Bóng đá Việt Nam ngày 3/9: Văn Hậu lỡ buổi tập tuyển Việt Nam, trọng tài Qatar bắt trận Thái Lan vs Việt Nam

03/09/2019 19:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 3/9: Văn Hậu lỡ buổi tập tuyển Việt Nam, trọng tài Qatar bắt trận Thái Lan vs Việt Nam.

Lịch thi đấu tennis và trực tiếp US Open hôm nay, ngày 3/9: Trực tiếp Federer đấu với Dimitrov

Lịch thi đấu tennis và trực tiếp US Open hôm nay, ngày 3/9: Trực tiếp Federer đấu với Dimitrov

Lịch thi đấu tennis US Open 2019. Trực tiếp tennis đơn nam US Open 2019. Trực tiếp tennis đơn nữ US Open 2019. Trực tiếp quần vợt. Trực tiếp trên Thể thao TV, Fox Sports và Fox Sports 2.

Văn Hậu lỡ buổi tập tuyển Việt Nam

Sau khi chính thức ra mắt SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm, Văn Hậu lập tức bay về Thái Lan để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà tai vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, Văn Hậu không kịp tham gia buổi tập chiều nay cùng đội tuyển Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo ra sân vào lúc 17h00, trong khi chuyến bay chở Văn Hậu phải tới 19h00 mới có mặt tại Thái Lan.

Như vậy, tân binh của SC Heerenveen chỉ có một buổi tập duy nhất cùng đội tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan, vào ngày 4/9 trên sân chính Thammasat.

Chú thích ảnh
Văn Hậu không kịp tham dự buổi tập của tuyển Việt Nam vào ngày 3/9

Trọng tài Qatar bắt trận Thái Lan vs Việt Nam

Trọng tài người Qatar, Al-Adba Saoud Ali sẽ điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9. Trọng tài Saoud Ali từng làm nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ông từng điều khiển trận U23 Indonesia thua U23 Việt Nam 0-1 vào ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình. Trọng tài Al-Adba Saoud Ali sinh năm 1986 và ông trở thành trọng tài FIFA năm 2016.

2 trọng tài biên hỗ trợ ông Ali cũng là người Qatar. Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef sẽ là trợ lý số 1 và số 2. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali, người Oman. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã có mặt ở Bangkok. Họ bắt đầu làm quen sân hôm 3/9. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 5/9.

Tiền đạo Thái Lan ám ảnh với tấm thẻ đỏ

Tiền đạo tuyển Thái Lan Supachai Jaided vẫn chưa quên được tấm thẻ đỏ trên sân Mỹ Đình khi có hành động đánh nguội Đình Trọng tại vòng loại VCK U23 châu Á 2020. Khi nhắc lại tấm thẻ đỏ tại Mỹ Đình, Supachai Jaided vẫn chưa thể quên được: "Tôi vẫn nhớ tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Việt Nam. Tôi coi đó là bài học không thể quên trong sự nghiệp của mình. Tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt hơn khi tái đấu Việt Nam lần tới".

Supachai là tiền đạo duy nhất của ĐT Thái Lan, nhưng hiện tại cầu thủ này đang không có phong độ cao trong màu áo CLB khi chỉ có vỏn vẹn 2 bàn cho Buriram United sau 23 trận. Supachai nói thêm: "Áp lực từ sự trông chờ cũng như bản thân tôi trong trận gặp Việt Nam là rất lớn nhưng tôi biết cách để đối mặt. Khi hàng ngàn fan trông chờ vào chúng tôi ghi bàn thì làm sao tránh khỏi việc áp lực.Tôi sẽ cố gắng lấy lại phong độ cao của mình trong trận gặp Việt Nam. Tôi đang muốn trở lại”.

'Messi Thái Lan' mang áo số 10

Mới đây, ĐT Thái Lan đã công bố số áo chính thức tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đặc biệt, trái với thường lệ, “Messi Thái Lan”- Chanathip Songkrasin sẽ không mang số 18 và thay vào đó anh sẽ đảm nhận chiếc áo số 10. 

Trái ngược với Chanathip Songkrasin, tiền đạo Supachai Jaided vẫn khoác chiếc áo số 9 quen thuộc. Cũng giống như Supachai Jaided, đội trưởng Theerathon Bunmathan vẫn mang chiếc áo số 3, Adisorn số 5, Pansa số 6, hậu vệ phải Tristan Do mặc áo số 19

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm