Bóng đá Việt Nam ngày 7/9: HLV Park háo hức đấu U22 Trung Quốc, Quang Hải đang ‘quá tải’

07/09/2019 19:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 7/9: Quang Hải đang ‘quá tải’, HLV Park háo hức đấu U22 Trung Quốc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Anh vs Bulgaria, Serbia vs Bồ Đào Nha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Anh vs Bulgaria, Serbia vs Bồ Đào Nha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Anh vs Bulgaria, Serbia vs Bồ Đào Nha, Brazil vs Colombia. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 7/9, rạng sáng 8/9.

Quang Hải đang bị ‘quá tải

Theo cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, Quang Hải thiếu cảm hứng chơi bóng vì mật độ thi đấu quá dày đặc của Hà Nội FC suốt 2 tháng gần đây dẫn tới việc thi đấu mờ nhạt ở trận gặp Thái Lan. "Quang Hải vẫn đá tròn vai nhưng mọi người chờ đợi ở em nhiều hơn nên thất vọng là điều dễ hiểu. Chẳng riêng gì Quang Hải, một số cầu thủ Hà Nội FC không có được trạng thái tốt nhất, thậm chí nếu không muốn nói là quá tải.

Tôi nghĩ phong độ của Quang Hải không phải là vấn đề, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút. HLV Park Hang Seo là bậc thầy tâm lý nên việc động viên tinh thần cho Hải hay nhiều em khác là điều không khó",  danh thủ của CLB Thể Công chia sẻ.

Chú thích ảnh
Quang Hải đang phải thi đấu với mật độ dày đặc

HLV Park Hang Seo háo hức đấu U22 Trung Quốc

HLV Park Hang Seo đã có những phát biểu trước ngày đối đầu với HLV Guus Hiddink ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc vào ngày 08/09 tới.

HLV Park cho biết: "Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng đây lại là một trận đấu rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi. Bởi tôi được gặp lại và thử tài cùng HLV Guus Hiddink. Ông ấy là người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp cầm quân của tôi. Ở trận đấu với U22 Trung Quốc, tôi muốn kiểm tra phong độ và năng lực của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đặc biệt là khi lực lượng này sẽ hướng tới 2 giải đấu quan trọng liên tiếp là SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Thật sự tôi không có nhiều thông tin về U22 Trung Quốc.

Tôi được biết vài ngày trước, họ đã hòa 1-1 trước U22 Triều Tiên. Tôi có thể hiểu phần nào lối chơi ưa thích của thầy Hiddink. Còn kỹ càng từng cầu thủ Trung Quốc thì nói thật tôi không thể nắm kỹ hết”. Trong khi đó, HLV Guus Hiddink cũng cho thấy sự quyết tâm ở trận đấu này: "Chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã gọi 30 cầu thủ. Và tất nhiên, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng U22 Trung Quốc vẫn cố gắng giành được chiến thắng”. Trận giao hữu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 08/09 (giờ Việt Nam)

Trận U22 Trung Quốc và Việt Nam được thay người tối đa

Nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển U22 Việt Nam có thêm điều kiện thử nghiệm nhân sự phục vụ cho chiến dịch SEA Games 30, BTC trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT U22 Trung Quốc và ĐT U22 Việt Nam đã chấp thuận với đề xuất của HLV trưởng Park Hang Seo về số lượng tối đa cầu thủ được thay thế trong trận đấu

Cụ thể, tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng nay, BTC trận đấu đã quyết định số lượng tối đa cầu thủ mỗi đội được thay thế trong trận đấu là 11 cầu thủ. Tuy nhiên, để không làm gián đoạn đến nhịp độ của trận đấu, mỗi đội chỉ được tối đa 3 lần thay người với số lượng tùy ý cho mỗi lần trong thời gian trận đấu đang diễn ra.

Cũng tại cuộc họp kỹ thuật, do là chủ nhà nên U22 Trung Quốc được quyền lựa chọn màu áo trước. Đội bạn mặc trang phục màu đỏ nên U22 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu trắng. Trận đấu giữa ĐT U22 Trung Quốc và ĐT U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h00 (giờ VN) ngày mai (8/9) trên SVĐ Huangshi Olympic Sports Center.

VFF phủ nhận thông tin khiến nại trọng tài trận Thái Lan vs Việt Nam

Thông qua mạng xã hội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gián tiếp phủ nhận thông tin đã gửi đơn lên AFC khiếu nại trọng tài chính điều khiển trận Thái Lan - Việt Nam hôm 5/9.

“Liên quan đến pha tranh chấp giữa Thitipan Puangchan (Thái Lan) và Quế Ngọc Hải (ĐTVN) trong trận đấu lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra ngày 5/9 tại Thái Lan, mọi vấn đề trên sân đã có trọng tài xử lý và ĐTVN tôn trọng các quyết định của vị “Vua sân cỏ”. Hy vọng câu chuyện không bị đẩy đi quá xa.

Hãy chuẩn bị để ngày 10/10 tiếp tục đồng hành cùng các chàng trai của chúng ta tại SVĐQG Mỹ Đình!”, fanpage của VFF chia sẻ.

SC Heerenveen trực tiếp chi trả tiền lương cho Văn Hậu

Theo quy định của bóng đá châu Âu, các CLB khi thuê cầu thủ từ ngoài liên minh châu Âu sẽ phải trả mức lương thấp nhất 422.000 euro/năm. Chính vì thế, đã có lời đồn cho rằng một công ty đứng ra gánh bớt lương cho Văn Hậu, nên Heerenveen mới chấp nhận chiêu mộ.

Tuy nhiên, chia sẻ với Zing.vn, Giám đốc kỹ thuật SC Heerenveen, ông Gerry Hamstra, bác bỏ thông tin này: "Điều đó không đúng. Văn Hậu nhận được mức lương anh ấy xứng đáng được hưởng, đồng thời đội bóng mới là những người phải trả mức phí cho Hà Nội FC để mượn cầu thủ này. Bộ phận thương mại SC Heerenveen sẽ tìm cách thu lại khoản tiền chi ra bằng việc tìm kiếm đối tác trong tương lai".

Trong khi đó Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Trọng Chiến khẳng định: “Không có đơn vị nào thay Heerenveen trả lương cho Văn Hậu. Tôi khẳng định CLB Hà Nội là đại diện duy nhất để đàm phán vụ chuyển nhượng đưa Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm