Cơn 'đau đầu' của HLV Phan Thanh Hùng

10/02/2017 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 vòng đấu V-League 2017, CLB Than Quảng Ninh chỉ giành đúng 1 chiến thắng và để thua 3 trận, bị đẩy đến vị trí 12. Quá đau đầu cho HLV Phan Thanh Hùng.

Trước mùa giải V-League 2017 diễn ra, Than Quảng Ninh là một trong số những đội bóng được đầu tư mạnh mẽ về nhân sự khi đội bóng đất Mỏ sở hữu nhiều bản hợp đồng chất lượng. Trong đó phải kể đến những cái tên như Quách Tân, Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng), Thanh Hào (Hà Nội T&T) hay Vua phá lưới V-League 2015, tiền đạo Patyo…

Với chừng ấy sự bổ sung, BLĐ và người hâm mộ đất Mỏ ắt hẳn đặt sự kỳ vọng lớn lao về việc Than Quảng Ninh sẽ vươn lên trở thành một thế lực mới tại sân chơi V-League 2017. Tuy nhiên, thực tế lại đang diễn ra khá phũ phàng với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi họ có sự khởi đầu bết bát. Sau 4 vòng đấu V-League 2017, Than Quảng Ninh thua tới 3 trận và đang lặn ngụp ở vị trí thứ 12 trên BXH. Thực sự, thứ hạng thứ 12 trên BXH là một sự báo động đỏ cho phong độ của đội bóng đất Mỏ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự sa sút phong độ của Than Quảng Ninh và một trong những nguyên nhân quan trọng hơn cả là trong tay HLV Phan Thanh Hùng không có được đầy đủ những cầu thủ thiện chiến nhất.

Trong suốt những vòng đấu đầu tiên tại V-League 2017, Than Quảng Ninh không có được sự phục vụ của cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Geoffrey Kizito).

HLV Phan Thanh Hùng tiếc khi Quang Hải thua ở Gala Quả bóng Vàng

HLV Phan Thanh Hùng tiếc khi Quang Hải thua ở Gala Quả bóng Vàng

HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tiếc cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải khi cầu thủ này không thể chiến thắng giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 tại Gala Quả bóng Vàng cách đây ít ngày.

Cầu thủ này phải trở về hội quân cùng đội tuyển Ungada tham dự CAN 2017. Tiền vệ của Than Quảng Ninh đã có 3 trận đá chính liên tiếp cho đội tuyển Uganda và đều thi đấu rất ấn tượng. Trước đó, Kizito từng giành danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của đội bóng đất Mỏ tại V-League 2016.

Ngoài sự thiếu vắng cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu, Than Quảng Ninh tiếp tục gặp vận xui khi họ thiếu vắng tuyển thủ quốc gia, tiền vệ Vũ Minh Tuấn vì chấn thương. Trong 3 vòng đấu gần đây nhất, Minh Tuấn đều bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh “ngồi chơi xơi nước” vì không kịp bình phục. HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận rằng, Trung Hiếu và Minh Tuấn có vai trò  rất quan trọng tới cách xây dựng và vận hành lối chơi của CLB Than Quảng Ninh. Vì thế, sự thiếu vắng 2 nhân tố trụ cột là Trần Trung Hiếu và Minh Tuấn ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội bóng đất Mỏ.

Dù đội bóng khởi đầu không thuận lợi ở đầu giải, tuy nhiên, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng, đội bóng đất Mỏ sẽ trở lại mạnh mẽ.

“Tôi nghĩ mọi thứ sẽ được cải thiện khi V-League trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu sẽ góp mặt trở lại trong đội hình Than Quảng Ninh sau thời gian thi đấu tại CAN 2017. Nhiều khả năng, Minh Tuấn cũng sẵn sàng ra sân ngay ở trận đấu với Sanna Khánh Hòa vào cuối tuần này. Dù phải làm khách tại Khánh Hòa nhưng tôi rất tin tưởng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ đạt một kết quả khả quan”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm