Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn

08/05/2021 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2022.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Barcelona vs Atletico. Lịch thi đấu bóng đá 8/5, sáng 9/5.

 

Tuyển Việt Nam đang có lợi thế nhất định

Ngày 7/5, đội tuyển Việt Nam đã tiến hành hội quân. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có gần một tháng để chuẩn bị ở Hà Nội trước khi lên đường tham dự Vòng loại World Cup 2022 vào đêm ngày 26/5.

"Tôi nghĩ rằng trong điều kiện hiện nay, nếu mình chuẩn bị tốt thì việc Việt Nam có mặt ở giai đoạn 3 nằm trong tầm tay. Dĩ nhiên là đi vào vòng loại cuối cùng thôi, còn việc góp mặt tại VCK World Cup là điều quá xa vời.

Hai trận đấu đầu trước Indonesia và Malaysia thì thầy trò HLV Park Hang Seo đang có được những lợi thế nhất định. Ví dụ như V-League đang đá, cầu thủ mình có phong độ tốt hơn trong khi Malaysia, Indonesia thì giải VĐQG của họ bị tạm dừng hay hủy.

Vấn đề còn lại là mình cần chuẩn bị như nào mà thôi", chuyên gia Đoàn Minh Xương cho hay.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Tuyển VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, vòng loại World Cup, Văn Hậu, V-League, HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Thụy Hải qua đời
Tuyển Việt Nam đang có những lợi thế nhất định. ảnh VFF

U22 Việt Nam điều chỉnh danh sách tập trung

Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam đợt 1/2021 có sự điều chỉnh so với danh sách đã được công bố cách đây 2 ngày.

Theo đó, có 2 gương mặt mới được triệu tập bổ sung vào danh sách tập trung là tiền vệ Tẩy Văn Toàn (CLB Sài Gòn) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TPHCM).

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng sẽ không hội quân cùng đội tuyển trong đợt tập trung này do đang điều trị chấn thương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Tuyển VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, vòng loại World Cup, Văn Hậu, V-League, HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Thụy Hải qua đời
U22 Việt Nam điều chỉnh danh sách tập trung. Ảnh VFF

Riêng nhóm 4 cầu thủ CLB CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương do đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch COVID-19 nên cũng sẽ không thể góp mặt.

Trước đó, 4 cầu thủ này cùng với các thành viên CLB CAND có đi cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 theo thông báo khẩn của UBND thành phố Pleiku.

Cũng chính vì lý do này, trận đấu giữa CLB CAND và Huế tại vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia 2021 tối 5/5 đã phải tạm hoãn.

Ngày 10/5, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

HLV Lê Thụy Hải có cá tính mạnh

Sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, HLV Lê Thụy Hải đã qua đời sáng 7/5.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia sẻ về người thầy cũ Lê Thụy Hải: "Lần đầu, tôi gặp HLV Lê Thụy Hải là ở Bacolod trên đất Philippines năm 2005. 'Bố Hải' lúc đó là trợ lý cho cố HLV Alfred Riedl. Tính ông nóng nên hay la mắng các cầu thủ trong lúc tập luyện, tôi có ý kiến nên chắc ông nhớ. Tôi cũng nhớ như in lần đầu đó.

Sau này về Bình Dương, 'Bố Hải' cũng cá tính đó, tôi cũng còn trẻ nên bị chửi vài lần nữa. Lúc đó, cầu thủ trẻ bị chửi nên tâm lý lắm.

Dấu ấn của HLV Lê Thụy Hải ở Bình Dương là cá tính và cái tôi mạnh. Không ai can thiệp được vào chuyên môn của ông khi đó. Cầu thủ thì phục ông, thành tích của đội cũng đi lên nên anh em đồng lòng".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Tuyển VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, vòng loại World Cup, Văn Hậu, V-League, HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Thụy Hải qua đời

HLV Lê Thụy Hải ba lần ngồi ghế thuyền trưởng CLB Bình Dương. Ông cùng đội bóng này ba lần giành chức vô địch V.League (2007, 2008, 2014), á quân 2006 và hạng nhì Cúp Quốc gia 2008, 2014.

Malaysia không có sự phục vụ của tiền đạo nhập tịch

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe đã loại tiền đạo hay nhất của đội trước khi đến UAE tham dự nốt các trận vòng loại World Cup 2022 bảng G. Đó là tiền đạo Muhammad Shahrel.

Cầu thủ này bị gãy xương mác sau pha va chạm với Muhamad Muslim Ahmad (CLB Pahang) trong trận Selangor gặp Pahang tại M-League vào chiều 6/5.

Chấn thương trên khiến Shahrel phải nghỉ ít nhất tám tuần sau phẫu thuật. Muhammad Shahrel đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Malaysia 2020.

Shahrel là cầu thủ thứ hai trong đội hình chính mà HLV Tan Cheng Hoe buộc phải gạch tên trước khi sang UAE. Trước đó, đội tuyển Malaysia cũng phải chia tay tiền vệ Rasid Safawi vì chấn thương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Tuyển VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, vòng loại World Cup, Văn Hậu, V-League, HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Thụy Hải qua đời
Malaysia thiệt quân vì chấn thương

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm