Cô trò Kim Chi làm nên lịch sử với hat-trick VĐQG

03/12/2017 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù rất vất vả nhưng TP.HCM 1 đã làm được điều nhiều CĐV họ yêu mến mong mỏi. Với chiến thắng trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam ở trận chung kết, cô trò Kim Chi đã làm nên lịch sử cho CLB lẫn giải đấu với hat-trick VĐQG liên tiếp.

Tính chất của trận chung kết không khiến 2 đội chơi phòng thủ chặt chẽ. Ngược lại, chủ nhà Phong Phú Hà Nam tự tin đánh bại đối phương khi họ được chơi trên sân nhà cùng sự tiếp sức của hàng ngàn CĐV. Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Chi cũng lo ngại việc phòng thủ co cụm sẽ hạn chế sức mạnh của đội nhà và khiến hàng thủ lúng túng. Đội khách cũng quyết tâm ăn miếng trả miếng để tạo ra thế trận cân bằng trước chủ nhà vốn luôn là khắc tinh của mình.

Phút 20, Vũ Thị Thúy bất ngờ đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn trước với cú sút trái phá làm Kiều Trinh bó tay. Bàn thua đầu tiên từ đầu lượt về không khiến cô trò Kim Chi nao núng nhưng chỉ 4 phút sau, may mắn đến với họ để dẫn tới bàn gỡ 1-1. Hồng Nhung lúng túng đánh đầu phản lưới nhà trong pha treo bóng bổng giúp đội khách đưa trận đấu về thế cân bằng.

Huỳnh Như (đỏ) và các đồng đội TP.HCM 1 đã rất vất vả trước Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết. Ảnh: Duy Anh
Huỳnh Như (đỏ) và các đồng đội TP.HCM 1 đã rất vất vả trước Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết. Ảnh: Duy Anh

Tỷ số hòa 1-1 ở 2 hiệp chính buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu để quyết định đến chức vô địch. Vì quá hồi hộp trước sức ép của hàng ngàn CĐV nhà, các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường đã không thể thắng nổi một Kiều Trinh quá dày dạn trước khung gỗ TP.HCM 1.

Trong 5 lượt sút, đội trưởng Bùi Thị Như và Đỗ Thị Nguyên của chủ nhà thực hiện không thành công. Trong khi đó, Huỳnh Như và các cô gái đến từ thành phố mang tên Bác đã quá quen với những lượt đá cân não này để thực hiện chuẩn xác cả thảy 4 cú đá của mình. TP.HCM 1 thắng chung cuộc 4-3 ở lượt đấu súng và qua đó, lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch.

Sự xuất sắc của Kiều Trinh ở lượt đá luân lưu khi 2 trận đấu liên tục giúp TP.HCM 1 đi đến thành công còn có thể giúp cô gái Đồng Tháp chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng tiếp theo trong sự nghiệp huy hoàng của bản thân.

Thủ thành Kiều Trinh lại sắm vai người hùng cho đội bóng của HLV Kim Chi. Ảnh: Duy Anh
Thủ thành Kiều Trinh lại sắm vai người hùng cho đội bóng của HLV Kim Chi. Ảnh: Duy Anh

3 mùa giải liên tiếp dẫn dắt TP.HCM 1, HLV Kim Chi cho thấy mình xứng đáng với danh xưng cô gái vàng của bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ chỗ là ứng viên hạng 3 cho chức vô địch, TP.HCM 1 bứt phá mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Chi và giờ, họ giữ luôn ngôi Hậu của bóng đá nữ nước nhà.

TP.HCM 1 đi vào lịch sử giải đấu với chiến tích vô địch 3 mùa liên tiếp. Và đây là chiếc cúp thứ 7 của đội bóng này tại giải VĐQG nữ, xếp sau Hà Nội 1 với 10 chức VĐQG. Nhưng với những gì đang diễn ra, cô trò Kim Chi với một thế hệ tài năng và rất đồng đều có thể sẽ san bằng chiến tích của đội bóng thủ đô.

TP.HCM 1 lập kỷ lục ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

TP.HCM 1 lập kỷ lục ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

Đội bóng của “cô gái vàng” Đoàn Thị Kim Chi đã xác lập kỷ lục 13/14 trận toàn thắng trong lịch sử giải VĐQG. Chiến thắng 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam lượt trận cuối vòng loại ngày 27/11 chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Với Phong Phú Hà Nam, dù tiếc nuối nhưng cũng cần ngợi khen nỗ lực của đội bóng này. Họ luôn đặt mục tiêu rất cao ở mỗi giải đấu mình tham gia và từ chỗ xếp sau Hà Nội 1, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường hiện tại đã là đối trọng đáng gờm nhất của TP.HCM 1. Phong Phú Hà Nam còn đáng nể hơn ở đội ngũ CĐV hùng hậu mà họ sở hữu. Với thế và lực hiện có, bóng đá nữ Hà Nam có thể sẽ còn tiến xa hơn.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: TP.HCM 1 - 300 triệu đồng

Hạng nhì: Phong Phú Hà Nam - 200 triệu đồng

Đồng hạng ba:  Than khoáng sản Việt  Nam và Hà Nội 1 - 100 triệu đồng/đội

Giải phong cách: TNG Thái Nguyên - 20 triệu đồng

Cầu thủ xuất sắc nhất:  Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam)  - 10 triệu đồng

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Huỳnh Như ( 9 bàn, TP.HCM 1) - 10 triệu đồng

Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM 1) - 10 triệu đồng

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm