Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: ‘U22 Việt Nam vẫn phải tiếp tục đãi cát tìm vàng’

20/02/2019 08:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng ta đã thắng được trận thứ 2, để lọt vào bán kết giải đấu năm nay. Nhưng để nhìn thấy được hình hài một đội tuyển trẻ với chất lượng đồng đều và lối chơi sắc sảo thì chưa có. Có lẽ chúng ta nên kiên nhẫn và chờ thêm thời gian”.

VIDEO U22 Timor Leste 0-4 U22 Việt Nam: Việt Nam sớm vào Bán kết

VIDEO U22 Timor Leste 0-4 U22 Việt Nam: Việt Nam sớm vào Bán kết

Lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch U22 Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor. Các cầu thủ lập công là Danh Trung với 1 cú đúp và hai bàn thắng còn lại do công của Thanh Hậu và Xuân Tú.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã có cái nhìn tổng thể như thế về trận thắng trước Timor Leste của đội tuyển U22 Việt Nam.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ rằng, cho dù vẫn còn có những cái tên nổi bật trong lứa tuổi này không lên tuyển U22 vì nhiều lý do khác nhau nhưng chúng ta vẫn tập hợp được những nhân tố ưu việt trong độ tuổi. Tôi không chỉ xem đội U22 Việt Nam, mà còn xem những trận đấu của các đội bóng trong khu vực ở giải năm nay.

Xét trên nhiều phương diện, kể cả cách chúng ta thể hiện qua 2 trận đấu, cũng như màn trình diễn của những đội khác, thì nói thật vào thời điểm này, trình độ của đội tuyển U22 chúng ta chỉ ở mức tầm tầm, không quá vượt trội so với đối thủ.

So với các lứa trẻ khác, bây giờ chúng ta chưa có những cá nhân quá nổi trội, như kiểu thủ lĩnh đích thực hoặc xoay chuyển được cục diện trận đấu. Có thể đa phần các em lứa này còn trẻ, ít được cọ xát và thử lửa. Hy vọng qua những giải đấu như thế này, kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh và mọi thứ sẽ được trui rèn để nâng cao hơn.

“Trở lại với trận đấu hôm nay cùng Timor Leste, cho dù thắng đậm với cách biệt 4 bàn, nhưng sự thể hiện là chưa thật sự ổn cho lắm. Chúng ta bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Nhiều phương án tấn công, nhưng không hiệu quả. Các em đều có kỹ thuật, có những pha phối hợp có ý đồ rõ ràng. Nhưng những mảng miếng đó chưa tạo ra sự ăn ý và gắn kết cao, để đem lại hiệu quả như mong muốn.

Thêm vào đó là tâm lý, các em đá còn ì và nặng nề, chưa thanh thoát được. Tôi có xem những trận giao hữu trước giải, ở đó nhìn thấy các em đá bốc hơn khi vào giải, đó chính là trạng thái tâm lý chưa tốt.

Nói cách khác, sự tự tin để chơi bóng chưa được thể hiện nhiều ở các em. Những trận đá giao hữu vừa rồi, các em đá rất máu lửa, quyết liệt. Còn 2 trận vừa rồi, cho thấy sự e dè và có phần giữ chân nơi các em.

Cũng dễ hiểu, khi mà mùa giải trong nước cũng cận kề, có thể các em trẻ muốn có được thể trạng tốt nhất cho mùa giải mới chăng?. Nói về tâm lý để ra sân chơi bóng, đội U22 ở giải đấu này có phần thiếu tự tin hơn so với những lứa trẻ mà HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt trước đây. Đó cũng là sự khác biệt và cũng là cái chúng ta cần chuẩn bị cho các em ở những thời điểm sắp tới”.

Cũng theo vị chuyên gia người Nghệ An này, nếu coi đây lứa cầu thủ để tìm ra những nhân tố bổ sung cho SEA Games cuối năm nay, thì rất khó để có được những gương mặt tối ưu như mong đợi.

Đồng thời, cũng đáng lo nếu nhìn về sân chơi SEA Games 2021. Có lẽ chúng ta cứ xem giải đấu này như đợt cữ dượt quan trọng để kiểm tra và sàng lọc quân số. Vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa và nhào nặn qua từng giải đấu để đãi cát tìm vàng.

Vẫn thấy có được tố chất ở một vài cầu thủ, gìn giữ và phát huy tố chất đó là rất cần thiết. Đây chỉ mới là giải đấu thử lửa đích thực đầu tiên của họ. Chúng ta vừa phải biết kiên nhẫn để rèn giũa lứa này.

Bên cạnh đó thời gian đến tiếp tục phát hiện những nhân tố mới tiếp theo. Có như vậy, bóng đá và bóng đá trẻ của nhà mới vững vàng hơn ở những sân chơi quan trọng thời gian đến.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm