CĐV Việt Nam ùn ùn tìm tour du lịch sang Malaysia cổ vũ đội tuyển

09/12/2018 14:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay từ khi trận bán kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình còn chưa kết thúc, nhiều CĐV Việt Nam đã “săn lùng” các tour du lịch kết hợp cổ vũ chung kết tại Malaysia bởi tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam

Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia

Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Mua vé bóng đá online tại đây:

http://vebongdaonline.vn

www.vebongonline.com.vn

 

Đêm 6/12, tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chính thức giành vé vào chơi chung kết của giải đấu. Ngay sau chiến thắng của Việt Nam, nở rộ làn sóng tìm tour sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển đá trận chung kết lượt đi.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, rất đông CĐV tìm kiếm thông tin về các tour sang Malaysia cổ vũ đội tuyển. Họ còn lập các nhóm, rủ nhau cùng mua tour để giảm giá thành và có thêm bạn đồng hành.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
CĐV rủ nhau mua tour, lập "team" đi Malaysia

  

Nắm bắt nhu cầu của người hâm mộ, hàng loạt công ty lữ hành tung ra các gói tour đi Malaysia. “Tour đi xem trận chung kết hết chỗ rất nhanh do đặt càng sớm thì càng được ưu đãi giá tốt. Nhu cầu của du khách đang rất lớn nhưng khả năng phục vụ của các công ty lữ hành chỉ có hạn do phụ thuộc nhiều vào đơn vị vận chuyển, vé vào sân... Nếu du khách chần chừ thì rất có thể hết chỗ”, đại diện của một công ty lữ hành cho biết.

Chú thích ảnh
Quảng cáo của một hãng lữ hành về tour Malaysia xem chung kết AFF Cup

Dịch vụ tour trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi, vé xem trận chung kết, hướng dẫn viên và chi phí ăn uống, đi lại. Giá tour chênh nhau không đáng kể. Cụ thể, nếu bay từ Hà Nội, giá các gói tour khoảng 14-16 triệu đồng/người. Trong khi đó, mức giá khởi hành từ TP.HCM mềm hơn, 10-11 triệu đồng/người. Và mức giá khởi hành từ Đà Nẵng là khoảng 11 triệu đồng/người.

Những ông lớn trong ngành hàng không cũng không bỏ qua cơ hội này. Nhiều hãng bay lập tức thông báo tăng cường thêm nhiều chuyến đi về trong ngày dự kiến từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đến Kuala Lumpur. Các hãng cũng cho biết sẽ bổ sung thêm các chuyến bay để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của CĐV Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các hãng hàng không cũng tăng cường số lượng các chuyến bay từ Việt Nam sang Kuala Lumpur

Dự kiến, sẽ có hàng nghìn CĐV Việt Nam sang Malaysia để xem trận chung kết lượt đi vào ngày 11/12/2018. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho số lượng lớn CĐV, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thể thao, Bộ Nội vụ và Liên đoàn bóng đá Malaysia. Tại buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề nghị phía Malaysia cũng như Ban Tổ chức trận đấu tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên Việt Nam trong việc mua vé vào sân; có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cổ động viên Việt Nam; hạn chế không để xảy ra va chạm giữa các cổ động viên; cung cấp các đầu mối về an ninh, cấp cứu y tế để liên lạc, phối hợp xử lý trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết.

Chú thích ảnh
Trước đó, rất đông CĐV Việt Nam đã sang Philippines để cổ vũ đội nhà ở bán kết lượt đi

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia có một số lưu ý đối với CĐV như sau:

- Ngày 08/12/2018, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur có thể có biểu tình với quy mô hàng trăm nghìn người tham gia, do vậy các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người;

- Nên mua vé tại quầy bán vé hoặc qua trang web chính thức;

- Mang tư trang phù hợp (hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân và các giấy tờ cần thiết), đồng thời bảo quản kỹ tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát, hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 06 tháng;

- Ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích/kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa xung đột, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia (không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia).

Trong trường hợp gặp khó khăn cần giúp đỡ, CĐV Việt Nam có thể liên hệ:

- Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: +60 321.484.534 hoặc +60 321.410.709.

- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm