Chọn ai, ai chọn?

23/11/2018 17:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đơn giản chúng ta phải thắng tất cả những đội mạnh nhất mà trước sau gì cũng phải gặp. Thế nên, nếu cứ bận lòng phân tích, phán đoán, tranh biện những tình huống kiểu như Văn Toàn bị tước bàn thắng, Việt Nam bị mất chiến thắng…, thì có mà cả ngày không hết chuyện. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần tập trung vào mục tiêu theo đuổi để đưa ra những giải pháp hợp lý nhất.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTC3

Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2018. VTV6, VTC3, VTV5. Lịch thi đấu và trực tiếp Việt Nam vs Campuchia.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

Trong khi Việt Nam đã chắc suất chơi bán kết, thì ở bảng đấu còn lại, bất cứ đội bóng nào trong số Thái Lan, Philippines và Singapore cũng có thể bị loại, nếu sẩy chân ở lượt trận cuối. Bảng A của Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 4 trước bảng B một ngày, nên chúng ta không thể chủ động chọn đối thủ chơi ở bán kết. Nhưng trong thâm tâm của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam, thì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, né được Thái Lan là may.

Chúng ta vừa được theo dõi một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất kể từ đầu giải, đấy là cuộc đối đầu giữa Philippines và Thái Lan. Sau trận đấu này, không ít người phải tặc lưỡi, rằng họ đá hay quá, đẳng cấp quá và gặp một trong 2 đội này ở bán kết, đều khó như nhau.

Sự phát triển của bóng đá và hệ thống chiến thuật kèm theo được tính bằng từng ngày, thậm chí từng giờ. Hôm qua, chúng ta đá với Philippines dễ như "lấy đồ trong túi", nhưng hôm nay lại khác. Ngay tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam từng đè bẹp Myanmar đến 7 bàn cách đây đôi ba năm, nhưng trận tái đấu vừa rồi, đã phải bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới của chính đối thủ này. Đấy là chúng ta mới chỉ biết mình, mà chưa biết người.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Đức Thắng có một ý rất hay rằng, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đang được tổ chức theo hình hài của nhà vô địch. Chúng ta không thắng quá đậm, cũng không thua và hòa cũng giữ được phong thái, để không thỏa mãn thái quá sự hào hứng của người hâm mộ, cũng là giữ cho lòng quân không loạn kiêu binh, khinh địch. Những bài học trước đây vẫn còn chưa ráo mực.

Quân vương là không ồn ào, như cách Thái Lan tiếp cận các trận đấu và đối thủ vậy. Họ thậm chí không gọi tập trung các cầu thủ tốt nhất của nền bóng đá, cũng không cần tung đội hình mạnh nhất ở mọi trận đấu. Những tính toán đường trường cho một giải đấu kéo dài hoàn toàn khác với một giải đấu ngắn ngày như AFF Cup 2018, với nhiều nhất 8 trận đấu, trong khoảng hơn một tháng, và toàn những đối thủ đã nhẵn mặt.

Kinh nghiệm cho thấy, khả năng chế ngự hưng phấn của làng bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG Việt Nam nói riêng là khá hạn chế. Thắng 1, 2 trận đấu, mà vội nghĩ như thể đã vô địch. Tiger Cup 1998 và SEA Games 2009, khi “ông kẹ” Thái Lan sớm bị loại, chúng ta vội bấm bụng “lúc này không vô địch thì còn đợi đến bao giờ”. Đấy là một suy nghĩ sai lầm.

Cứ mỗi khi được kỳ vọng, được đánh giá cao (dù đôi khi chỉ là sự thổi phồng của đối thủ và chính chúng ta), thì đấy là thời điểm thất vọng và thất bại cận kề. Người hâm mộ hoặc truyền thông có thể lên cơn sốt, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo và cả VFF cần phải giữ được sự tỉnh táo. Và như chúng tôi đã đề cập ở các số báo trước, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam thất bại trong chiến dịch đoạt ngôi vương ở giải này, thì vẫn không phải tận thế.

Liên đoàn và HLV Park Hang Seo đương nhiên cần thành tích để báo cáo, để công việc hợp tác suôn sẻ, nhưng sự phát triển bền vững của một nền bóng đá không được tính bằng thành tích tại một đôi hệ thống giải đấu cụ thể, trong một khoảng thời gian ngắn, kiểu như đi tắt đón đầu. Mà luận về thành tích, từ U23 châu Á đến ASIAD 18 thì ai đọ được với ông Park, khóa nào đọ được với khóa VII VFF vốn kéo dài hơn dự tính ban đầu!

Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cứ hết mình và tận hưởng đi!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm