Bóng đá Việt Nam ngày 27/7: Công Phượng có thể ra sân trận mở màn của Sint Truidense

27/07/2019 16:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 27/7: Công Phượng có cơ hội ra sân trận mở màn của Sint-Truidense. Lịch thi đấu và trực tiếp giải U15 Đông Nam Á: U15 Việt Nam đấu với U15 Indonesia ở bảng A.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Indonesia. Lịch bóng đá ngày 27/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Indonesia. Lịch bóng đá ngày 27/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 15 giải hạng Nhất. Trực tiếp giải vô địch Bỉ,. Trực tiếp vòng 20 Thai League.  Lịch bóng đá ngày 27/7.

Lịch thi đấu và trực tiếp U15 Đông Nam Á hôm nay:

* 15h00 ngày 27/7: U15 Việt Nam vs U15 Indonesia (Bảng A)

https://bitly.vn/7pm5

https://www.youtube.com/watch?v=18EFqBvAyWo&fbclid=

* 15h30 ngày 27/7, Timor Leste vs Philippines (Bảng A)

https://mycujoo.tv/video/fa-thailand?id=51456

* 18h00 ngày 27/7,  Myanmar vs Singapore (Bảng A)

https://mycujoo.tv/video/fa-thailand?id=51459

 

Lịch thi đấu vòng 18 Wake-up 247 V League:

Ngày 26/07

17:00 Bình Dương 2-0 Hải Phòng

19:00 TP HCM 2-2 Hà Nội FC

Ngày 28/07

17:00 SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn

17:00 Nam Định vs SLNA

18:00 Thanh Hóa vs HAGL

19:00 Viettel vs Quảng Nam

19:00 Khánh Hòa vs Quảng Ninh

* Xem bảng xếp hạng V League 2019 cập nhật TẠI ĐÂY:

https://vpf.vn/season/v-league-2019/

 

Công Phượng có cơ hội ra sân trận mở màn của Sint-Truidense

Công Phượng có khả năng ra sân trong trận mở màn giải VĐQG Bỉ của Sint-Truidense khi được HLV Marc Brys đưa vào danh sách chính thức, trận đấu sẽ diễn ra vào 1h ngày 28/7.

Mới đây, CLB của Công Phượng đã công bố danh sách 23 cầu thủ cho trận ra quân gặp Excel Moeskroen và cầu thủ người Việt Nam là 1 trong 7 tiền vệ được lựa chọn. Trước đó, Sint Truidense có hai trận giao hữu, lần lượt để thua 1-2 SK Lommel và thua 0-4 trước Salon Paok.

Công Phượng được đá gần một giờ đồng hồ trong trận đấu giữa Sint-Truidense và Lommel. Đây cũng là hiệp Sint-Truidense chơi không tốt, bất ngờ bị dẫn trước 0-2 và thua chung cuộc 1-2 sau khi kết thúc trận đấu.

Chú thích ảnh
Công Phượng có cơ hội ra sân trong màu áo Sint-Truidense

Quang Hải nói gì sau trận hòa TP HCM?

Quang Hải chia sẻ sau trận cầu "đinh" giữa Hà Nội FC và TPHCM: "Đây là trận đấu hay. Cả hai đội cống hiến cho khán giả đến sân xem cũng như khán giả truyền hình cuộc so tài rất kịch tính, xứng đáng là trận đấu được chờ đợi.

Bước vào trận đấu, tất nhiên là cả hai đội đều đá chặt chẽ. TPHCM gây nhiều khó khăn cho Hà Nội FC. Bóng đá không nói trước được điều gì. Thua những bàn phút cuối cùng, thế mới là bóng đá. Đấy là cảm xúc dành cho tất cả mọi người".

Kết quả hoà khiến Hà Nội FC lỡ cơ hội chiếm đỉnh bảng sau vòng 18 V-League. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có 34 điểm/18 vòng, vẫn kém TPHCM 2 điểm. Đây đã là trận hoà thứ ba trong 4 trận gần nhất của Hà Nội FC. Cả 3 trận hoà trước, Hà Nội FC đều thua phút cuối cùng.

Chú thích ảnh
Quang Hải và các đồng đội để tuột chiến thắng phút bù giờ

Báo Thái hứng khởi khi Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA

Trang Siamsport (Thái Lan) đã đưa tin về những biến động trên BXH FIFA khi ĐT Thái Lan tăng 1 bậc trong khi ĐT Việt Nam lại bị tụt hạng. Mới đây, FIFA đã công bố BXH các đội tuyển Quốc gia tháng 7/2019. Theo đó, những đội ở top đầu không có nhiều biến động thì ở khu vực giữa BXH lại có những thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, ĐT Việt Nam bất ngờ bị tụt 1 hạng so với tháng 6 vì sự thăng hoa của ĐT Madagascar. Trong khi đó, ĐT Thái Lan tăng 1 bậc và leo vị trí thứ 115 thế giới với 1165 điểm. Trang Siamsport (Thái Lan) bày tỏ sự hứng khởi khi Voi chiến có 1 bước tiến dù là rất nhỏ: "FIFA vừa công bố BXH tháng 7/2019 và ĐT Thái Lan của chúng ta nhận được 1 tin rất vui. Voi chiến đã tiến 1 bậc từ 116 lên 115 với số điểm 1165 điểm.

Trong khi đó, đội bóng từng hạ chúng ta ở King's Cup 2019 - ĐT Việt Nam lại tụt mất 1 hạng khi rơi từ vị trí thứ 96 xuống 97. Tuy nhiên họ vẫn nằm trong top 15 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á.

Đình Trọng và Văn Đức chạy đua với thời gian hồi phục chấn thương

Đình Trọng và Văn Đức đang chạy đua cùng thời gian để hồi phục chấn thương. Bác sĩ Choi Ju Young, người đang trực tiếp điều trị cho Văn Đức và Đình Trọng tại PVF cho biết: "Thời gian phục hồi còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Điều quan trọng nữa, cầu thủ phải có tâm lý tốt. Nếu họ có niềm tin, mình sẽ làm được, mọi việc sẽ đơn giản hơn. Lúc này, cả Đình Trọng và Văn Đức đều đang làm rất tốt hai việc đó.

Văn Đức và Đình Trọng không kịp dự các trận đấu lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến ban huấn luyện tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ rất tiếc nuối. Bản thân tôi cũng muốn họ trở lại sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tôi không muốn liều lĩnh với sức khỏe của họ. Tôi mong mọi người hiểu rằng đừng vì sự nóng vội hay thành tích trước mắt mà để cầu thủ ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Trọng và Đức còn rất trẻ và còn cả tương lai phía trước”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm