Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'U19 Việt Nam thắng xứng đáng'

14/08/2014 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá chiến thắng 3-1 của đội tuyển U19 Việt Nam trước U19 Indonesia là rất thuyết phục. Bên cạnh đó, ông còn chỉ ra những nhược điểm của U19 Việt Nam sau 3 trận đấu tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

* Ông có cảm thấy thấy bất ngờ khi đội tuyển U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ U19 Indonesia?

- Tôi không quá bất ngờ với kết quả này. Với những gì đã thể hiện,  thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn được đánh giá là một đối thủ mạnh so với các đội bóng U19 trong khu vực Đông Nam Á. Và với tính toán hợp lý, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng rất thuyết phục và xứng đáng trước đối thủ U19 Indonesia.

* Theo ông, những yếu tố nào giúp đội tuyển U19 Việt Nam đánh bại U19 Indonesia?

- Trước hết, về mặt nhân sự U19 Indonesia không có quá nhiều sự xáo trộn so với trận chung kết tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2013. Thế nhưng, lối chơi của họ đã buộc phải thay đổi khi chạm trán với đội tuyển U19 Việt Nam trong lượt trận thứ 3 tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Sau 2 trận đấu, U19 Indonesia mới chỉ có 1 điểm và họ phải ra sân với mục tiêu giành chiến thắng trước U19 Việt Nam mới mong có được lợi thế lọt vào vòng bán kết.

Thế nên, U19 Indonesia đã không thể tiếp tục sử dụng lối chơi mà họ từng gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Đấy là lối chơi thiên về sức mạnh với thế trận phòng ngự số đông và chủ động áp sát, đá rắn nhằm hạn chế tối đa lối đá ban bật kỹ thuật của các cầu thủ U19 Việt Nam.

Rõ ràng khi U19 Indonesia lựa chọn lối chơi đôi công với đội tuyển U19 Việt Nam thì họ không có cửa giành chiến thắng. Bằng chứng là U19 Indonesia phải nhận bàn thua từ rất sớm, ngay phút thứ 5 của trận đấu và khi hiệp 1 kết thúc thì U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0.

Bên cạnh đó, phải thấy rằng đội tuyển U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc sau chuyến tập huấn tại Anh và Nhật Bản. Các cầu thủ  thi đấu gắn kết hơn và bài vở tấn công cũng như phòng ngự đa dạng hơn trước rất nhiều. Sức mạnh của U19 Việt Nam đã được gia tăng đáng kể với nòng cốt là những cầu thủ U19 HAGL và sự bổ sung cầu thủ chất lượng từ các địa phương khác.

* Sau 3 trận đấu đã qua, ngoài sự tiến bộ về mặt chuyên môn thì theo ông, U19 Việt Nam còn tồn tại những mặt hạn chế gì?

- Theo tôi, nhược điểm lớn nhất của U19 Việt Nam lúc này chính là yếu tố thể lực và tâm lý thi đấu. Thể trạng của các cầu thủ U19 Việt Nam không thể tốt bằng những đối thủ như U19  Malaysia hay Indonesia.

Vì thế, trong những pha tranh chấp hay ở thời điểm những phút cuối trận các cầu thủ U19 Việt Nam thường tỏ ra hụt hơi và đuối  sức.

Nếu U19 Việt Nam không có được bàn thắng dẫn trước từ sớm thì các cầu thủ thường thi đấu khá tâm lý và không có được sự uyển chuyển trong lối chơi. Như chúng ta đã thấy, với bàn dẫn trước từ phút thứ 5 trong trận đấu với U19 Indonesia, các cầu thủ U19 Việt Nam đã dễ dàng làm chủ thế trận và tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Thêm vào đó, trận thua 0-2 trước Malaysia chỉ ra thêm một điều nữa là khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị của U19 Việt Nam có sự chệnh lệch khá lớn. Khi HLV Graechen thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát sau trận thắng U19 Singapore ở lượt trận đầu tiên thì đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể hiện được sức mạnh và chịu thất bại trước Malaysia.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thông cảm cho những quyết định nhân sự của HLV Graechen. Dù sao giải đấu này cũng chỉ mang tính thử nghiệm để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng hơn vào dịp cuối năm.

Tất cả các cầu thủ trẻ đều phải được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Và đôi khi thất bại lại mang lại những bài học quý giá hơn là những chiến thắng.

* Xin cảm ơn ông!

Đức Huân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm