CĐV háo hức chờ Lee Nguyễn tái hợp Công Phượng

21/02/2020 18:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lần này, đó là màn kết hợp của hai cái tên đình đám trong màu áo TP.HCM thay vì như hơn chục năm trước, thời điểm Công Phượng chỉ là cậu bé nhặt bóng xem Lee Nguyễn thi đấu ở HAGL.

Chủ tịch Hữu Thắng: ‘TPHCM chưa chốt xong hợp đồng với Lee Nguyễn’

Chủ tịch Hữu Thắng: ‘TPHCM chưa chốt xong hợp đồng với Lee Nguyễn’

Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết đội đang đàm phán trực tiếp với Lee Nguyễn nhưng chưa chốt được hợp đồng.

Lee Nguyễn từng khiến báo giới nước nhà tốn nhiều giấy mực khi chuyển từ CLB nổi danh Hà Lan PSV Eindhoven đến HAGL từ thuyết phục của bầu Đức hồi tháng 10/2008. Tuy nhiên, Lee Nguyễn đã không hề thấy màu hồng khi chơi bóng ở V-League dù bầu Đức và nhiều CĐV kỳ vọng có Lee Nguyễn, HAGL sẽ vô địch 98%.

HAGL năm đó trụ hạng khốn đốn và Lee Nguyễn cũng không thể hiện được hết phẩm chất của mình. Điều đáng chú ý là thời gian này, Lee Nguyễn có lẽ cũng khó ngờ khi cậu bé thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG Nguyễn Công Phượng – người Lee Nguyễn dắt ra sân làm thủ tục ở một trận đấu thuộc giải VĐQG năm đó giờ đã trở thành một tiền đạo được đánh giá tài năng bậc nhất mà bóng đá Việt Nam sở hữu.

Trùng hợp hơn khi hiện tại, Công Phượng đang khoác áo TP.HCM, đội bóng rất khát khao sở hữu Lee Nguyễn và ra mức giá đến 1 triệu USD để trải thảm đỏ mời tiền vệ hào hoa này quay lại Việt Nam.

Ảnh Lee Nguyễn và Công Phượng được CLB HAGL công bố trong quá khứ khiến dư luận thích thú. Ảnh: HAGL FC
Ảnh Lee Nguyễn và Công Phượng được CLB HAGL công bố trong quá khứ khiến dư luận thích thú. Ảnh: HAGL FC

Lee Nguyễn vẫn chưa chắc chắn nhận lời nhưng nếu có tiền vệ hay bậc nhất mà bóng đá Mỹ từng sản sinh này, Công Phượng sẽ có thêm nhiều đất diễn trên hàng công TP.HCM. Kinh nghiệm của Lee Nguyễn cùng khả năng săn bàn của Công Phượng do đó được nhiều CĐV TP.HCM mường tượng ra kịch bản đầy thăng hoa.

Anh Duy (CĐV Quận 3, TP.HCM) cho biết: “Có lẽ tôi sẽ mua vé mùa của CLB TP.HCM năm nay để xem họ thi đấu. Nếu có thêm Lee Nguyễn bên cạnh Công Phượng, Tiến Dũng, TP.HCM có nhiều ngôi sao đáng để mình xem họ thi đấu.

So với năm ngoái, giá vé năm nay của TP.HCM tăng lên đáng kể nhưng tôi nghĩ đó cũng là bình thường khi CLB phải mua nhiều ngôi sao về đầu quân với giá cao”.

TP.HCM sẽ nâng cấp đội hình đầy chất lượng nếu Lee Nguyễn đồng ý về đầu quân
TP.HCM sẽ nâng cấp đội hình đầy chất lượng nếu Lee Nguyễn đồng ý về đầu quân

Hiện tại, Lee Nguyễn vẫn chưa có câu trả lời chính thức với TP.HCM. Lời đề nghị triệu đô có lẽ vẫn đang được cân nhắc từ tiền vệ sinh năm 1986. Lee Nguyễn nếu trở về sẽ lĩnh xướng hàng tiền vệ TP.HCM với vai trò quan trọng nhất trên sân. Hiện tại, TP.HCM cũng chỉ có 3 tiền vệ trung tâm gồm Hoàng Thịnh, Anh Tuấn, Thanh Bình. Đội trưởng Văn Thuận chơi tốt vị trí này nhưng đang phải nghỉ vì chấn thương. So về đẳng cấp, họ không thể sánh bằng tiền vệ 34 tuổi.

TP.HCM năm nay phải căng sức ở nhiều đấu trường và với lượng cầu thủ khiêm tốn như thế, cũng không dễ cho HLV Chung Hae Seong điều tiết xoay tua. Ngoài ý nghĩa chuyên môn như đề cập, TP.HCM có lẽ cũng tính đến ảnh hưởng lớn của Lee Nguyễn đến thương hiệu CLB, những hợp đồng quảng cáo và lôi kéo CĐV đến sân.

Số tiền 1 triệu USD cho 2 năm hợp đồng với Lee Nguyễn có thể cũng sẽ không hề phí phạm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm