Buriram ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường, cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ đi cùng

09/02/2019 18:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Thái Lan Buriram United ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường, cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ hỗ trợ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/2.

Tuyển Việt Nam từ chối dự King's Cup, Xuân Trường được định giá 50.000 euro

Tuyển Việt Nam từ chối dự King's Cup, Xuân Trường được định giá 50.000 euro

Việt Nam từ chối tham dự giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan, Xuân Trường được định giá 50.000 euro là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 9/2.

CLB Thái Lan ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường

Trang Goal phiên bản Thái Lan đưa tin CLB Buriram United quyết định trả tiền vệ Anuwat Noichernphan về CLB Army United theo dạng cho mượn. Đây được xem là động thái để dọn chỗ đón Lương Xuân Trường.

Trước đó, tiền vệ của HAGL đã đầu quân cho đội đương kim vô địch Thái Lan Buriram United thi đấu tại Thai League ở mùa giải 2019. Xuân Trường sẽ chuyển tới Buriram United dưới dạng cho mượn từ HAGL, đồng thời, cầu thủ này được định giá 50.000 euro.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đầu quân cho CLB Thái Lan Buriram United

Cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ hỗ trợ

Nói về việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam, BLV Quang Huy phân tích: "Muốn cầu thủ chơi tốt ở các CLB tại Hàn Quốc, Nhật Bản, các CLB Việt Nam hay người đại diện phải bố trí một đội ngũ đi cùng, giúp cầu thủ không bị sốc văn hoá.

Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda (Thái Lan) khi sang Nhật Bản đá cũng phải có ba, bốn người đi theo. Nhiều cầu thủ ít tuổi còn có bố mẹ đi cùng.

Các cầu thủ trẻ khi phải đơn độc ở nước ngoài khó tránh khỏi cảm giác bị sốc, không hoà nhập được. Có những người biết ngoại ngữ, thạo văn hoá bản địa ở cùng vẫn tốt hơn, cộng với người định hướng truyền thông giúp đỡ.

Cầu thủ có buồn chán, lên mạng than thở có khi cũng khác nếu được định hướng tốt, không chỉ về mặt phát ngôn, mà còn là cảm xúc, cách ứng xử.

Nhìn chung, cầu thủ hiện tại bài bản hơn, song muốn hoà nhập tốt vẫn cần một đội ngũ đi cùng, chỉ cần có sự chuẩn bị tốt, mang đi hành trang tốt, cầu thủ Việt Nam sẽ trụ được”.

Chú thích ảnh
BLV Quang Huy 

AFC chính thức công nhận bàn thắng đẹp nhất giải của Quang Hải

Trang chủ liên đoàn bóng đá châu Á đã chính thức công nhận siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới Yemen là bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết Asian Cup 2019.

Mới đây, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố giải thưởng bàn thắng đẹp nhất của VCK Asian Cup 2019. Theo đó, sau năm ngày tổ chức bình chọn online, danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất giải đấu” đã thuộc về siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới Yemen tại lượt trận cuối vòng bảng.

Bàn thắng của Quang Hải giành được 105.139 phiếu bầu, chiếm 49%, trong khi pha lập công của tiền đạo người Trung Quốc Wu Lei chỉ nhận được 78.647 lượt bình chọn, chiếm 36%.

CLB Hàn Quốc theo dõi Công Phượng từ lâu

Tờ Naver(Hàn Quốc) khẳng định vị HLV CLB Incheon United Jorn Andersen đã tỏ ra rất ấn tượng với màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm AFF Suzuki Cup 2018.

Ở thời điểm tập huấn ở Hàn Quốc, Việt Nam đã trực tiếp đối đầu với Incheon United và để thua với tỷ số 1-2. Trước đó, HLV Jorn Andersen cũng từng có cơ hội được trực tiếp chứng kiến Công Phượng thi đấu. Ở một trận đấu giao hữu cuối năm 2016, ông từng cùng tuyển Triều Tiên để thua đậm Việt Nam 2-5.

Nguồn tin của tờ Naver nhận định sau khi chứng kiến màn thể hiện của Công Phượng tại Asian Cup 2019, HLV Jorn Andersen đã chính thức đề nghị Incheon United đưa ra lời đề nghị tới CLB HAGL.

Trước đó, báo giới Hàn Quốc cho biết, CLB Incheon United đang hoàn tất thủ tục mượn tiền đạo Công Phượng sang thi đấu 1 mùa ở K-League Classic. GĐĐH Nguyễn Tấn Anh của HAGL xác nhận, Công Phượng sẽ sang Incheon United thi đấu 1 năm theo dạng cho mượn. Hiện tại, các thủ tục liên quan đến việc xuất ngoại của Công Phượng đang được gấp rút hoàn thiện và anh sẽ sớm sang Hàn Quốc thi đấu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm