Bóng đá Việt Nam ngày 6/9: Chuyên gia khen Tuấn Anh, ‘Messi Thái Lan’ ấm ức vì hòa Việt Nam

06/09/2019 16:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 6/9: Chuyên gia khen Tuấn Anh và Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ấm ức vì hòa đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chile vs Argentina. Trực tiếp Đức vs Hà Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG.

Chuyên gia khen Tuấn Anh và Công Phượng

Nhìn lại trận đấu giữ tuyển Thái Lan và Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho hay: “Trận đấu này sẽ hợp lý hơn nếu Việt Nam nhập cuộc với những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt. Nhiều lúc chúng ta kiểm soát được nhưng chuyền bóng lại thiếu linh hoạt. Trong khi các cầu thủ CLB Hà Nội chơi mờ nhạt thì trận đấu mở màn này dường như là điểm sáng của các cầu thủ HAGL.

Cũng phải dành lời khen cho Tuấn Anh khi có một trận đấu tốt, tranh cướp quyết liệt, cầm bóng ổn. Chỉ tiếc rằng cậu ấy không có được những tình huống chọc khe như mong đợi, và chưa đủ may mắn trong những pha dứt điểm. Ở phía trên, Văn Toàn cũng chơi thực sự xuất sắc, phong độ rất cao. Nhiều lần cậu ấy tỏ ra vượt trội hơn so với đối phương về tốc độ và khả năng xử lý”.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh nhận được lời khen ngợi

Bên cạnh đó, HLV Thành Vinh cũng có lời khen Công Phượng khi vào sân ở hiệp 2 giúp cho mọi thứ khởi sắc hơn. Tuyển Việt Nam khi đó mới có một người cầm bóng, đi bóng tốt để tạo ra sự điềm tĩnh cho lối chơi chung, bớt lép vế, tạo ra sự cân bằng trong lối chơi giữa hai đội.

‘Messi Thái Lan’ ấm ức khi hòa Việt Nam

“Messi Thái” Chanathip không hài lòng với kết quả hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam: “Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng không dễ để kiểm soát bóng. Thế nhưng, các cầu thủ trong đội đã thi đấu vô cùng kỷ luật, tuân thủ đấu pháp của HLV đề ra.

Chúng tôi đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam. Tôi hiểu mọi người đã cố gắng hết sức. Tôi không hài lòng với kết quả hòa 0 - 0. Tôi muốn giành chiến thắng. Kết quả này chưa thỏa đáng”.

Chú thích ảnh
Messi Thái Lan không hài lòng về trận hòa Việt Nam

Bên cạnh đó, Chanathip cũng cho rằng đội tuyển Thái Lan cần thời gian để thực sự trơn tru. Tiền vệ này nói thêm: “Tôi cho rằng chúng tôi cần thêm thời gian để có thể hoàn thiện hệ thống của HLV Akira Nishino. Chuyến làm khách tới Indonesia hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi có thể gặp vấn đề với điều kiện thi đấu khác.

Nhưng toàn đội đang cố gắng áp dụng những gì HLV trưởng truyền dạy và sẽ có vài ngày làm quen với sân bóng ở Indonesia. Tôi hy vọng toàn đội sẽ làm tốt hơn trận đấu này”.

Thầy Park xin lỗi khi nhận thẻ vàng trận gặp Thái Lan

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận Thái Lan hòa Việt Nam 0-0, HLV Park Hang Seo đã đưa ra những đánh giá về các học trò, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã phải nhận thẻ vàng: “Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và chơi quyết tâm. Có lẽ tôi có lỗi vì đã nhận cái thẻ vàng rồi.

Trên sân thì có tình huống này tình huống kia. Nếu tôi có phạm lỗi gì quá thì xin lỗi các bạn," ông Park nói về tấm thẻ vàng phải nhận ở cuối trận. HLV Park nhận thẻ vàng sau những hành vi phản ứng quyết liệt khi HLV Thái Lan có hành động chưa đẹp với trung vệ Tiến Dũng.

Tiền vệ Hùng Dũng nói gì sau trận?

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá chủ nhà Thái Lan chơi pressing tầm cao tốt và 10 phút cuối trận là khoảng thời gian khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá chủ nhà Thái Lan chơi pressing tầm cao tốt và 10 phút cuối trận là khoảng thời gian khó khăn nhất với tuyển Việt Nam.

"Trời mưa mặt sân trơn nên ảnh hưởng lối chơi toàn đội. Chủ nhà Thái Lan chơi pressing tầm cao tốt, trong khi đội tuyển Việt Nam thiếu vắng 1 số vị trí như Anh Đức chấn thương nên hàng công ít nhiều gặp khó khăn. Tôi nghĩ, 10 phút cuối trận là khoảng thời gian khó khăn nhất với tuyển Việt Nam". Đánh giá về màn trình diễn của ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản - Chanathip, đội phó tuyển Việt Nam cho rằng số 10 bên phía tuyển Thái Lan chỉ tròn vai, cầu thủ tốt nhất là tiền vệ Supachok.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm