CĐV ngỡ ngàng khi Công Phượng vắng mặt

29/07/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia.

Công Phượng tạm vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Công Phượng tạm vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Danh sách 31 cầu thủ tuyển Việt Nam được triệu tập nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 vừa được HLV Park Hang Seo công bố không có Công Phượng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho thấy sự tin tưởng vào những cựu binh nhưng vẫn trao cơ hội cho một vài tân binh.

Để chuẩn bị cho Vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 31 cầu thủ. Đáng chú ý, ở đợt tập trung lần này, Công Phượng không được gọi. Trước thông tin này, nhiều CĐV “đoán già, đoán non” về việc Công Phượng vắng mặt.

“Công Phượng không chấn thương và đang tập luyện tích cực tại HAGL. Vì thế có thể loại bỏ ngả năng Công Phượng vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Một số bạn đề cập tới việc Công Phượng đã chơi không tốt ở Vòng loại thứ 2 nên không được gọi. Mình thì không đồng ý với quan điểm này bởi với những phẩm chất đặc biệt, Công Phượng luôn nhận được sự tin tưởng của HLV Park và chưa từng vắng mặt ở các đợt hội quân quan trọng”, facebook Chiến Văn bình luận.

“HLV Park Hang Seo và HAGL chưa có thông tin chính thức về việc Công Phượng vắng mặt. Vì thế, tất cả lý do được đưa ra cũng chỉ là suy đoán. Nhưng có một điều chắc chắn là vợ Công Phượng sẽ sinh vào đầu tháng 8. Có lẽ vì thế Công Phượng được đặc cách bên bà xã ở thời điểm sinh nở. Khi việc gia đình xong xuôi, Công Phượng được triệu tập bổ sung cũng chưa muộn”, facebook Tố Lan nhận định.

“Trong hoàn cảnh hàng công đội tuyển Việt Nam không có nhiều cầu thủ xuất sắc. Công Phượng vẫn được xem là nhân tố rất quan trọng. Cầu thủ này có thể mang tới tính đột phá cao nhờ khả năng đi bóng và dứt điểm khó lường. Có thể, khi chuyện gia đình được giải quyết ổn, Công Phượng sẽ lên tập trung cùng toàn đội”, facebook Giang Nam viết.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Nguyễn Công Phượng, HAGL, dtvn, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Công Phượng sẽ trở lại sau khi giải quyết việc gia đình?   Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh việc tập trung của đội tuyển quốc gia, U22 Việt Nam cũng dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/8 tới tại Hà Nội với 30 cầu thủ. Đây cũng là đợt tập trung, tập huấn nằm trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Vòng loại U23 châu Á 2022. Đáng chú ý, Hà Nội FC là CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất trong đợt hội quân lần này. Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Minh, Lê Xuân Tú và Nguyễn Hồng Sơn là 4 gương mặt thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội tập trung cùng U22 Việt Nam Đặng Văn Tới và Lê Xuân Tú là 2 cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung hồi đầu tháng 5. Ngoài ra, bộ đôi đôi Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Hồng Sơn đều đã từng được triệu tập ở những lần tập trung trước đó.

“Không bất ngờ khi Hà Nội FC đóng góp nhiều tuyển thủ cho U22 Việt Nam. Ngay cả trên đội tuyển quốc gia, cầu thủ Hà Nội cũng là những nhân tố chủ chốt. Hà Nội FC có hệ thống đào tạo trẻ tốt nên đương nhiên họ có nhiều cầu thủ chất lượng”, facebook An Nguyên bình luận.

“Vì dịch bệnh nên U22 Việt Nam ít có cơ hội thi đấu quốc tế. Cho nên tôi không biết nhiều về các tên tuổi cầu thủ U22 Việt Nam. Tuy nhiên, qua những trận giao hữu với đội tuyển quốc gia, các em U22 Việt Nam cũng để lại nhiều ấn tượng và sự kỳ vọng. Rất mong lứa U22 này sẽ giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thêm thành công”, facebook Tuấn Quỳnh nhận định.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm cùng bảng I với Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Kông (Trung Quốc). 11 đội bóng nhất bảng cùng 4 đội bóng nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ lọt vào thi đấu vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan tổ chức vào tháng 6 năm 2022.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm