Cầu thủ Việt và thú chơi giày như sao Tây

01/06/2020 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với các cầu thủ bóng đá, việc chọn cho mình được những đôi giày thi đấu phù hợp là điều vô cùng quan trọng để có thể phô diễn tốt nhất khả năng của mình. Tại Việt Nam, mỗi cầu thủ thường có sở thích khác nhau đối với nhu cầu trang bị “vũ khí” trên sân cỏ.

Bùi Tiến Dũng tự đứng dậy nơi vấp ngã

Bùi Tiến Dũng tự đứng dậy nơi vấp ngã

Sai lầm ở Siêu Cúp quốc gia 2019 ngay tại sân Thống Nhất khiến TP.HCM thua Hà Nội 1-2 đã khiến Tiến Dũng không nhận được sự tin tưởng tiếp tục của HLV Chung Hae Seong ở 2 trận đầu mùa LS V-League 2020. Tuy nhiên, những gì diễn ra tối 30/5 có vẻ đã giúp Tiến Dũng ghi điểm trở lại.

Chọn giày theo mốt

Một số cầu thủ đã tìm ra được cho mình dòng giày thi đấu ưng ý, phù hợp với cấu tạo bàn chân và phong cách thi đấu. Do đó, số cầu thủ này thường nhanh chóng tậu ngay những mẫu giày mới nhất khi các hãng thể thao vừa cho ra mắt. Có thể kể tới trường hợp của những Văn Hậu, Công Phượng, Phi Sơn…

Văn Hậu là tín đồ của dòng giày Adidas X19.1, vốn được thiết kế cho các cầu thủ đá cánh, có lối chơi thiên về tốc độ. Mẫu giày này được xuất hiện ở đôi chân của không ít những ngôi sao hàng đầu thế giới như Marcelo, Gareth Bale…

Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam chẳng hề thua kém về độ chịu chơi khi luôn cập nhật những mẫu giày này với phiên bản mới nhất trong bộ sưu tập.

Tương tự là trường hợp của Công Phượng và Phi Sơn. Cả 2 yêu thích dòng giày Nike Mercurial Vapor giống với Ronaldo, Neymar… Cứ mỗi khi Nike ra mắt mẫu giày mới, cả hai đều cố gắng để tậu được những đôi giày còn “nóng hổi”.

Ngoài ra, không ít cầu thủ Việt trong thời gian qua được những thương hiệu nổi tiếng tài trợ giày thi đấu. Tất cả đều được cung cấp những sản phẩm mới nhất khi vừa được tung ra thị trường.

Những cầu thủ có sở thích sử dụng những mẫu giày hot nhất trên thị trường thường có cả chục đôi giày thi đấu trong tủ đồ. Đôi lúc, việc suy nghĩ và lựa chọn xem nên mang đôi giày nào ra sân để tập luyện và thi đấu cũng là công việc không hề đơn giản với họ!

Chọn giày theo “phong thủy”

Trong khi có nhiều cầu thủ luôn săn tìm những mẫu giày mới nhất thì lại có một số khác chỉ ra sân với những đôi giày đem lại may mắn. Quế Ngọc Hải có tới 7 đôi giày Tiempo Legend VI trong tủ đồ với cùng một kiểu phối màu trắng và xanh dương. Mẫu giày này không chỉ giống với thần tượng Sergio Ramos mà còn mang tới cho thủ quân của đội tuyển Việt Nam không ít những may mắn.

Kể từ khi chuyển sang sử dụng mẫu giày Tiempo Legend VI, Quế Ngọc Hải cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hay bất bại tại vòng loại World Cup 2022 tính tới thời điểm hiện tại và tạm giữ ngôi đầu bảng G.

Tiến Linh cũng có cho mình mẫu giày “phong thủy” với phiên bản Nike Mercurial XI phối màu xanh cốm. Mẫu giày này được Nike ra mắt từ đầu năm 2017 và đã khá lỗi mốt ở thời điểm hiện tại. Song, nó chẳng là vấn đề to tát với chân sút sinh năm 1997.

Cầu thủ của B.Bình Dương tập luyện bằng rất nhiều những loại giày khác nhau. Tuy nhiên, cứ khi thi đấu, đặc biệt trong những trận quan trọng, anh lại tin tưởng mẫu giày mang tới may mắn cho mình.

Trong năm 2019 vừa qua, mẫu giày Nike Mercurial XI phối màu xanh cốm giúp Tiến Linh ghi bàn quan trọng vào lưới UAE tại vòng loại World Cup 2022, hay 7 pha lập công tại SEA Games 30 góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành HCV.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, cầu thủ Việt, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Lâm, Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Hậu
Đôi giày Nike Mercurial XI phối màu xanh cốm đã giúp Tiến Linh ghi được 7 bàn ở SEA Games 30, góp công lớn vào thành tích giành HCV của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Quang Hải cũng từng có cho mình rất nhiều pha lập công hay kiến tạo quan trọng khi trên chân mẫu giày Nike Magista phối màu vàng kể từ VCK U23 châu Á 2018. Trong năm 2019, đã từng có một quãng thời gian tiền vệ của Hà Nội FC chuyển sang trải nghiệm một phiên bản khác.

Tuy nhiên, anh lại không gặp may mắn khi “tịt ngòi” tới 13 trận liên tiếp. Và kỳ lạ thay, khi trở về với vũ khí “phong thủy”, Quang Hải có cho mình phong độ bùng nổ ở nửa sau mùa giải 2019.

Chọn giày theo dáng chân

Việc lựa chọn một mẫu giày thi đấu phù hợp với cấu tạo bàn chân được đa số các cầu thủ Việt ưa chuộng. Không ít những mẫu giày tuy đã lỗi mốt trên thế giới nhưng vẫn còn rất hot tại Việt Nam. Đơn giản bởi chúng hợp với cấu tạo chân bè của các cầu thủ Việt.

Những mẫu giày F50 hay Ace 16.1 là những ví dụ cho điều này. Đây là những phiên bản được Adidas ngừng sản xuất từ khá lâu, nhưng các cầu thủ Việt vẫn kiên trì tìm kiếm để sắm sửa cho mình.

Phan Văn Đức là tín đồ của dòng Adidas F50. Phiên bản này đã được ngưng sản xuất từ năm 2015. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì để tìm mua được những đôi giày ưng ý nhất.

Để sở hữu phiên bản giày Adidas F50 ở thòi điểm hiện tại không hề dễ dàng, vì chúng khá hiếm trên thị trường. Ngoài ra, giá thành của phiên bản này thậm chí còn cao hơn so với những mẫu giày mới được ra mắt.

Dòng giày Ace 16.1 cũng được sự mến mộ của không ít cầu thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường… Ưu điểm của phiên bản này là khá nhẹ và giúp cho các pha xử lý bóng của các cầu thủ trở nên êm ái.

Chú thích ảnh
Mẫu giày Nike Magista phối màu vàng được Quang Hải đặc biệt ưa chuộng và đã gắn bó với anh ở nhiều trận đấu quan trọng cả ở CLB cũng như ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng giống như phiên bản F50, để sở hữu 1 đôi giày Ace 16.1 không hề đơn giản khi Adidas đã ngừng sản xuất từ cuối năm 2016. Nhiều cầu thủ đã dần phải thử nghiệm các dòng giày khác khi Ace 16.1 ngày càng khan hiếm trên thị trường.

Đức Huy là một trong những trường hợp khá may mắn. Trước thềm mùa giải 2020, tiền vệ của Hà Nội FC nhờ người quen đặt hộ được tới 5 đôi giày Adidas Ace 16.1 từ thị trường châu Phi. Ở thời điểm hiện tại, “gia tài” của cầu thủ sinh năm 1995 khiến không ít các đồng nghiệp phải ghen tị.

Quang Hải cũng đang loay hoay để tìm kiếm vũ khí mới trong bối cảnh dòng giày yêu thích Nike Magista cũng ngày càng khan hiếm. Mới đây nhất, tiền vệ sinh năm 1997 trải nghiệm mẫu giày Nike Phantom Venom Elite, được nhiều ngôi sao tấn công trên thế giới sử dụng như Lewandowski, Harry Kane…

Mẫu nào cũng thử

Nhiều cầu thủ lại không trung thành với bất cứ dòng giày nào mà luôn cố gắng để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Hùng Dũng là một trong những ví dụ. Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 đã xỏ trên chân không biết bao phiên bản giày của không ít hãng thể thao nổi tiếng.

Không quá khó hiểu khi Hùng Dũng sở hữu hẳn một cửa hàng chuyên bán giày bóng đá tại Hà Nội. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 1993 còn ấp ủ giấc mơ sẽ tự cho ra mắt một thương hiệu của riêng mình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng ưa thích việc trải nghiệm nhiều phiên bẳn giày thi đấu. Được Adidas tài trợ, thủ thành sinh năm 1997 luôn được diện trên chân những mẫu giày mới nhất xuất hiện trên thị trường.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm