi ông thầy người Nhật Bản này mới ký hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan chưa được nửa năm và cũng không có nhiều thời gian cho U22 Thái Lan do còn bận bịu với ĐTQG xứ chùa Vàng.

Mặt khác, ĐTQG Thái Lan dưới quyền dẫn dắt của ông Nishino cũng thi đấu không thật sự thành công ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi chỉ đứng thứ 3 ở bảng G, xếp sau Việt Nam và Malaysia.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đã tính toán rất chuẩn xác trong mọi giải đấu của năm 2019, còn HLV Akira Nishino đến giờ vẫn chưa thành công ở sân chơi nào. Ảnh: Hoàng Linh

Chính vì thế, VCK U23 châu Á năm 2020 chính là cơ hội để ông Nishino khẳng định năng lực cầm quân của mình, và nếu ở giải này U23 Thái Lan không qua được vòng bảng thì không loại trừ khả năng ông thầy người Nhật Bản sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Trong khi đó, HCV bóng đá nam SEA Games là danh hiệu mà bóng đá Thái Lan đã rất... thừa mứa, nên có thể hiểu được lý do vì sao ông Nishino lại quyết định chơi canh bạc bỏ qua SEA Games để dồn sức cho VCK U23 châu Á năm 2020.

Còn HLV Park Hang Seo lại ở một vị trí hoàn toàn trái ngược, khi mà ông đã có HCB giải U23 châu Á năm 2018 trong bảng thành tích cá nhân, còn HCV SEA Games lại là khát vọng của hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam từ hơn một nửa thế kỷ qua.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông Park chấp nhận mạo hiểm với việc sẽ thiếu vắng cả Trọng Hoàng, Hùng Dũng lẫn Văn Hậu ở giải U23 châu Á năm 2020, để dồn hết sức lực cho SEA Games 30.

Cho đến bây giờ, mọi tính toán của ông Park có vẻ đều đã đi đúng hướng, từ vòng loại World Cup 2022 cho tới SEA Games 30, còn với ông Nishino, tất cả vẫn đang còn bỏ ngỏ, và chưa biết canh bạc bỏ qua SEA Games để ưu tiên cho VCK U23 châu Á năm 2020 của chiến lược gia người Nhật Bản liệu có mang lại kết quả như ý hay không.

Chỉ có điều chắc chắn hiện tại U23 Việt Nam đang có trạng thái tâm lý hứng khởi và phấn chấn hơn hẳn so với các đồng nghiệp bên phía U23 Thái Lan, bởi HLV Park đã giúp các học trò liên tục kéo dài mạch trận bất bại trong suốt thời gian dài vừa qua, còn Thái Lan thì chưa từng thành công ở sân chơi nào trong suốt cả năm 2019.

Mà ở một đấu trường dành cho các cầu thủ trẻ như VCK U23 châu Á, có khi sự khác biệt về tâm lý thi đấu sẽ dễ dàng mang tới sự khác biệt về hiệu quả thực tế trên sân cỏ.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm