CĐV đốt pháo sáng là ‘sát thương’ đội tuyển Việt Nam

14/11/2018 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế không đồng tình với quan điểm của một bộ phận người hâm mộ vì bức xúc chuyện mua vé mà lên kế hoạch đốt pháo sáng ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 16/11.

 VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng,  ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn quân của HLV Park Hang Seo

VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng, ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn quân của HLV Park Hang Seo

VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng, ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park,là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/10.

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế bày tỏ chính kiến: “Người hâm mộ đến sân vì yêu bóng đá, yêu cầu thủ, yêu đội tuyển Việt Nam chứ họ không có liên can gì tới việc yêu ghét VFF. Người hâm mộ thật đáng kính trọng nhất là khi họ không nổ pháo vào trận đấu. 

Lý do là bởi 2 đội bóng trên sân hoàn toàn vô can mà chính người hâm biết rõ điều đó. Vì thế, thật chưa đúng khi ta nổ pháo chính là nổ súng vào trận đấu. Điều này tạo nên sự "sát thương" cho đội tuyển Việt Nam thân yêu...Mong người hâm mộ tỉnh táo, sáng suốt”.

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở ASIAD 2018

Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Để không làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, hình ảnh của các CĐV bóng đá Việt Nam cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đội tuyển và cho đông đảo người hâm mộ, VFF đề nghị các CĐV Việt Nam hãy đồng lòng: "Nói không với pháo sáng".

Chính vì vậy, nếu ở trận gặp Malaysia, một bộ phận CĐV quá khích nếu cố tình đốt pháo sáng thì khả năng rất cao đội tuyển Việt Nam phải chịu liên lụy khi đối mặt với nguy cơ phải đá trân sân trung lập hoặc không có khán giả. Đó thật sự được xem là điều bi kịch với các tuyển thủ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ thành Tiến Dũng thích thi đấu ở SVĐ chật kín khán giả

Thủ môn tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng từng khẳng định, việc được thi đấu trong SVĐ đầy ắp khán giả sẽ là động lực để anh và đồng đội chơi tốt hơn: “Với cá nhân là một cầu thủ, tôi thích trận đấu có đông khán giả trên khán đài. Chúng tôi rất muốn có nhiều khán giả để được trình diễn. Tôi cũng mong là bằng cách này hay cách khác, người hâm mộ có thể dõi theo và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm